THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Trump bất ngờ dẫn trước bà Clinton

Tỷ phú Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tỷ phú Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
TPO - Tuần trước, ông Trump bị bà Clinton dẫn trước 12 điểm, nhưng kết quả điều tra mới nhất công bố hôm 1/11 cho thấy tình thế đã đảo ngược.

Washington PostABC News ngày 1/11 đã công bố kết quả điều tra mới nhất. Theo đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 46% sự ủng hộ từ các cử tri có thể sẽ bỏ phiếu còn tỉ lệ này đối với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton là 45%. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử điều tra của Washington Post ABC News xác nhận ông Trump vượt bà Clinton. Hồi tháng 5 vừa qua, kết quả một cuộc điều tra tương tự cho thấy ông Trump dẫn trước bà Clinton 2 điểm. Còn cuộc điều tra công bố hôm 22/10 cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ được 50% cử tri có thể bỏ phiếu ủng hộ so với 38% của ông Trump .


Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton được cho là đã chuẩn bị màn pháo hoa hoành tráng ở thành phố New York, dự kiến chỉ nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 8/11. Pháo hoa đã được chuẩn bị từ trước hôm 28/10, tức là trước thời điểm Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ra lệnh mở cuộc điều tra bổ sung về việc sử dụng thư điện tử của bà Clinton, động thái được xem như một đòn nặng giáng vào chiến dịch tranh cử Tổng thống của cựu Ngoại trưởng Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang phải đối mặt quốc hội nổi giận, ban cố vấn đã trống một nửa, nội các sắp bị thay máu, nhiều người dân biểu tình phản đối, trong khi không ít chương trình của chính phủ có nguy cơ phải dừng lại và cuộc điều tra chống lại bạn thân của bà được mở rộng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 1/11, các binh sĩ thuộc Đội quân tinh nhuệ chống khủng bố (CST) của Iraq đã tiến vào trụ sở đài truyền hình nhà nước ở thành phố Mosul và giành lại tòa nhà quan trọng này. Đây là thắng lợi đầu tiên tại thành phố kể từ khi lực lượng Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul khỏi nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng khoảng 2 tuần trước.


Kênh truyền hình NTV chiều ngày 1/11 dẫn một nguồn tin quân sự trong chính quyền Ankara cho biết, một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến đến khu vực tỉnh Sırnak, phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với nước láng giềng Iraq. Động thái quân sự của Ankara diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ý định tăng sự hiện diện quân sự của nước này trên biên giới với Iraq. (XEM CHI TIẾT)


Nữ phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Ravina Shamdasani cho biết các phiến quân IS tự xưng đã sát hại 40 cựu sĩ quan cảnh sát và quân đội Iraq tại một khu vực gần thành phố Mosul vào cuối tuần qua. Thi thể các nạn nhân bị chúng ném xuống sông Tigris. IS đã cố vận chuyển khoảng 25.000 dân thường bằng các xe tải và xe buýt nhỏ từ thị trấn Hammam al-Alil ở phía Nam Mosul vào sáng sớm 31/10 để làm lá chắn sống, nhằm bảo vệ các mục tiêu của chúng ở Mosul - thành trì chủ chốt cuối cùng của nhóm khủng bố này tại Iraq.


8 người thiệt mạng và 22 người bị thương khi quân đội Pakistan nã pháo dồn dập vào các làng và vị trí dọc đường biên giới quốc tế (IB) và đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở các huyện Samba, Jammu, Poonch, Rajouri thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Tổng cộng có 18 người, trong đó có 12 dân thường, đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương do bị Pakistan pháo kích và nổ súng ở dọc IB và LoC thuộc khu vực Jammu kể từ sau các cuộc tấn công của lục quân Ấn Độ nhằm vào những nơi phát động tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir bị phía Pakistan chiếm đóng. 


Tàu ngầm hạt nhân chiến lược USS Pennsylvania (SSBN 735) đã đến căn cứ hải quân Apra Harbor ở Guam. Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm, tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa vượt đại châu được bố trí ở Guam. USSPennsylvania là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio, có thể phóng tên lửa đạn đạo vượt đại châu mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Lần bố trí này của hải quân Mỹ đúng lúc Triều Tiên tích cực phát triển vũ khí hạt nhân.


Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 1/11 cho biết Ankara đã ủy quyền cho Bộ Quốc phòng nước này mua thêm 24 chiến đấu cơ F-35 do Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Hồi tuần trước, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã quyết định đặt lô hàng thứ 2 cho loại chiến đấu cơ này, trong khi đó, 2 quan chức Mỹ thạo tin giấu tên tiết lộ rằng lô thứ 2 này sẽ bao gồm 24 chiếc F-35.


Tập đoàn Công nghệ vô tuyến điện tử (KRET) của Nga cho biết đã phát triển thành công radar mới nhất Zhuk-AME với mảng pha linh hoạt, cho phép máy bay chiến đấu MiG-35 theo dõi đến 30 mục tiêu và đồng thời bắn trúng 6 trong số đó. Thông báo của tập đoàn cho biết thêm rằng, radar mới cho phép thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện thời tiết bất lợi nhất, cũng như trong điều kiện đối phương thực hiện các biện pháp đối phó điện tử. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trà Vinh xin gia hạn cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án cây xanh
Trà Vinh xin gia hạn cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án cây xanh
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án cây xanh, gửi trước ngày 6/5/2024. Tuy nhiên, đến ngày 4/5 UBND tỉnh Trà Vinh mới nhận được văn bản, nên tỉnh xin gia hạn đến ngày 20/5/2024 nhằm đảm bảo thời gian rà soát. UBND TP. Cần Thơ cũng vừa có văn bản yêu cầu sở ngành, địa phương rà soát dự án trồng cây xanh.