THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên theo dõi mọi động thái của Mỹ

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Triều Tiên đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ theo dõi từng động thái của Mỹ khi Washington thúc đẩy việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với nước này liên quan đến vụ thử hạt nhân mới đây.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Hui-chol đã có cuộc gặp gỡ một số đại sứ nước ngoài tại nước này ngày 8/9 để thông báo cho họ về vụ thử hạt nhân lần thứ 6 mà Bình Nhưỡng vừa thực hiện. Tại cuộc gặp, ông Choe nói: "Mỹ đừng bao giờ quên vị thế của Triều Tiên với tư cách là cường quốc hạt nhân toàn diện sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng với bom A (bom nguyên tử) và bom H (bom nhiệt hạch), và Triều Tiên sẽ theo dõi mọi động thái của Mỹ".


Trung Quốc thường được cho là có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên nếu được động viên hoặc bị ép buộc đúng cách. Nhưng suy nghĩ này dựa trên 3 giả định, mà trong đó không giả định nào đứng vững trong thời gian qua. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng vẫn còn quá sớm để bàn về chuyện bỏ phiếu cho các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo ông, điều cần thiết là nỗ lực ưu tiên nối lại tiến trình chính trị song song với việc gia tăng sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ các hành động khiêu khích liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.


Một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí hủy bỏ giới hạn 500kg đối với các đầu đạn gắn trên tên lửa của Hàn Quốc, truyền thông nước này cho hay Seoul có kế hoạch chế tạo tên lửa “Frankenmissile” có khả năng mang đầu đạn nặng 2 tấn để phá hủy trận địa quân sự và các căn cứ chỉ huy thời chiến nằm ngầm dưới đất của Triều Tiên.


Tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã bày tỏ mong muốn của Moscow về việc phát triển một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Washington. Phát biểu với báo giới sau khi trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Antonov nhấn mạnh: "Tổng thống Trump đã đón tiếp tôi một cách nồng ấm và thân thiện. Tôi cho rằng cuộc gặp với ông Trump rất mang tính xây dựng. 


Ngày 8/9, lần đầu tiên chính quyền quân sự Thái Lan đưa ra lời giải thích chính về việc chạy trốn của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Theo đó, đoàn xe tẩu thoát của bà Yingluck được nhìn thấy lần cuối tại điểm kiểm soát quân sự gần biên giới Campuchia. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/9, giới chức quần đảo Virgin thuộc Anh đã ban bố tình trạng khẩn cấp do ảnh hưởng của siêu bão Irma, cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong 100 năm qua.


Trận động đất mạnh 8,2 độ richter lúc đêm 7/9 (giờ địa phương) tại Mexico khiến người dân bàng hoàng tỉnh giấc chạy nhào ra đường. Đã có hơn 50 người thiệt mạng được ghi nhận. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG