THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
TPO - Vào lúc 5h30 sáng nay (ngày 24/8), Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở vùng biển phía Đông của nước này.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết thông tin trên. Theo thông báo này, vụ phóng diễn ra ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Nam Hamgyong vào lúc 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Thông tin về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được phát đi trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung, vốn bị Bình Nhưỡng coi là hành động khiêu khích và đe dọa sẽ “tấn công hạt nhân phủ đầu”.


Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra đầu tháng sau tại Lào. Ông Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Lào. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo 3 nước Nga, Đức, Pháp đã nhất trí gặp gỡ và thảo luận về tình hình Ukraine trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra ngày 4 và 5/9 tới tại Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev đã có "các hành động khiêu khích" tại bán đảo Crimea. Các bên đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng tại Ukraine cũng như bất ổn tại miền Đông thời gian qua.


Ali Shamkhani, quan chức hàng đầu điều phối các vấn đề an ninh và chính trị giữa Iran và các đồng minh là Nga và Syria, khẳng định rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom thành phố Aleppo theo đề nghị của Tehran nhằm hỗ trợ các cố vấn quân sự của nước này trên mặt đất tại hiện trường vụ ném bom. Theo ông Shamkhani, "những máy bay (của Nga) đã không rời đi (vào ngày 22/8) mà vào ngày 25/8, tùy thuộc vào các chiến dịch trên bộ chứ không phải do sức ép từ bất cứ quốc gia nào khác. Liên minh giữa Iran, Syria va Nga nhằm chống khủng bố đang tồn tại."


Trong nỗ lực nhằm hạ bệ uy tín của đối thủ đảng Dân chủ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đóng cửa ngay lập tức quỹ từ thiện do chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton sáng lập. Theo tỷ phú Trump, Quỹ Clinton là "doanh nghiệp tham nhũng nhất trong lịch sử chính trị" khi nhận các khoản đóng góp tài chính từ các quốc gia "có những hành động phân biệt đối với phụ nữ, những người đồng tính hay bất kỳ đối tượng nào khác".


Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen, song lý do không liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ảnh 1

Ảnh: AP

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị dẫn độ Giáo sĩ Gulen. Theo ông Toner, lý do Ankara đề nghị dẫn độ Giáo sĩ Gulen không liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 mà về các vấn đề khác, nhưng không cho biết thêm chi tiết.


Nhiều khí tài quân sự trong đó có cả xe tăng đã được vận chuyển ra khỏi doanh trại Bastabya ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để đưa tới hai doanh trại quân sự khác ở tỉnh Tekirdag. Bastabya là doanh trại đầu tiên ở Istanbul bị chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Trong khi đó, tại thủ đô Ankara, doanh trại Etimesgut cũng được di dời về căn cứ cách thủ đô 148km về phía Nam.


Liên hợp quốc vừa cảnh báo châu Âu đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng di cư mới thời hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU) và đưa ra lời kêu gọi các nước châu Âu không nên "co cụm lại sau bức tường biên giới của mình".

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ảnh 2

Ảnh: Reuters

Cơ quan phụ trách vấn đề di cư quốc tế của Liên hợp quốc dự báo sẽ có một làn sóng mới khoảng 170.000 người di cư đến châu Âu vào thời gian tới, thời điểm phù hợp nhất cho việc thực hiện các chuyến vượt đại dương, bất chấp thực tế có hàng nghìn người thiệt mạng do bị đắm tàu.


Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 300 người ở các khu vực miền Đông và miền Trung nước này đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua. Hơn 6 triệu người khác bị ảnh hưởng khi nước lũ nhấn chìm các ngôi làng, phá hủy mùa màng, đường xá và cắt đứt liên lạc tại những khu vực này. Mưa kéo dài khiến nước các con sông tràn bờ buộc hàng triệu người dân các bang Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhand phải sơ tán tới các trung tâm cứu trợ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.