THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên sẵn sàng trước mọi hình thức chiến tranh với Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh trên, góc phải) thị sát và chỉ đạo một cuộc tập trận pháo binh. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh trên, góc phải) thị sát và chỉ đạo một cuộc tập trận pháo binh. Ảnh: Yonhap/TTXVN
TPO - Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) Kim In-Ryong tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng phản ứng trước "bất kỳ hình thức chiến tranh nào" do những hành động quân sự của Mỹ gây ra.

Phó Đại sứ Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo, sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa cảnh báo Bình Nhưỡng không nên thử thách quyết tâm của Washington. Ông Kim In Ryong khẳng định nếu Washington dám lựa chọn hành động quân sự, Bình Nhưỡng sẵn sàng ứng phó trước bất kỳ hình thái chiến tranh nào mà Mỹ mong muốn.


Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad với nội dung lên án Mỹ vì hành động phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân tại Syria, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền Damascus. (XEM CHI TIẾT)


Tom Brake, chính trị gia thuộc đảng Dân chủ tự Do, đã viết thư gửi Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd, với nội dung kêu gọi bà Rudd sử dụng quyền hạn của bà để tước bỏ tư cách công dân Anh của bà Asma Assad. Nghị sĩ Nadhim Zahawi, đại diện của đảng Bảo thủ, ủng hộ lời kêu gọi. Theo ông Zahawi, bà Assad có vai trò quan trọng trong “bộ máy tuyên truyền đang vi phạm tội ác chiến tranh”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 17/4, trong cuộc gặp mặt tại Hoàng Cung, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ lời chia buồn với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường trước vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba. Thủ tướng Abe nhờ Đại sứ Việt Nam chuyển lời thăm hỏi và cảm thông sâu sắc tới gia đình cháu Linh và cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực để giúp gia đình vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này.


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một người đàn ông gần thủ đô Moscow, bị nghi là chủ mưu vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở thành phố St.Petersburg hôm 3/4. Theo tuyên bố của FSB, đối tượng bị bắt là Azimov Abror Akhralovich, sinh năm 1990, đến từ khu vực Trung Á. Đối tượng này được cho là đã huấn luyện thủ phạm vụ tấn công, Akbarzhon Jalilov. Hiện FSB đang bị Ủy ban Điều tra Liên Bang Nga thẩm vấn.


Ngày 17/4, các công tố viên Hàn Quốc chính thức truy tố cựu Tổng thống Park Geun-hye tội nhận hối lộ, tống tiền, lạm dụng quyền lực… Nếu bị tuyên là có tội, bà có khả năng phải ngồi tù từ 10 năm đến chung thân. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 17/4, hãng thông tấn Yonhap đưa tin kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ được lùi lại tới thời điểm chưa xác định, sau cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.


Bộ Quốc phòng đã lần đầu tiên giới thiệu hình ảnh căn cứ quân sự độc đáo Cỏ ba lá của quân đội nước này ở vùng Bắc Cực thuộc chủ quyền Liên bang. Căn cứ quân sự Cỏ ba lá nằm trên đảo Alexandra thuộc quần đảo Franz Josef của Nga, bao gồm các công trình đặc biệt, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhà chứa thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt, các kho bảo quản với chế độ truy cập hạn chế. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Viện Các vấn đề địa chính trị, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Liên bang Nga Konstantin Sivkov nhận định, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên có đủ tiềm lực để phát triển các dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa bay tới lãnh thổ Mỹ. Theo Tiến sĩ Sivkov, Bình Nhưỡng sẽ đạt được mục tiêu trên trong vòng 5-6 năm tới. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG