THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phát triển hệ thống rocket đa nòng

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phát triển hệ thống rocket đa nòng
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 6/4 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã hoàn thành việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn (MLRS) và có thể triển khai hệ thống này để đối phó với Hàn Quốc kể từ cuối năm nay.

Phát biểu với báo giới tại Seoul, ông Han nói: “Gần đây, Triều Tiên đã bắn thử hệ thống này nhiều lần. Tôi cho rằng đến nay họ đã gần hoàn tất việc phát triển và sẽ triển khai MLRS 300mm từ cuối năm nay”.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi Nhật Bản gây áp lực với Nga để thả các tù nhân chính trị Ukraine. Vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc gặp ở Tokyo giữa ông Poroshenko với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phát triển hệ thống rocket đa nòng ảnh 1

Thông cáo báo chí có đoạn viết: "Hai bên đã thảo luận tình hình ở Donbass. Ông Poroshenko kêu gọi quốc hội Nhật Bản tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm gây sức ép buộc Nga phải thả các tù nhân chính trị Ukraine như Nadezhda Savchenko, Oleg Sentsov và nhiều người khác".


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 6/4 tuyên bố nước này có kế hoạch cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Moscow cũng như dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với ô tô đã qua sử dụng, trừ ô tô của Nga. Tuyên bố trên là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Nga và Ukraine, nổ ra sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) tuyên bố, các tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) ngày 6/4 đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku tranh chấp, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. Theo Sở chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, đây vụ xâm phạm thứ 9 trong năm nay của Trung Quốc, xảy ra vào lúc 10 giờ 10 phút sáng 6/4.


Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Myanmar U Zaw Htay cho biết, Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Cố vấn nhà nước sau khi dự luật về việc bổ nhiệm vị trí này được Tổng thống U Htin Kyaw ký ban hành vào ngày 6/4.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phát triển hệ thống rocket đa nòng ảnh 2

Người phát ngôn U Zaw Htay nêu rõ dự luật trên đã được Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw ký và trình lên Quốc hội. Dự luật đã lần lượt được Thượng viện và Hạ viện Myanmar thông qua vào các ngày 1/4 và 5/4 vừa qua.


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của khoảng 50 triệu công dân nước này, vụ việc có nguy cơ đe dọa đến an ninh thông tin của phần lớn người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Một cơ sở dữ liệu khổng lồ - được cho là bao gồm danh tính, số thẻ căn cước và địa chỉ của các công dân - đã bị tin tặc tung lên mạng hồi đầu tuần này cùng với những ám chỉ nhằm vào các nhà lãnh đạo Ankara.


Ngày 6/4, bang Punjab của Ấn Độ, khu vực phải chứng kiến hai vụ tấn công khủng bố trong chưa đầy 6 tháng qua, đã bị đặt trong tình trạng báo động cao sau khi cảnh sát có thông tin cảnh báo về khả năng xâm nhập của 3 kẻ khủng bố người Pakistan được trang bị vũ khí hạng nặng có thể tiến hành các vụ đánh bom liều chết. 


Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 60 người di cư trên biển Aegean, tuyến đường biển nối Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Hiện những người di cư bị bắt giữ, bao gồm một số người Syria, đã được đưa về một cơ sở của lực lượng bảo vệ bờ biển tại tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ.


Hải quân Mỹ cho biết tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles USS Tucson của nước này ngày 6/4 đã tới cảng Chinhae (Hàn Quốc), một phần trong sứ mệnh triển khai tàu này tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phát triển hệ thống rocket đa nòng ảnh 3

Sĩ quan chỉ huy Michael Beckette cho biết: “Quan hệ Mỹ-Hàn Quốc có vai trò rất quan trọng và chuyến thăm của tàu Tucson là cơ hội để hai nước tăng cường mối quan hệ tích cực hiện nay.”

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.