THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 18/3 đưa tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của nước này và quả tên lửa đã bay khoảng 800 km.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ ba ngày sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 15/3 tuyên bố nước này sẽ tiến hành thử nghiệm nổ một đầu đạn hạt nhân và thử các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân “trong một thời gian ngắn”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nêu rõ các cuộc thử nghiệm trên nhằm tăng cường “khả năng tấn công hạt nhân” của Triều Tiên.


Hôm nay 18/3, Đặc phái viên của Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun sẽ tới Trung Quốc để thảo luận các vấn đề về Triều Tiên. Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho biết, ông Kim Hong-kyun sẽ có cuộc gặp với ông Vũ Đại Vĩ, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. 


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đã phạm tội diệt chủng khi thực hiện những vụ tấn công nhằm vào các nhóm sắc tộc và cộng đồng thiểu số. Thông báo của Ngoại trưởng Kerry cho biết IS phải chịu trách nhiệm về tội ác diệt chủng chống lại các cộng đồng tôn giáo, như cộng đồng người Yazidi, cộng đồng người Cơ đốc giáo và cộng đồng người Hồi giáo dòng Shii'te, ở những khu vực mà nhóm này kiểm soát. Ông khẳng định điều cần thiết hiện nay là ngăn chặn những vụ bạo lực kiểu này do IS tiến hành, và Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để buộc nhóm khủng bố này phải chịu trách nhiệm.


Ngày 17/3, IS đã công bố những bức ảnh về quá trình hành quyết 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah. Trong một tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, IS cho biết đã sử dụng ba biện pháp khác nhau để tử hình các nạn nhân. Tuyên bố nêu rõ sau khi một tòa án Hồi giáo ở thành phố Fallujah ra phán quyết, "cảnh sát tư pháp" đã tiến hành các vụ xử tử "những kẻ bị kết tội làm gián điệp".


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối phóng thích nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko (người đang bị xét xử do liên quan đến cái chết của hai nhà báo Nga) theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Peskov cho biết thêm, Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Obama rằng việc can thiệp vào tòa án của Nga là "không được phép và bất khả thi”.


Sau khi Tòa án tối cao Triều Tiên tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai đối với Otto Frederick Warmbier, một sinh viên Mỹ vì tội chống phá nhà nước Triều Tiên, Washington ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cáo buộc Triều Tiên đã sử dụng công dân Mỹ “như một con tốt thí để theo đuổi các mục đích chính trị”; đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức trả tự do cho Warmbier.


Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn Điện Kremlin ngày 17/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm bán đảo Crimea trong ngày 18/3. Theo Điện Kremlin, trong chuyến thăm này, ông Putin sẽ thị sát công trường xây dựng cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea qua Eo biển Kerch. Moscow đã sáp nhập Crimea từ Ukraine 2 năm trước.


Ngày 17/3, người Kurd ở Syria đã tuyên bố thành lập một khu vực liên bang ở miền Bắc Syria trong bối cảnh lực lượng này đang tìm kiếm khả năng tự trị cao hơn cho những khu vực do họ kiểm soát. Hai quan chức tham gia cuộc đàm phán giữa người Kurd, người Arab và các bên khác ở thị trấn Rmeilan của Syria cho biết, các đại diện đã nhất trí thành lập một "hệ thống liên bang" hợp nhất 3 bang chủ yếu có đông người Kurd sinh sống ở miền Bắc Syria.


Bộ Ngoại giao Đức ngày 17/3 cho biết, nước này vừa đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Ankara và Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan này. Ngoài các cơ quan trên, một trường học của Đức tại thành phố Istanbul cũng phải đóng cửa do nhận được mối đe dọa tương tự.

MỚI - NÓNG