THẾ GIỚI 24H: Trump muốn có giải pháp quân sự với Triều Tiên

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết Tổng thống Donald Trump muốn lập kế hoạch về một phương án quân sự nếu những biện pháp ngoại giao liên quan đến tình hình Triều Tiên thất bại.

Tuy nhiên, phát biểu tại Trung Quốc, ông Dunford nhấn mạnh Mỹ đã truyền đạt tới các lãnh đạo quân sự Trung Quốc rằng Washington ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên, để Bình Nhưỡng rốt cuộc sẽ phi hạt nhân hóa và chấm dứt các vụ thử tên lửa. 


Trong lúc đợt đối đầu căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên vùng ngã ba cao nguyên tiếp tục xuất hiện thêm dấu hiệu cho thấy tình hình có thể leo thang, Trung Quốc đang ra sức xích gần Nepal, chủ yếu thông qua các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ đã triển khai một lượng lớn tên lửa Patriot được cải tiến về mặt tính năng cho lực lượng quân đội nước này đồn trú tại Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Căn cứ không quân Andersen thông báo không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-1B từ Nam Dakota tới đảo Guam nhằm tiến hành nhiệm vụ huấn luyện song phương với Nhật Bản gần quần đảo Senkaku. Thông báo nêu rõ: "Những chuyến bay huấn luyện này với Nhật Bản thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi chia sẻ với các đồng minh của mình nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-châu Á-Thái Bình Dương."


Cơ quan vũ trụ Ukraine cho biết những động cơ được sử dụng cho tên lửa của Triều Tiên đã được chế tạo ở nhà máy Yuzhmash của nước này cho tới thời điểm năm 2001 để cung cấp cho Nga. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu giới chức nước này tiến hành một cuộc điều tra "thấu đáo và toàn diện" về những thông tin do tờ New York Times (Mỹ) đăng tải, trong đó cho rằng Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmas của Ukraine.


Cảnh sát Philippines tiêu diệt 32 người bị cho là tội phạm ma túy ở tỉnh Bulacan, gần thủ đô Manila. Ông Romeo Caramat, cảnh sát trưởng tỉnh Bulacan, nói với các phóng viên tại Manila ngày 16/8: “Chúng tôi muốn gây sốc và kinh hoàng cho tội phạm ma túy. Những tên tội phạm ma tuý khác sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi tiếp tục buôn bán ma túy”. (XEM CHI TIẾT)


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15/8 cảnh báo rằng "núi nợ" của Trung Quốc đang trong tình trạng nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ đối với đà tăng trưởng kinh tế của nước này. Theo IMF, Bắc Kinh cần đẩy nhanh các chương trình cải cách.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.