THẾ GIỚI 24H: Trực thăng của quân đội Indonesia mất tích

Máy bay trực thăng Bell 412 EP của Quân đội Indonesia
Máy bay trực thăng Bell 412 EP của Quân đội Indonesia
TPO - Một máy bay trực thăng của quân đội Indonesia chở 5 người đã bị mất tích khi bay trên vùng trời đảo Borneo.

Theo giới chức Indonesia, máy bay Bell 412 đã bị mất liên lạc vào sáng 24/11 khi đang thực hiện chuyến bay ngắn từ Tarakan ở tỉnh Bắc Kalimantan tới Long Bawan gần biên giới Malaysia. Một nhóm nhân viên tìm kiếm cứu hộ và binh sĩ Indonesia đã được phái tới khu vực mà máy bay được cho là đã biến mất.


Trung Quốc đang gia tăng chiến dịch gây sức ép bằng quân sự trên biển đối với quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Đây là thông tin trong dữ liệu tình báo của Tokyo được tiết lộ trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu chung Lầu Năm Góc-Nhật Bản. Theo các báo cáo do Lầu Năm Góc bảo trợ về sự cộng tác chung Mỹ-Nhật, Trung Quốc cũng sẽ tăng gấp đôi quy mô các lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này trong 5 năm tới nhằm ngăn chặn tình trạng gián đoạn các nguồn cung dầu từ Trung Đông đi qua Ấn Độ Dương và Biển Đông.


Ứng cử viên của đảng Xanh ra tranh cử tổng thống Mỹ 2016, bà Jill Stein đã huy động đủ 2,5 triệu USD để đề nghị tiến hành kiểm lại phiếu tại bang Wisconsin, một trong 3 bang "chiến địa" mà bà dự định yêu cầu đếm lại phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Nhóm vận động tranh cử của bà Stein cho biết sẽ đề nghị giới chức bầu cử bang Wisconsin xác minh lại tổng số phiếu được kiểm bằng hệ thống điện tử mà ứng cử viên này cho là có "dễ bị tổn thương trước các vụ tấn công mạng và gian dối kỹ thuật".


Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngừng các cuộc đàm phán về quy chế thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ. Kiến nghị không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý trên đã được các nghị sĩ châu Âu thông qua và EP "kêu gọi Ủy ban châu Âu cũng như các thành viên EU bắt đầu đóng băng tạm thời tiến trình đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ".


Cảnh sát Pháp ngày 25/11 cho biết, một kẻ có đeo mặt nạ đem theo dao và súng cưa nòng đã tấn công vào một khu nhà dưỡng lão của các tu sĩ ở miền Nam nước này. Sự việc được cho là bắt đầu vào lúc 23h ngày 24/11. Một số nguồn tin cho hay kẻ mang mặt nạ đã giết chết 2 người, một nam một nữ và giữ những người còn lại làm con tin. Cảnh sát hiện vẫn đang truy lùng hung thủ, được cho là đang lẩn trốn trong khu nhà ở Montferrier-sur-Lez gần thành phố Montepellier.


Hơn 80 người thiệt mạng, 32 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một trạm xăng ở thành phố Hilla, phía nam thủ đô Baghdad, Iraq. Hầu hết nạn nhân là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite người Iran. Họ đang trên đường từ vùng đất thánh Kerbala ở Iraq hành hương trở về Iran. Trong một tuyên bố được công bố trên internet, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Iraq ngày 24/11 cho biết khủng bố IS đã sử dụng những máy bay không người lái để tấn công binh sĩ Iraq đang tiến vào Mosul, thành phố phía Bắc Syria, thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này. Trung tướng Abdul Wahab al-Saidi nêu rõ: "Những máy bay không người lái này đã được tìm thấy ở một trong những ngôi nhà mà quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát. IS sử dụng những máy bay không người lái đề giám sát và đôi khi nó mang theo chất nổ để tấn công những chỉ huy và trụ sở".


Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) ngày 24/11 khẳng định 9 xe bọc thép cùng các thiết bị liên quan của nước này đã bị hải quan Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ tại cảng Kwai Chung. MINDEF cho biết 9 xe bọc thép này thuộc sở hữu của Lực lượng vũ trang Singapore (SAF), dùng cho các hoạt động huấn luyện ở nước ngoài, đang trên đường vận chuyển từ Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc) về Singapore thì bị thu giữ tại Hong Kong.


Một máy bay trực thăng của quân đội Indonesia chở 5 người đã bị mất tích khi bay trên vùng trời đảo Borneo. Theo giới chức Indonesia, máy bay Bell 412 đã bị mất liên lạc vào sáng 24/11 khi đang thực hiện chuyến bay ngắn từ Tarakan ở tỉnh Bắc Kalimantan tới Long Bawan gần biên giới Malaysia. Một nhóm nhân viên tìm kiếm cứu hộ và binh sĩ Indonesia đã được phái tới khu vực mà máy bay được cho là đã biến mất.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến Phó Đô đốc Kulakov ngày 24/11 đã cứu hộ thành công một tàu đánh cá với bảy thủy thủ gặp nạn trên biển Địa Trung Hải. Phó Đô đốc Kulakov là tàu chống ngầm cỡ lớn của Hạm đội Biển Bắc, thời điểm cứu hộ tàu đánh cá của Ukraine, chiến hạm đang có mặt tại Địa Trung Hải để tham gia hải đoàn thường trực của Hải quân Nga ở vùng biển này. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/11 (giờ địa phương - đêm 25/11 giờ Hà Nội) đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ở Thái Bình Dương làm rung chuyển El Salvador và Nicaragua, một giờ sau khi cơn bão nhiệt đới Otto đổ bộ vào bờ biển Caribbean của Nicaragua. Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), tâm của trận động đất nằm dưới độ sâu 33 km, cách bờ biển El Salvador khoảng 120 km. Có thể cảm nhận rung chấn ở thủ đô Managua của Nicaragua và cả thủ đô San Jose của Costa Rica. 

MỚI - NÓNG