THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuống Biển Nhật Bản

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/4 cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa xuống Biển Nhật Bản.

Vụ phóng xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút (giờ Hàn Quốc), và trước khi diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. Hiện vẫn chưa thể xác nhận chính xác loại vật thể này, song các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết đây không phải là một loại pháo. Bên cạnh đó, JCS cũng cho hay vật thể này được bắn từ trên mặt đất, không phải từ dưới nước.


Quân đội Mỹ xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 5/4 theo giờ Việt Nam, đồng thời khẳng định động thái này không gây de dọa đối với khu vực Bắc Mỹ và cam kết phối hợp chặt chẽ với các đồng minh khu vực. Trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các đánh giá ban đầu chỉ ra đây là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15. Tên lửa này được phóng từ một căn cứ trên mặt đất gần Sinpo, Triều Tiên. 


Ngày 4/4, Ủy ban điều tra quốc gia Nga xác định đối tượng Akbarzhon Jalilov, sinh năm 1995, người Kyrgystan và mới nhập quốc tịch Nga, là đối tượng đứng sau vụ đánh bom khủng bố ở ga tàu điện ngầm tại thành phố St Petersburg chiều 3/4. Căn cứ bằng chứng ADN và máy quay giám sát, có lý do để tin rằng đối tượng đứng sau hành động khủng bố trên toa tàu chính là người đã để lại một chiếc túi đựng thiết bị nổ ở ga "Quảng trường Khởi nghĩa".


Ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong một vụ không kích nghi sử dụng khí hóa học vào khu vực bất ổn ở miền bắc Syria. Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn của phe nổi dậy Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, vào sáng ngày 4/4. Ông Mounzer Khalil, người đứng đầu cơ quan y tế của Idlib, cho biết: “Lúc 6h30 sáng nay (4/4), loạt máy bay chiến đấu đã thả bom khí độc, nghi sarin và chlorine, xuống Khan Sheikhoun. Hầu hết các bệnh viện ở Idlib đều trong tình trạng quá tải”. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc tấn công bằng khí độc xảy ra trước đó cùng ngày tại thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib, do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria. Các nguồn tin từ Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống Erdogan cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường, như tại Idlib, là hết sức tàn ác và không thể chấp nhận. 


Chính quyền đảo Gibraltar thuộc Anh cho biết ngày 4/4, một tàu tuần tra của hải quân Tây Ban Nha đã tiến vào vùng biển của hòn đảo này mà không được cho phép. Trên mạng xã hội Twitter, Chính quyền Gibraltar viết: "Tàu tuần tra Infanta Cristina của Hải quân Tây Ban Nha đã xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển Gibraltar thuộc Anh." 


Chỉ trong vòng 4 năm gần đây, số lượng du khách Trung Quốc tới Thái Lan tăng gấp 3 lần, nhưng những "tour 0 đồng" gây thiệt hại lớn cả về uy tín lẫn kinh tế cho ngành du lịch Thái Lan khiến họ quyết tâm mạnh tay với nó. (XEM CHI TIẾT)


Nga khẳng định sẽ tiếp tục điều động các đơn vị tên lửa trong khuôn khổ kế hoạch huấn luyện chiến đấu của binh chủng tên lửa thuộc lực lượng vũ trang Liên bang. Đó là thông báo của Bộ Ngoại giao Nga trên website chính thức của cơ quan này. Bà Rose Gottemoeller, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 2/4 cho biết, NATO xem việc Nga triển khai tổ hợp tên lửa tấn công Iskander tại khu vực Kaliningrad là một mối đe dọa đối với an ninh các thành viên trong khối. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG