THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên là mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Trump

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump chất vấn ông mỗi ngày về Triều Tiên và cách đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Pompeo nêu rõ: "Hiếm khi nào Tổng thống Trump không đề cập tới Triều Tiên và câu hỏi Mỹ có thể làm gì để đối phó với mối đe dọa đó". Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa trong thời gian gần đây, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ). Chính quyền Kim Jong-un thường xuyên de dọa bắn tên lửa đến tận các thành phố của Mỹ. 


Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bình Nhưỡng - ông Cha Hui-rim hôm 25/6 tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng dồn toàn bộ lực lượng để hủy diệt quân xâm lược, thống nhất đất nước trong trường hợp bị tấn công. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của đảng Bảo thủ nhằm "hạ bệ" Thủ tướng Theresa May khỏi vị trí hiện nay đều có thể trở thành "thảm họa" cho tiến trình đàm phán vừa được khởi động ngày 19/6 giữa Anh và Liên minh châu Âu nhằm đưa "xứ sở sương mù" ra khỏi "ngôi nhà chung", còn gọi là Brexit.


Luật pháp Anh yêu cầu hầu hết tài liệu nội các phải được giải mật sau 20-30 năm. Ngày 1/7 năm nay là tròn 20 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc. Đây là thời điểm nhiều tài liệu được giải mật. (XEM CHI TIẾT)


Liên minh các nước Arab và vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại Qatar đang có kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara ủng hộ Doha trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập được cho là đang thảo luận việc thúc đẩy các biện pháp chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã viện trợ lương thực, thực phẩm và điều quân tới Qatar. 


Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria sau khi những quả đạn lạc được bắn từ quốc gia láng giềng này rơi xuống bên trong khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: "đã nhằm vào 2 vị trí pháo binh và một xe chở đạn dược của chế độ Syria, đồng thời lưu ý quân đội nước này cũng yêu cầu người dân tránh xa các khu vực gần Quneitra, nơi cuộc nội chiến ở Syria đang diễn ra ác liệt. 


Ngày 25/6, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ một phụ nữ 42 tuổi tình nghi liên quan tới vụ ô tô lao vào đám đông tại thành phố Newcastle miền Đông Bắc nước này song cho rằng vụ việc không liên quan tới khủng bố.


Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 30 người bị mất tích trong vụ chìm tàu du lịch chở 150 người xảy ra ngày 25/6 tại hồ El Penol, thuộc thị trấn du lịch Guatape, miền Tây Bắc Colombia. Giới chức địa phương cho biết đã cử một đội bao gồm lính cứu hỏa và thợ lặn tham gia công tác cứu hộ. Nhiều du khách được cứu đã được đưa vào bệnh viện tại Guatape. 

MỚI - NÓNG