THẾ GIỚI 24H: Trung – Hàn ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày đã tiến hành hội đàm song phương tại Bắc Kinh nhằm tìm cách ngăn chặn các hành động mang tính khiêu khích của Triều Tiên.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm trước khi diễn ra đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên vào đầu tháng tới. Phát biểu của Ngoại trưởng Yun Byung-se tại cuộc hội đàm cho biết việc Triều Tiên tăng cường các mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân là vấn đề quan trọng và khẩn cấp nhất đối với hai nước hiện nay.


Một kẻ đánh bom liều chết là phụ nữ đã cho kích nổ quả bom gần một đền thờ chính của thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 13 người bị thương. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Muezzinoglu ngày 27/4 xác nhận, đến nay đã có 13 người bị thương sau vụ đánh bom xảy ra cùng ngày tại thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ.


Trong cảnh báo được đăng tải trên trang web riêng ngày 27/4, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara cho biết Washington tiếp tục nhận được những thông báo nói rằng các nhóm khủng bố "đang tìm kiếm cơ hội để tấn công các điểm du lịch trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ". Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi người dân nước này cảnh giác "tại những khu vực công cộng đông người và điểm du lịch nổi tiếng".


Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 27/4 tuyên bố sẽ phát động cuộc tấn công quân sự nhằm tiêu diệt các tay súng Hồi giáo đã hành quyết 1 con tin người Canada trước đó 2 ngày và đang giữ hơn 20 người nước ngoài. Tổng thống Aquino nhấn mạnh có thể có thương vong, song điều quan trọng nhất là các hoạt động tội phạm của lực lượng phiến quân Abu Sayyaf được loại bỏ. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời gian tấn công. 


Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 27/4 cho rằng Mỹ chỉ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran trên giấy tờ còn trên thực tế lại đang tránh xa việc làm ăn với nước này. Ông Khamenei nói: “Trên giấy tờ, Mỹ cho phép các ngân hàng nước ngoài làm ăn với Iran nhưng trên thực tế họ lại tạo ra nỗi ám ảnh Iran để không ai hợp tác kinh doanh với Iran. Giới chức Mỹ tuyên bố chế độ trừng phạt vẫn có hiệu lực nhằm xua đuổi đầu tư nước ngoài vào Iran.”


Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã đại thắng trong ngày bầu cử sơ bộ tại 5 bang đông bắc Mỹ diễn ra ngày 26/4 (rạng sáng 27/4 theo giờ Hà Nội).

THẾ GIỚI 24H: Trung – Hàn ngăn Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 1

Chiến thắng này có thể mang tính chất quyết định ai sẽ giành lấy vị trí dẫn đầu hai đảng trong giai đoạn nước rút này.


Chính phủ Đức ngày 27/4 xác nhận, từ 1/7 tới, sẽ bổ nhiệm ông Bruno Kahl, 53 tuổi, hiện là Vụ trưởng Bộ Tài chính Đức, thay ông Gerhard Schindler, 63 tuổi, làm người đứng đầu Cục Tình báo liên bang Đức (BND).

THẾ GIỚI 24H: Trung – Hàn ngăn Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 2

Chánh Văn phòng Phủ thủ tướng, kiêm Điều phối viên tình báo Chính phủ Đức Peter Altmaier cũng gửi lời cảm ơn ông Schindler vì đã có nhiều năm tận tuỵ cống hiến trong vai trò lãnh đạo BND, đồng thời cho rằng trong thời gian tới, BND sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn trong tất cả các lĩnh vực. 


Ngày 27/4, chính phủ Anh công bố, có gần 1.000 người ở Anh thiệt mạng hàng tuần do mắc các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Báo cáo mang tên Chất lượng không khí, do Ủy ban các vấn đề Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn của Quốc hội Anh thực hiện cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng những khu vực không khí sạch cho các thị trấn và thành phố của Anh nhằm loại bỏ các nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, hô hấp và các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra.


Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Hàn Quốc ngày 27/4 cho biết đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika thứ hai tại nước này.

THẾ GIỚI 24H: Trung – Hàn ngăn Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 3

Bệnh nhân là một nam thanh niên 20 tuổi, trở về Hàn Quốc sau khi tới Philippines từ ngày 10-14/4 và có kết quả dương tính với virus gây bệnh qua muỗi này cùng những triệu chứng giống như cúm. 

MỚI - NÓNG