THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc bắt tay với các quốc gia chống Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel
TPO - Trung Quốc được cho là đang tìm cách bắt tay với các nước khác nhằm chống lại Mỹ trong một cuộc chiến tranh thương mại sau khi Nhà Trắng có bước tiến bất ngờ về thuế quan hôm 29/5.

Hôm thứ Ba (29/5), Nhà Trắng tuyên bố sẽ đưa ra danh sách 50 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu mức thuế 25% vào ngày 15/6 tới và hai tuần sau đó sẽ tiếp tục công bố các hạn chế đầu tư đối với việc Trung Quốc mua lại công nghệ của Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng Mỹ đang "mắc chứng hoang tưởng" và cảnh báo rằng sự "huênh hoang" của Mỹ trong vấn đề thương mại "có thể sẽ khiến Washington phải đơn thương độc mã". Theo tờ Wall Street Journal, Trung Quốc đang tìm cách bắt tay với các quốc gia nhằm chống Mỹ. Các nước được đề cập chủ yếu là ở khu vực châu Âu và châu Á, nơi các công ty có thể hưởng lợi từ kế hoạch của Trung Quốc trong việc để các công ty nước ngoài tiếp cận nhiều hơn với thị trường của nước này.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm ngày 30/5, cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên kể từ khi ông Pompeo nhậm chức. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Nga cần dừng can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ nếu muốn làm ấm lại quan hệ song phương, đồng thời cần có những hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề giữa hai bên. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn của Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Nga. Nội dung cuộc điện đàm cũng tập trung vào vai trò của Nga ở Syria và Ukraina. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Hether Hauert, Mỹ lên án việc Nga can thiệp ở khu vực miền đông Ukraina cũng như sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.


Mỹ cảnh báo Ấn Độ về ý định mua hệ thống phòng không tối tân của Nga, cho rằng việc này có thể gây phương hại đến hợp tác quốc phòng và chia sẻ công nghệ song phương. Tờ Economic Times ngày 30.5 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mac Thornberry cho biết Nhà Trắng và quốc hội nước này đặc biệt quan ngại về kế hoạch trang bị S-400 của quân đội Ấn Độ. Nghị sĩ thúc giục New Delhi không nên quyết định vội vàng mà hãy thận trọng cân nhắc "mọi hậu quả tiềm tàng" khi mua vũ khí Nga.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/5 bày tỏ vui mừng khi biết tin nhà báo Nga Arkadiy Babchenko còn sống sau vụ ám sát bất thành, song khẳng định Ukraine đang sử dụng câu chuyện mưu sát nhà báo này để phục vụ cho mục đích tuyên truyền của mình. Trong cuộc họp báo, nhà báo Babchenko cho biết ông là một phần của một chiến dịch đặc biệt của Ukraine và ông hiện "rất ổn." Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30/5, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Grytsak cho biết cái chết giả của nhà báo Babchenko là một phần trong chiến dịch đặc biệt để ngăn chặn trước một âm mưu thực sự nhằm ám sát người này.


Chính phủ Israel ngày 30/5 đã phê chuẩn việc xây dựng 1.958 căn nhà mới tại khu Bờ Tây. Trong gần 2.000 căn nhà nói trên, khoảng 700 đơn vị nhà ở đã được thông qua lần cuối, trong khi số còn lại đã vượt qua giai đoạn phê chuẩn đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Israel phê chuẩn việc xây dựng khu định cư kể từ khi Mỹ chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem hôm 14/5, một động thái khiến người Palestine tức giận và làm cho các cuộc biểu tình dọc biên giới giữa Dải Gaza của Palestine với Israel trở nên dữ dội.


Canada sẽ đáp trả thích đáng bằng cách áp đặt các mức thuế trả đũa nếu Mỹ áp đặt thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 30/5 tuyên bố nước này sẽ đáp trả thích đáng bất kỳ mức thuế nhập khẩu nhôm và thép nào của Mỹ. Tuyên bố của bà Freeland được đưa ra trước khi Mỹ bắt đầu áp đặt thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Canada, Liên minh Châu Âu và Mexico từ ngày 1/6.


Bộ Ngoại giao Canada ngày 30/5 thông báo nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 14 quan chức Venezuela. Các biện pháp này được coi là một bước trừng phạt đối với cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua ở Venezuela mà Canada cho rằng không hợp pháp và thiếu dân chủ. Các biện pháp trừng phạt mới của Canada bao gồm đóng băng các tài khoản của các quan chức Venezuela và cấm người dân Canada không được liên quan về tài sản hoặc tài chính với những người này.


Italy đang rơi vào cuộc đấu tranh quyền lực đầy kịch tính giữa những người theo chủ nghĩa dân túy "bài" EU và các nhà lập pháp ủng hộ liên minh này. Italy là nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone), đã suy thoái trong một thời gian dài. Đó là một mối lo ngại đáng kể đối với Eurozone cũng như thị trường toàn cầu. Sự bất ổn chính trị sâu sắc của Italy cũng đã khiến một số nhà phân tích cảnh báo về những tác động lan tỏa, trong đó Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được cho là có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất.


Ngày 30/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tel Aviv có kế hoạch chống lại Iran tại bất cứ nơi nào ở Syria. Phát biểu trong một sự kiện tại Tel-Aviv, ông Netanyahu nói: ''Chúng ta sẽ tiếp tục chống lại ý định của Iran về thiết lập sự hiện diện quân sự tại Syria nhằm chống lại chúng ta, không chỉ tại Cao nguyên Golan mà ở bất cứ nơi nào tại Syria." Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Avigdor Liberman tới Nga gặp người đồng cấp Sergei Shoygu để bàn về vấn đề hiện diện quân sự của Iran tại Syria.


Ngày 30/5, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nước này Taro Kono đang sắp xếp một chuyến thăm Mỹ vào đầu tháng Sáu tới, để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mike Pompeo nhằm thảo luận về các chính sách cho vấn đề Triều Tiên. Theo các nguồn tin, ông Kono đang cân nhắc việc tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe, người sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/6 tới, trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được lên kế hoạch diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG