THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc đuổi tàu khu trục Mỹ trên Biển Đông

Tàu khu trục USS Mustin có trang bị tên lửa dẫn đường. Ảnh: HẢI QUÂN MỸTàu khu trục USS Mustin có trang bị tên lửa dẫn đường. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Tàu khu trục USS Mustin có trang bị tên lửa dẫn đường. Ảnh: HẢI QUÂN MỸTàu khu trục USS Mustin có trang bị tên lửa dẫn đường. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
TPO - Ngày 28/8, Trung Quốc cho biết đã cảnh báo và xua đuổi một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ trên Biển Đông, tờ South China Morning Post đưa tin. 

Quân đội Trung Quốc nói tàu khu trục USS Mustin có trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi vào vùng biển mà Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa thuộc “lãnh hải” của mình nhưng thực chất đó là quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Ngay sau đó, Trung Quốc đã điều động lực lượng hải quân và không quân đến “trục xuất” tàu USS Mustin. Trong suốt hai tuần qua, Mỹ cũng đã tăng cường hiện diện quân sự và tổ chức các cuộc tập trận với Nhật và Hàn Quốc.


Quân đội Israel ngày 28/8 thông báo các máy bay và xe tăng Israel đã tấn công các cơ sở của phong trào Hamas tại Dải Gaza, trong khi Hamas cũng bắn 6 tên lửa vào miền Nam Israel. Quân đội Israel cho biết đã tấn công các cơ sở hạ tầng ngầm và một đồn quân sự của Hamas tại Dải Gaza nhằm đáp trả việc thả bóng bay chứa chất gây cháy từ Dải Gaza vào các khu đất nông nghiệp của Israel. Quân đội Israel cho biết Hamas sau đó bắn 6 tên lửa về phía Israel, dẫn đến đợt tấn công đáp trả thứ 2 của Israel vào một trại huấn luyện vũ trang của Hamas.

Các lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ Mahmoud Ezzat, nhân vật được cho là đang tạm lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo. Trong thông báo ngày 28/8, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết đây là kết quả một cuộc đột kích của lực lượng an ninh vào căn hộ ở thủ đô Cairo, nơi người này đang ẩn náu. Đối tượng Ezzat bị bắt giữ với cáo buộc chủ mưu nhiều vụ ám sát và đánh bom khủng bố từ năm 2013. Khám xét căn hộ, nhân viên an ninh cũng tịch thu thiết bị liên lạc đã mã hóa. Trước đó, Ezzat từng bị kết án tử hình và chung thân vắng mặt và có thời gian là cấp phó của Mohamed Badie - thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo. Đối tượng tạm điều hành tổ chức này kể từ khi Badie bị bắt giữ hồi tháng 8/2013.

Ngày 28/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị một nửa quân đội của nước này đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với điều mà ông gọi là các mối đe dọa từ phương Tây. Hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc quân đội hai nước có thể phối hợp hành động cùng đối phó với nguy cơ đe dọa từ bên ngoài.

Hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc quân đội hai nước có thể phối hợp hành động cùng đối phó với nguy cơ đe dọa từ bên ngoài. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossia 24 TV ngày 27/8, Tổng thống Putin nêu rõ vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của thế giới này đã được cấp phép theo đúng các quy định nghiêm ngặt của Nga cũng như phù hợp với thông lệ và các quy định quốc tế. Theo ông, vaccine Sputnik V hình thành miễn dịch lâu dài và an toàn và các con gái của ông cũng đã được tiêm phòng, đã phát triển kháng thể, hiện sức khỏe đều rất tốt.  

Lần đầu tiên kể từ sau thời Liên Xô, Hải quân Nga tổ chức tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở gần Alaska (Mỹ) với sự tham gia của 50 tàu chiến và 40 máy bay. Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga, cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi tập trận quy mô lớn như vậy ở đó”. Đô đốc Yevmenov nhấn mạnh cuộc tập trận là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường sự hiện diện ở khu vực gần Bắc Cực, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này.

Hàng chục nghìn người tuần hành ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 28/08 nhằm phản đối phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Sự kiện này nhằm kỷ niệm cuộc tuần hành ở Washington năm 1963, kêu gọi các quyền dân sự và kinh tế cho người Mỹ gốc Phi cũng như bài diễn văn bất hủ “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi từng đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1964.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 257.706 trường hợp mắc COVID-19 và 5.191 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 24,87 triệu người.Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 24.873.666 ca, trong đó có 840.157 người thiệt mạng. DCác nước cũng ghi nhận 17.271.052 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 61.263 ca và 6.762.457 ca đang điều trị tích cực.
MỚI - NÓNG