THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc thử tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Đông Phong - 5C. (Nguồn: AP)
Tên lửa Đông Phong - 5C. (Nguồn: AP)
TPO - Báo China Times của Đài Loan (Trung Quốc) dẫn các thông tin từ báo chí Mỹ cho biết Trung Quốc gần đây đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Tờ China Times cho biết tên lửa "Đông Phong - 5C" (Dongfeng-5C), mang 10 đầu đạn giả, đã được phóng hồi tháng Một từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Đông Phong - 5C là loại tên lửa có tầm bắn trên 12.000km, có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ.Loại tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công cùng một lúc nhiều mục tiêu, thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, theo Vietnamplus.


Cuộc điện đàm với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull diễn ra cuối tuần qua về thỏa thuận liên quan người tị nạn được báo Washington Post mô tả là “tồi tệ nhất từ trước đến nay” trong số những cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các lãnh đạo thế giới, đến mức ông phải cắt ngắn thời gian nói chuyện từ dự kiến 1 giờ xuống còn 25 phút. Ông Trump sau đó viết trên Twitter rằng, ông sẽ “nghiên cứu thỏa thuận ngớ ngẩn này”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Tài chính Mỹ đã điều chỉnh một số lệnh trừng phạt nhằm vào Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), theo đó nới lỏng phần nào các biện pháp do Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama áp đặt mới đây liên quan tới cáo buộc Moscow đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm tác động vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ. Trong một thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ quan này sẽ cho phép các công ty Mỹ được tiến hành những giao dịch hạn chế với FSB nếu các giao dịch đó là cần thiết để có được giấy phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin vào Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nguyên nhân khiến tình hình Donbass đột ngột căng thẳng bắt nguồn từ thực tế, rằng chính quyền Ukraine đang cần tiền viện trợ từ nước ngoài, và Kiev đang cố gắng biến mình trở thành nạn nhân ở Donbass trong con mắt của cộng đồng quốc tế. "Đối với tình hình căng thẳng hiện nay, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: đó là do khiêu khích từ phía Ukraine", Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo ở Budapest sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (XEM CHI TIẾT)


Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman ngày 2/2 đã trình bày báo cáo về tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine trước Hội đồng Bảo an, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng các bên tham chiến vi phạm luật pháp quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo. Theo Phó TTK LHQ Feltman, cả quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại khu vực Donbass đều chịu những “tổn thất nặng nề” trong các cuộc đụng độ ở khu vực Avdiivka, phía Bắc Donetsk.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/2 đã ký sắc lệnh cách chức 16 quan chức cấp cao thuộc Bộ Trình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Liên bang. Tất cả 16 quan chức bị miễn nhiệm chức vụ, hai người trong số đó bị sa thải khỏi ngành quân sự. Lý do dẫn tới quyết định trên không được thông báo. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly ngày 2/2 cho biết bức tường biên giới với Mexico sẽ được hoàn thành trong 2 năm. Ông John Kelly thông báo bức tường này sẽ được xây dựng đầu tiên tại các khu vực cần thiết sau đó sẽ được hoàn tất dọc chiều dài biên giới chung giữa 2 nước và Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua kinh phí cho dự án này. 


Nhiều chuyên gia quân sự Mỹ cho thấy những quan ngại, rằng việc Tổng thống Donald Trump có thể bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga sẽ cho phép ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiếp cận với một số công nghệ quan trọng, và điều này sẽ giúp Moscow tăng cường đáng kể khả năng quân sự của nước này. Hiện nay Mỹ cấm bán các loại vũ khí và công nghệ cho Nga thuộc danh mục các sản phẩm quân sự của Mỹ (U.S. Munitions List). (XEM CHI TIẾT)


Báo JoongAng của Hàn Quốc ngày 2/2 dẫn nguồn Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán một lượng lớn tên lửa cho Hàn Quốc với trị giá 160 tỷ won (khoảng 140 triệu USD). Theo nguồn tin trên, thương vụ này gồm 89 tên lửa không đối đất Maverick (AGM-65G-2), 8 thiết bị dẫn đường và 60 tên lửa không đối không AMI-9X Block II (AIM-9X-2). 


Nguồn tin đề nghị giấu tên từ cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga cho biết, Nga sẽ chuyển cho Trung Quốc 10 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 trong năm 2017. 10 chiếc còn lại sẽ được thực hiện vào năm 2018. Nga trước đó đã chuyển cho Trung Quốc bốn máy bay chiến đấu Su-35 vào cuối năm 2016. Hiện cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).