THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tuyên bố ‘sẵn sàng tấn công phủ đầu Mỹ’

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Triều Tiên cảnh báo nước này có thể sẽ thực hiện các vụ thử hạt nhân tiếp theo, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ nếu Washington triển khai các lực lượng hạt nhân chống Bình Nhưỡng.

Đây là tuyên bố ngày 17/10 của Giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Lee Yong Pil. Kênh truyền hình NBC News (Mỹ) dẫn lời ông Lee Yong Pil phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn: "Chúng tôi sẽ không lùi bước chừng nào còn mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ. Một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu không phải là thứ chỉ mình Mỹ có. Nếu chúng tôi nhận thấy Mỹ chuẩn bị tấn công phủ đầu Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm thế trước... Chúng tôi đang có công nghệ". Ngoài ra, ông Lee cũng cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử hạt nhân "thứ 6, thứ 7 hoặc thứ 8".


Bộ Quốc phòng Pháp thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng 13 nước thành viên liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ nhóm họp tại Paris (Pháp) vào ngày 25/10 tới. Các Bộ trưởng sẽ đánh giá các diễn biến tình hình tại đây và cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống IS, ngăn chặn các ngả tháo chạy của IS từ Mosul sang Raqqa, thành trì của chúng tại nước láng giềng Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ đóng một vai trò trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul của Chính phủ Iraq. Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới dài 350 km với Iraq và đang bị đe dọa, vì vậy "không có lý do gì Thổ Nhĩ Kỳ đứng ngoài việc tham gia chiến dịch". Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định sẽ không cho phép Ankara tham gia chiến dịch giải phóng Mosul "trong bất kỳ hoàn cảnh nào".


Nga đơn phương thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài từ 8h đến 16h (12h đến 20h theo giờ Hà Nội) ngày 20/10 tại Aleppo, chủ yếu để tạo điều kiện cho dân thường tự do di chuyển, sơ tán người người bị bệnh, bị thương và đảm bảo cho các tay súng thánh chiến rút lui. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công nhằm vào Aleppo đang hứng chịu nhiều chỉ trích. Liên minh châu Âu mạnh mẽ lên án Nga do đã gây ra "sự đau khổ không kể xiết" bằng những vụ không kích tại thành phố này. 


Bộ Ngoại giao Nga cho biết "thể thức Lausanne" có thể được áp dụng cho các cuộc đàm phán tới đây để tìm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 6 tại Syria. Trước đó, ngày 15/10, tại Lausanne, Ngoại trưởng các nước Nga, Mỹ và 7 quốc gia Trung Đông cùng đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura đã tham gia dự một hội nghị nhằm tập trung thảo luận về kịch bản rút lui an toàn khỏi khu vực phía Đông Aleppo cho các phần tử thánh chiến của Mặt trận Al-Nusra. Tuy nhiên hội nghị kết thúc mà không đạt được bước đi cụ thể nhằm khôi phục cơ chế đình chiến ở Syria.


Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi lập kế hoạch phát nổ 3 quả bom xe ở vùng đô thị Bangkok vào cuối tháng này. Các nhà điều tra tin rằng, kẻ tình nghi đang lên kế hoạch đánh bom xe vào một trung tâm mua sắm, một khu vực đỗ xe và một địa điểm thường xuyên của khách du lịch ở Bangkok vào thời gian giữa ngày 25 – 30/10 sắp tới. (XEM CHI TIẾT)


Sân bay Roskilde và hai trung tâm thương mại ở Đan Mạch đã phải sơ tán khẩn cấp trưa 17/10 do bị đe dọa đánh bom.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tuyên bố ‘sẵn sàng tấn công phủ đầu Mỹ’ ảnh 1

Nhà chức trách Đan Mạch đã nhận được thông tin gần như đồng thời về những đe dọa đánh bom nhằm vào sân bay Roskilde và hai trung tâm thương mại ở Roskilde và Slagelse. Hiện chưa có thông tin cụ thể hơn về các mối đe dọa này. Sân bay Roskilde chuyên chở trung bình 21.000 lượt hành khách/năm.


Nội các Anh chia rẽ khi Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond tỏ rõ sự bức xúc với một số bộ trưởng - những người ủng hộ mạnh mẽ việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Ông Hammond đang thúc đẩy trì hoãn việc đưa ra các biện pháp kiểm soát nhập cư, và cho rằng việc siết chặt chính sách nhập cư nhằm hạn chế lao động từ EU mà những người ủng hộ Brexit đang theo đuổi sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Một nguồn tin không tiết lộ danh tính từ Nội các lại nhận xét ông Hammond "đang bị ảnh hưởng một cách thái quá bởi lối suy nghĩ của giới chức Bộ Tài chính luôn coi Brexit là thảm họa". 


Ngân hàng nhà nước Thái Lan sẽ phát miễn phí 8 triệu chiếc áo sơ mi đen cho những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có thể mặc đồ đen suốt một năm quốc tang đức vua Bhumibol Adulyadej. Được biết, đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động giúp đỡ người có thu nhập thấp của chính phủ Thái Lan. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG