THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên bắn 3 vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản

Buổi diễn tập pháo binh tầm xa của quân đội Triều Tiên ngày 2/3/2020 (ảnh do Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đăng phát). Ảnh: YONHAP/TTXVN
Buổi diễn tập pháo binh tầm xa của quân đội Triều Tiên ngày 2/3/2020 (ảnh do Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đăng phát). Ảnh: YONHAP/TTXVN
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo Triều Tiên ngày 9/3 đã bắn 3 vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản.

Trong một thông báo ngắn, JSC cho hay các vật thể được bắn theo hướng Đông Bắc từ những khu vực gần thị trấn miền Đông Sondok ở tỉnh Hamgyong. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết, như về chủng loại, tầm bắn và độ cao của những vật thể này. JSC khẳng định quân đội Hàn Quốc đang giám sát tình hình trong trường hợp có thêm các vụ phóng và duy trì sẵn sàng trực chiến.


Một trận lở tuyết lớn xảy ra trên núi Dachstein ở miền Trung nước Áo ngày 8/3 khiến ít nhất năm người đã tử vong. Một người phát ngôn của cảnh sát Áo cho biết các nạn nhân là thành viên của một đội thể thao Cộng hòa Séc và gặp nạn khi đang đi trượt tuyết trên núi. Đội cứu hộ cùng với sáu trực thăng đã tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Các thi thể đã được đưa từ độ cao 2.800m trên núi Dachstein xuống làng Hallstatt để tiến hành nhận dạng.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/3 kêu gọi Hy Lạp "mở cửa" cho người di cư, trong bối cảnh Ankara vừa tuyên bố sẽ không ngăn cản người di cư tới châu Âu. Hiện lực lượng biên phòng Hy Lạp đang phải vất vả đối phó với dòng người di cư tìm mọi cách để vượt qua biên giới.


Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah ngày 8/3 cho biết nước này đã ban hành lệnh cấm tất cả các tàu du lịch cập cảng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức. Theo ông Noor Hisham Abdullah, hiện Malaysia đang phải tập trung nguồn lực đối phó với các trường hợp nhiễm COVID- 19 cũng như các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Vì thế, Malaysia không có đủ nguồn lực để  theo dõi, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế cho tất cả các thành viên thủy thủ đoàn, hành khách và nhân viên trên các tàu du lịch trung chuyển hoặc cập bến tại các cảng của Malaysia.


Ngày 8/3, chính quyền thành phố Moskva của Nga đe dọa sẽ phạt tù tới năm năm đối với những người không tự cách ly tại nhà trong hai tuần sau khi trở về từ những nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chính quyền thành phố Moskva quy định, những người trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và những nước khác nếu có các dấu hiệu nhiễm bệnh nên tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Những người không tuân thủ quy định này có thể bị phạt nặng, trong đó có án tù tới năm năm.


Trong ngày 8/3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Italia Salvatore Farina cũng xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh phong toả với gần 16 triệu dân ở miền Bắc, Italia tiếp tục chứng kiến dịch Covid-19 bùng phát chưa từng thấy, với 133 nạn nhân thiệt mạng và gần 1.400 ca nhiễm mới.


Bắt đầu từ ngày 9/3, Saudi Arabia cũng đóng cửa tất cả các trường đại học, trường công lập và tư lập trên khắp cả nước cho đến khi có thông báo mới. Chính quyền nước này cũng tạm dừng các hoạt động hành hương hàng năm tới các thánh địa Mecca và Medina ở phía Tây. Những cuộc hành hương như thế này mang lại một nguồn thu lớn cho Saudi Arabia, song cũng là một nguồn lây lan dịch bệnh.


Thủ tướng Italy đã ra quyết định phong tỏa khu vực miền Bắc để ngăn dịch bệnh lan rộng. Tin tức của kế hoạch này rò rỉ khiến nhiều người dân tìm cách tháo chạy khỏi vùng bị cô lập. Với 366 ca tử vong, Italy là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất do dịch Covid-19 ngoài Trung Quốc. Các hạn chế mới được đưa ra ngay sau khi số ca nhiễm mới tăng hơn 1.200 trong vòng 24 giờ.

MỚI - NÓNG