THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên lại thử nghiệm động cơ tên lửa ICBM

Ảnh: Dailystar
Ảnh: Dailystar
TPO - Một quan chức Mỹ ngày 22/6 cho hay Triều Tiên mới đây đã tiến hành thêm một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa, sau 3 vụ tương tự hồi tháng Ba, được cho là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Theo quan chức này, vụ thử nghiệm mới nhất diễn ra tại cơ sở phóng Sohae, liên quan đến tầng cao hơn của một tên lửa đa tầng được sử dụng để phục vụ chương trình vũ trụ hoặc phóng một ICBM vốn có thể đe dọa đến lục địa Mỹ. Trước đó, Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài xã luận của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10/6 tuyên bố nước này sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong một tương lai không xa.


Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày 22/6 nói với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson rằng các biện pháp trừng phạt mới mà Washington áp đặt đối với Nga sẽ làm tổn hại quan hệ giữa hai nước. Bộ trên dẫn lời ông Lavrov trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tillerson cho hay: "Những hành động kiểu này đặt toàn bộ phạm vi mối quan hệ Nga-Mỹ vào nguy cơ nghiêm trọng."


Thủ tướng Đức Angle Merkel nhấn mạnh tương lai của Liên minh châu Âu (EU) là ưu tiên hàng đầu, và quan trọng hơn so với các cuộc đàm phán Brexit với nước Anh. Bà Merkel có ý trách Thủ tướng Anh Theresa May về ý định đưa vấn đề thương lượng Brexit ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels.


Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời người phát ngôn của tổng thống nước này Ibrahim Kalin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran đang làm việc về một cơ chế liên quan đến các vùng giảm xung đột ở Syria. Theo một phần của cơ chế này, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ được triển khai tại khu vực Idlib miền Bắc Syria, hiện do các nhóm đối lập kiểm soát.


23 binh lính và 5 xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới thủ đô Doha của Qatar, trong khuôn khổ các thỏa thuận huấn luyện và hợp tác quân sự giữa hai nước. Hôm 7/6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn hai thỏa thuận gồm triển khai thêm binh sỹ nước này tại một căn cứ quân sự ở Qatar cũng như việc huấn luyện cho lực lượng hiến binh Qatar. Theo các thỏa thuận, lực lượng vũ trang của hai nước cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung.


Dự đoán thành lũy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại TP. Raqqa, Syria, sẽ sụp đổ, các quan chức trong chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch cho điều mà họ coi là giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ tuyên bố thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại tỉnh Chabwa (Yemen), một trong những sào huyệt của nhóm khủng bố cực đoan tại nước này, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ hôm 16/6 vừa qua. Thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông cho biết Abou Khattab al-Awlaki cùng 2 tên khủng bố khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích.


Ngày 25/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ bắt đầu chuyến thăm Washington hai ngày, trong đó Ấn Độ hy vọng Mỹ chấp thuận hợp đồng mua 22 máy bay giám sát không người lái Predator. Đây có thể là hợp đồng lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua kể từ khi hai nước bắt đầu tăng cường quan hệ quốc phòng. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG