THẾ GIỚI 24H: Trực thăng Nga bị IS bắn hạ, hai phi công thiệt mạng

THẾ GIỚI 24H: Trực thăng Nga bị IS bắn hạ, hai phi công thiệt mạng
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ​thông báo các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một chiếc trực thăng quân sự gần Palmyra của Syria, khiến 2 phi công Nga trên máy bay thiệt mạng.

Thông báo cho biết thêm hai phi công Nga, Ryafagat Habibulin và Evgeny Dolgin đã thực hiện chuyến bay theo yêu cầu của Quân đội Chính phủ Syria, sử dụng tên lửa để đẩy lui cuộc tấn công của IS. Tuy nhiên, khi không kích xong trên đường trở về căn cứ, chiếc máy bay này đã bị IS bắn hạ và rơi xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Chính phủ Syria.


Ngày 9/7, Nga thông báo đã trục xuất hai nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hồi tháng 6 vừa qua, sau khi phía Mỹ có "hành động không thân thiện" tương tự. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, hai nhà ngoại giao Mỹ nói trên là điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trong đó một người liên quan đến vụ va chạm với một cảnh sát Nga gần lối vào Đại sứ quán Mỹ tại Moscow dẫn tới các động thái đáp trả này giữa hai bên.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ quân sự cho liên quân do Mỹ đứng đầu chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Đây là tuyên bố vừa được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngày 9/7 tại Hội nghị Thượng đỉnh của liên minh quân sự này tại Warsaw của Ba Lan.


Ngày 9/7, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của liên minh quân sự này sẽ được tổ chức tại trụ sở mới ở Brussels (Bỉ) vào năm 2017. Trụ sở mới nằm ở ngoại ô Brussesl là một tòa nhà có mặt trước là kính, ở bên kia đường của trụ sở hiện nay và gần sân bay thành phố. Với chi phí xây dựng ước tính 1,2 tỷ USD, trụ sở mới của NATO sẽ là nơi đặt tất cả bộ máy hành chính của liên minh và văn phòng đại diện của 28 quốc gia thành viên cũng như các nước đối tác của khối quân sự này.


Lại vừa xảy ra một vụ xả súng ở thành phố San Bernardino, bang California của Mỹ làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 9 tuổi.

THẾ GIỚI 24H: Trực thăng Nga bị IS bắn hạ, hai phi công thiệt mạng ảnh 1

Theo Trung sỹ cảnh sát Vicki Cervantes, hung thủ đã chờ các nạn nhân ở bên ngoài một cửa hàng bán rượu vào tối 8/7. Khi họ đi ra, hắn liền tiếp cận từ phía sau và bắn chết cả 3 người, rồi chạy bộ tẩu thoát. Các nạn nhân được nhận diện là Samathy Mahan (25 tuổi), Travon Lamar Williams (26 tuổi) và bé trai Travon Williams.


Chính phủ Anh đã bác bỏ bản kiến nghị của 4,1 triệu người dân nước này ký, kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ hai về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh. Trong bản kiến nghị được hơn 4,1 triệu người dân Vương quốc Anh ký tên, thể hiện mong muốn chính phủ nước này tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về việc Anh ở lại hay rời khỏi EU. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Syria đã ra thông báo kéo dài lệnh ngừng bắn trên toàn quốc thêm 72 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 1h00 ngày 9/7 đến nửa đêm ngày 11/7. Lệnh ngừng bắn trước đó được quân đội Syria đưa ra trùng với thời điểm lễ hội Eid al-Fitr bắt đầu, đánh dấu sự kết thúc tháng Ramandan thiêng liêng của người Hồi giáo. (XEM CHI TIẾT)


Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/7 cho biết, quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc là để tự phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia và sinh mệnh người dân trước những đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Theo một nghiên cứu của công ty năng lượng Rystad Energy, có trụ sở tại Oslo (Na Uy), Mỹ nắm giữ trữ lượng dầu mỏ cao hơn cả các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay là Saudi Arabia và Nga. Rystad Energy ước tính trữ lượng dầu mỏ có thể khai thác của Mỹ vào khoảng 264 tỷ thùng, lớn hơn so với 212 tỷ thùng của Saudi Arabia và 256 tỷ thùng của Nga.

MỚI - NÓNG