THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc ngăn Triều Tiên thử hạt nhân lần 6

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên được chụp qua vệ tinh. (Nguồn: 38 North/TTXVN)
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên được chụp qua vệ tinh. (Nguồn: 38 North/TTXVN)
TPO - Tờ báo tư nhân TBS của Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã thông báo cho Trung Quốc về việc sẽ thử hạt nhân vào tháng trước song Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ phong tỏa kinh tế nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6. 

Theo báo trên, Triều Tiên hôm 18/4 đã thông báo cho phía Trung Quốc biết việc nước này sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào 2 ngày sau đó (20/4). Khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần 6 và có thể tiến hành bất kỳ thời điểm nào. Sau đó, Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ phong tỏa kinh tế cả đường biển lẫn trên bộ nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần 6, khiến nước này phải hủy kế hoạch dự kiến thử hạt nhân vào ngày 20/4. 


Bình Nhưỡng tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo đất-đối-đất ngày Chủ nhật 14/5 là thành công. “Triều Tiên cũng nhấn mạnh tên lửa đạt độ cao 2.111 mét và bay khoảng 787 km rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Đó có thể là loại tên lửa mới đang đựơc thiết kế tại Triều Tiên”, theo Yonhap. Trong khi đó, nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, khoảng cách bay xa của tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng đi cho thấy vụ phóng tên lửa này đã thành công, đồng thời cho biết đang phân tích thêm thông tin chi tiết về vụ phóng thử tên lửa này. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên xuất phát từ “sự hoang tưởng” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại Hàn Quốc. Bà Haley khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục “siết chặt” Triều Tiên bằng sức ép từ cộng đồng quốc tế cũng như các biện pháp trừng phạt mới.


Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa của nước này vào ngày 14/5. "Hãy coi hành động khiêu khích mới nhất này như lời kêu gọi tất cả các quốc gia áp dụng những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn chống lại Triều Tiên", AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng.


Cảnh sát quận Nowon thuộc lực lượng Cảnh sát Seoul của Hàn Quốc cho biết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 14/5 (23 giờ Hà Nội), họ đã phát hiện và thu giữ được 14.000 truyền đơn có nội dung kêu gọi xây dựng một cường quốc hạt nhân và phát động cuộc chiến tranh chống Mỹ, tái điều tra làm rõ chân tướng cuộc thảm sát phong trào vận động dân chủ 18/5.


Sáng 14/5, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" đã được khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. 29 nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tới tham dự diễn đàn này. Trong khi đó, Mỹ đã cử một đoàn đại biểu do ông Matt Pottinger, Trợ lý đặc biệt của Tổng thống tới tham dự.


Trong bài diễn văn tại lễ nhậm chức được tổ chức long trọng vào sáng 14/5 tại Điện Elysse ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nước Pháp đã chọn "hy vọng", đồng thời cam kết sẽ vượt qua sự chia rẽ trong xã hội Pháp và xây dựng một nước Pháp hùng mạnh. (XEM CHI TIẾT)


200.000 hệ thống mạng tại ít nhất 150 nước đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng toàn cầu chưa từng có tiền lệ xảy ra ngày 12/5 vừa qua. Nạn nhân của phần mềm này, đa số là các doanh nghiệp, thậm chí là các tập đoàn lớn. Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngày 15/5 khi tuần làm việc mới bắt đầu. Giám đốc Europol, Rob Wainwright cho biết điểm đặc biệt trong vụ tấn công mạng mới đây là phần mềm đòi tiền chuộc có khả năng tự phát tán trên quy mô lớn.  Số nạn nhân sẽ tiếp tục gia tăng khi tuần làm việc mới bắt đầu.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.