THẾ GIỚI 24H: Trump nhượng bộ, chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ vừa đồng ý thoả thuận tạm thời mở cửa lại chính phủ sau 35 ngày ngừng hoạt động do bất đồng về ngân sách.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng vào chiều ngày 25/1 (theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 26/1 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định mở cửa lại chính phủ cho đến ngày 15/2. Khoản ngân sách tài trợ cho bức tường biên giới phía Nam với Mexico trị giá 5,7 tỷ USD không phải một phần của thỏa thuận mà ông Trump và các nhà lập pháp Mỹ đã đạt được.


Ngày 25/1 Phó Cục trưởng Cục các vấn đề di cư thuộc Bộ Nội vụ Nga, ông Andrey Kraiushkin cho biết hơn 5.000 công dân nước ngoài, nhập cảnh vào Nga theo chế độ miễn thị thực được áp dụng trong giai đoạn diễn ra Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2018, cho đến nay vẫn chưa rời khỏi Nga. Theo ông Andrey Kraiushkin, hơn 5.000 công dân nước ngoài đến Nga bằng hộ chiếu cổ động viên bóng đá hiện vẫn đang cư trú bất hợp pháp tại Nga.


NATO và  Nga vừa thất bại trong việc giải quyết bất đồng về loại tên lửa mới của Nga mà nhiều đồng minh phương Tây coi là sự đe dọa với châu Âu. Trong một cuộc họp của Hội đồng Nga – NATO ở Brussels vào hôm 25/1, đại sứ của 29 nước thành viên NATO đã tiếp tục kêu gọi Nga phá hủy loại tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân mới trước hạn chót là ngày 2/2.


Một trợ lí thân cận lâu năm của Tổng thống Trump mới bị bắt giữ vào hôm 25/1 vì cáo buộc nói dối với quốc hội trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Roger Stone, 66 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng ở Fort Lauderdal, bang Florida vào rạng sáng ngày 25/1 với 7 cáo buộc hình sự bao gồm cản trở thủ tục tố tụng, 5 tội danh liên quan đến khai man và một tội làm giả giấy tờ.


Pháp tuyên bố sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, nếu không có bước tiến nào được đưa ra trong các cuộc đối thoại về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Ngoại trưởng Iran Jean-Yves Le Drian cho biết, Pháp muốn thấy Iran kiềm chế hành động về chương trình tên lửa của nước này. Mặc dù vậy, Pháp trong tuần này vẫn khẳng định sẽ ủng hộ hệ thống tạo điều kiện tiếp tục giao dịch thương mại với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.


Ngày 25/1, truyền thông địa phương đưa tin một vụ va chạm giữa một máy bay trực thăng và một máy bay hạng nhẹ trên bầu trời khu vực nằm trong lãnh thổ Italy của dãy Alps đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra gần sông băng Rutor và Thung lũng Aosta, cách thành phố Turin (Italy) khoảng 80km về phía Tây Bắc. Hiện chưa rõ tình huống dẫn đến vụ tai nạn nói trên và danh tính của những người có mặt trên 2 máy bay.


Ngày 25/1, trên 10.000 đại diện từ các nhóm bộ tộc người Arab sống tại miền Bắc và Đông Bắc Syria đã lên tiếng phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ, khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động quân sự và kế hoạch tạo dựng một “vùng an toàn” của Ankara tại biên giới giữa hai nước. Theo SANA, 10.000 đại diện từ các nhóm bộ tộc người Arab đã tập trung tại Athriya ở tỉnh Aleppo để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền và quân đội Syria trong cuộc chiến thống nhất đất nước.


Lo ngại trước việc Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương, Ấn Độ sẽ mở thêm một căn cứ không quân mới trên quần đảo Andaman và Nicobar. Cựu sĩ quan hải quân Anil Jai Singh lưu ý Trung Quốc đang có xu hướng mở rộng ảnh hưởng tại khu vực này và để có thể theo dõi được thực sự các hoạt động của Hải quân Trung Quốc, cần có đủ phương tiện. 


Ít nhất 7 người chết và 200 người mất tích sau vụ vỡ đập tại một mỏ quặng sắt ở bang Minas Gerais, phía Tây Nam Brazil. Địa điểm xảy ra vụ vỡ đập là mỏ Feijiao của công ty Vale SA, một tập đoàn lớn trong ngành khai thác khoáng sản ở Brazil. Hãng tin Reuters cho biết, con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tiếp cận hiện trường vụ việc bằng trực thăng.

MỚI - NÓNG