THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Sáng 30/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này hôm 29/5.

Đây là vụ thử tên lửa thứ ba trong vòng một tháng qua của Bình Nhưỡng. Bản tin của KCNA nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo vụ thử tên lửa được kiểm soát bằng hệ thống dẫn đường chính xác, đồng thời ra lệnh tăng cường phát triển các loại vũ khí chiến lược có sức mạnh lớn hơn. Trước đó, sáng 29/5, Triều Tiên đã tiến hành phóng một tên lửa đạn đạo từ vị trí gần sân bay Wonsan, thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên, trước khi tên lửa này được cho là rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Nhật Bản.


Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã cho một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B bay sát lãnh thổ của Triều Tiên và gây ra cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân. Một bài viết của KCNA được trích dẫn nhấn mạnh rằng phi đội máy bay này xuất phát từ Guam và bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 29/5 khi thực hiện một cuộc diễn tập ném bom hạt nhân. Những chiếc máy bay này thậm còn tiến đến một khu vực cách Gangneung, một thành phố ở phía Đông gần Đường Phân định Quân sự, chỉ khoảng 80km.


Ngay sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống phi trường Charles de Gaulle (Pháp) ngày 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới cung điện Versailles để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI-5) cho biết đang điều tra vì sao họ đã loại tên khủng bố Salman Abedi khỏi danh sách có nguy cơ khủng bố cao nhất. Trước đó, tờ Daily Mail dẫn nguồn tin trong giới an ninh cho biết, hồi tháng 1, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo với MI-5 rằng, Salman Abedi, thủ phạm vụ tấn khủng bố tại Manchester khiến 22 người chết và hơn 100 người bị thương, là thành phần thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang lên kế hoạch tấn công ở Anh. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Indonesia ngày 29/5 thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ đánh bom tại trạm xe buýt nhanh Transjakarta ở khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta, làm ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương.


Cảnh sát trưởng Indonesia, Setyo Wasisto, ngày 29/5 cho biết Chính phủ Indonesia đang tìm cách sơ tán 11 công dân của mình khỏi thành phố Marawi bị bao vây trên đảo Mindanao, Philippines và đưa họ trở về Indonesia. Sau các cuộc đụng độ dữ dội trước đó, cảnh sát thông báo tất cả các công dân nói trên đều đang an toàn và tình trạng sức khỏe tốt.


Các lực lượng an ninh Tusinia đã tiêu diệt một thủ lĩnh của IS, qua đó đập tan nhiều âm mưu tấn công khủng bố trong tháng lễ Ramadan, bắt đầu vào ngày 3/6 tới. Bộ Nội vụ Tunisia cho biết đối tượng nêu trên bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét do Lực lượng Vệ binh quốc gia Tusinia tiến hành đêm 28/5 gần khu vực biên giới. Mặc dù không nêu danh tính song bộ trên cho biết đây là một thủ lĩnh "nguy hiểm" của IS. Nhà chức trách đã ban bố 11 lệnh bắt giữ đối tượng này do có liên quan tới "các chiến dịch khủng bố". 


Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, và nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, bị cáo buộc sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, dự kiến phải ra tòa lần 3 trong ngày hôm nay (30/5). Hai nghi phạm sẽ đối mặt án tử hình nếu bị kết tội. Hai nghi phạm bác bỏ cáo buộc, khẳng định rằng, họ bị lừa tham gia một chương trình truyền hình thực tế. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG