THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo
TPO - Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử thành công động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhằm "đảm bảo" cho một vụ tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào lục địa Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/4 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh và giám sát vụ thử động cơ tên lửa trên. Vụ thử được tiến hành tại một địa điểm gần bờ biển phía Tây của nước này.


Quân đội Syria ngày 8/4 đã tấn công một số vị trí của quân nổi dậy tại tỉnh miền Bắc Aleppo nhằm đáp trả các vụ vi phạm thoả thuận ngừng bắn. Lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào các vị trí của quân nổi dậy tại các thị trấn Khan Tuman, Eis, Aran al-Mawaleh, Rashidin, Rasm Khamis để đáp trả hành động vi phạm thoả thuận ngừng bắn của một số nhóm nổi dậy tại Aleppo cam kết trung thành với Mặt trận Nusra - nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. 


Thi thể của hai thành viên phi hành đoàn còn lại của chiếc máy bay phản lực U-125 thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) mất tích tại khu vực đồi núi Takakuma thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này đã được tìm thấy. Trước đó, ngày 7/4, thi thể của 4 thành viên phi hành đoàn cũng đã được phát hiện tại khu vực này. Như vậy, đã tìm được thi thể của toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn. 


Hai người đã thiệt mạng sau một vụ nổ súng tại một căn cứ không quân ở bang Texas (Mỹ). Giới chức Mỹ ngày 8/4 thông báo căn cứ này hiện đang bị phong tỏa.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo ảnh 1

Người phát ngôn văn phòng Hạt Bexar James Keith cho biết vụ nổ súng có thể là một vụ giết người và tự sát. Lực lượng an ninh đang kiểm tra hiện trường trong một tòa nhà thuộc căn cứ Lackland tại thành phố San Antonio, phía Nam Texas.


Mohamed Abrini, 31 tuổi, quốc tịch Bỉ, đối tượng bị truy nã gắt gao vì liên quan đến loạt vụ khủng bố tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ. Tên này nằm trong danh sách truy nã gắt gao của châu Âu sau khi bị camera giám sát phát hiện ngồi trên một chiếc xe hơi cùng tên Salah Abdeslam (nghi phạm đầu sỏ vừa bị bắt giữ gần đây), chỉ hai ngày trước khi vụ khủng bố tại Paris diễn ra.


Ngày 8/4, Israel đã ban hành cảnh báo đi lại mới đối với công dân nước này muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi đây "sớm nhất có thể" do lo ngại về các cuộc tấn công khủng bố.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo ảnh 2

Cục Chống khủng bố (CTB) thuộc Văn phòng Thủ tướng Israel sau khi đánh giá tình hình an ninh đã đưa ra cảnh báo "cấp độ 2" - cho thấy "mối đe dọa có độ chắc chắn cao".


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã trả tự do cho 300 công nhân bị bắt cóc từ một nhà máy xi măng ở thị trấn Dumair, phía Đông Bắc thủ đô Damascus của Syria.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo ảnh 3

Theo tuyên bố do hãng tin Amaq ủng hộ IS đăng tải, nhóm khủng bố này vẫn giam giữ 20 công nhân và đã hành quyết 4 người khác thuộc dân tộc Druze thiểu số - cộng đồng bị coi là không trung thành với tín ngưỡng của IS.


Cơ quan Quản lý thuế Mexico (SAT) cho biết đang tiến hành điều tra 33 cá nhân có tên trong danh sách của Hồ sơ Panama, trong đó bao gồm nhiều chính trị gia, doanh nhân và diễn viên.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo ảnh 4

Theo giám đốc SAT Aristoteles Nunez, 18 người trong dách sách trên đang bị điều tra tài chính trước khi những tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca được công bố. 


Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 8/4 đã rút 120 tỷ nhân dân tệ (18,55 tỷ USD) khỏi thị trường sau khi đáo hạn thỏa thuận mua lại đảo ngược (repo), theo đó PBoC mua cổ phiếu của các ngân hàng thương mại với thoả thuận bán lại chúng trong tương lai. Trong tuần này, PBoC đã rút khỏi lưu thông tổng cộng 275 tỷ NDT sau khi các thỏa thuận repo trị giá 395 tỷ NDT đáo hạn.

MỚI - NÓNG