THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở nước ngoài

Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Trang mạng của kênh truyền hình "Fox News" (Mỹ) cho biết Trung Quốc đang xây dựng một tiền đồn quân sự đầu tiên ở nước ngoài trên lục địa châu Phi, cách căn cứ Mỹ chỉ 13km.

Theo các quan chức nước ngoài và các chuyên gia theo dõi vấn đề này, căn cứ có mô hình giống của Mỹ, sẽ là nơi đặt kho vũ khí và nhiên liệu, các cơ sở bảo dưỡng tàu và máy bay, và có thể là nơi đóng quân của Lực lượng Đặc nhiệm hay Hải quân Trung Quốc.


Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonhua nói với quan chức Nhật Bản rằng Tokyo sẽ “vượt qua vạch đỏ” nếu các tàu của Lực lượng phòng vệ (SDF) tham gia các chiến dịch khẳng định tự do hàng hải. Ông Cheng thậm chí úp mở Bắc Kinh sẽ trả đũa bằng hành động quân sự. Trung Quốc gửi cảnh báo này không lâu trước khi Tòa Trọng tài tại La Hay, Hà Lan đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/8 chỉ trích mạnh mẽ Liên Hợp Quốc sau khi tổ chức quốc tế này kêu gọi Manila chấm dứt chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy vốn khiến khoảng 900 nghi can bị chết.

 
THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở nước ngoài ảnh 1

Ảnh: Philstar

Nhà lãnh đạo Philippines nói rằng ông có thể rời Liên Hợp Quốc và mời Trung Quốc và các nước khác thành lập một tổ chức mới.


Chuyên gia cao cấp Boris Dolgov tại Trung tâm Nghiên cứu Arab và Hồi giáo của Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định, mục tiêu địa chiến lược mà Nga nhằm đến ở Trung Đông không bao gồm việc “vượt mặt” Mỹ mà thay vào đó là tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực để đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngăn “vòi bạch tuộc” của IS lan rộng khắp Trung Á và Bắc Caucasus.


Trung tướng Stephen Townsend, người vừa nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội Mỹ tại Syria và Iraq cho biết, Washington đã gửi lời cảnh báo trên tới Moscow và Damascus trong bối cảnh không quân và pháo binh Syria thực hiện các cuộc không kích vào phía Bắc, nơi lực lượng đặc biệt Mỹ đang hoạt động. (XEM CHI TIẾT)


Kênh truyền hình liên Arab al-Mayadeen ngày 21/8 đưa tin quân đội Syria và các chiến binh lực lượng người Kurd đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Hasakah, một khu vực bất ổn ở Đông Bắc Syria, dưới sự hòa giải của Nga.

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở nước ngoài ảnh 2

Ảnh: AP

Nguồn tin nêu rõ thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc chấm dứt giao tranh, sơ tán những người bị thương, quay trở lại các giới tuyến trước đó của hai bên và khởi động đàm phán. 


Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Wenxia Man (45 tuổi), sống tại thành phố San Diego, bang California đã bị tòa án Mỹ tuyên phạt 50 tháng tù giam vì tội danh âm mưu chuyển các thiết bị quân sự sang Trung Quốc. Thông báo nêu rõ bà Wenxia Man hay còn gọi là Wency Man bị kết án tù vì tội "âm mưu xuất khẩu và tạo điều kiện để xuất khẩu các loại động cơ phản lực, máy bay và các dữ kiện công nghệ liên quan của Mỹ cho Trung Quốc”. 


Ngày 21/8, Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công nhằm vào một tiệc cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó một ngày làm ít nhất 50 người thiệt mạng, đồng thời cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong chuyến thăm của ông tới Ankara trong tuần này.


Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom đẫm máu tại đám cưới ở huyện Sahinbey, tỉnh Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tăng lên 51, tăng hơn gấp đôi so với con số trước đó (22 người), và 94 người khác bị thương.

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở nước ngoài ảnh 3

Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án gay gắt vụ đánh bom, đồng thời cho biết nghi phạm là một thiếu niên trong khoảng 12 – 14 tuổi và nhiều khả năng thuộc “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG