THẾ GIỚI 24H: Trump tuyên bố không nên lãng phí thời gian với Triều Tiên

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyên Ngoại trưởng Rex Tillerson nên tiết kiệm năng lượng để làm những gì cần làm, không nên lãng phí thời gian với “người tên lửa".

Trong tuyên bố trên Twitter hôm 1/10, ông Donald Trump khuyên Ngoại trưởng Tillerson nên tiết kiệm năng lượng để làm những gì cần làm, không nên lãng phí thời gian với “người tên lửa”, biệt danh mà Tổng thống Donald Trump đặt cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nói rằng, Mỹ đã mở các kênh đối thoại trực tiếp với Triều Tiên song Bình Nhưỡng dường như không quan tâm đến những cuộc đối thoại liên quan tới chương trình hạt nhân của họ.


Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10. Liên quân Mỹ - Hàn đang huy động các thiết bị giám sát, trinh sát tiên tiến để theo dõi sát sao các động thái của Triều Tiên, sẵn sàng đối phó ngay lập tức nếu Bình Nhưỡng khiêu khích. (XEM CHI TIẾT)


Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức giữ vai trò liên lạc trong các vấn đề liên Triều, đã lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới việc ký ban hành sắc lệnh trừng phạt các ngân hàng và công ty quốc tế nếu giao dịch với Triều Tiên. Ủy ban này kịch liệt phản đối máy bay ném bom B1 và máy bay quân sự khác của Mỹ bay trong không phận quốc tế trên vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên, và mô tả hành động của Washington là “tự sát, đem đến thảm họa hạt nhân nhấn chìm nước Mỹ trong biển lửa”. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 1/10 tuyên bố nước này không còn cần gia nhập Liên minh châu Âu song sẽ không đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán gia nhập đã bị đình trệ từ năm 2016.


Cảnh sát chống bạo động Tây Ban Nha đã ập vào các điểm bỏ phiếu tại Catalonia ngày 1/10, tịch thu hòm phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về độc lập của vùng lãnh thổ này. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra. Cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia mà chính phủ Tây Ban Nha coi là bất hợp pháp đã khiến nước này rơi vào khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất trong thập niên qua đồng thời hằn sâu thêm rạn nứt giữa Madrid và Barcelona.


Giới chức Afghanistan xác nhận 10 cảnh sát của nước này đã thiệt mạng trong một vụ không kích "nhầm" tại tỉnh Helmand ngày 1/10. Theo Thống đốc tỉnh Helmand Hayatullah Hayat, vụ không kích diễn ra khi các lực lượng Afghanistan đang cố gắng phá vỡ phòng tuyến của phiến quân Taliban tại khu vực chiến lược diễn ra giao tranh ác liệt trong mấy ngày qua. Nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra vụ việc. 


Ngày 1/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận gây ra vụ tấn công bằng dao khiến 2 phụ nữ thiệt mạng tại thành phố cảng Marseille của Pháp. Bộ Nội vụ Pháp cũng nhận định vụ tấn công mang tính chất khủng bố song chưa đưa ra kết luận. Tổ chức giám sát SITE dẫn một bản tin bằng tiếng Arab mà mạng tuyên truyền Amaq của IS tự nhận người thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố Marseille là "chiến binh" của tổ chức khủng bố này. 


Đoàn Thị Hương và cô gái Indonesia bị cáo buộc sát hại người đàn ông được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bị xét xử vào hôm nay (2/10). Phiên tòa được trông đợi sẽ giải mã vụ sát hại bí ẩn đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".