THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Trump bứt phá trước giờ tranh luận

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Khoảng cách giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton hiện chỉ còn 1%, theo kết quả điều tra mới nhất của CNN/ORC tại Pennsylvania và Colorado.

Theo đó, tại Colorado, ông Trump đã vượt lên dẫn trước với sự ủng hộ của 42% số người tham gia điều tra và tỷ lệ này với bà Clinton là 41%, với ứng cử viên độc lập Gary Johnson là 13% và ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein là 3%; Còn tại Pennsylvania, tỉ lệ ủng hộ của các ứng cử viên lần lượt là 44%; 45%; 6% và 3%.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ đề xuất của người đồng cấp Syria Walid al-Moualem tuyên bố rằng chính quyền Damascus sẵn sàng trở thành một bộ phận của chính phủ thống nhất khi mà quân đội Syria vẫn tiếp tục ném bom thành phố Aleppo. "Các tuyên bố chính quyền Assad gần như là vô nghĩa vào thời điểm này. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải chờ xem liệu diễn biến trong những ngày tới có cho thấy cách tiếp cận khác từ người Nga và từ chính quyền (Syria) hay không", ông Kerry nói.


Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chính quyền Kiev che giấu "bức tranh toàn cảnh" về vụ máy bay MH-17 rơi ở miền Đông Ukraine. "Không phải ngẫu nhiên phía Ukraine che giấu thông tin có thể cho phép xác lập bức tranh hoàn chỉnh về vụ tai nạn. Chuyến bay MH-17 được kiểm soát bởi các cơ sở radar Ukraine, cũng như hệ thống phòng không, và được điều hành bởi bộ phận điều khiển không lưu Ukraine", ông Konashenkov nói. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ một nghi phạm khoảng 60 tuổi bị cho là đã nã súng loạn xạ bên ngoài một siêu thị gần Paris, khiến 2 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 26/9 bên ngoài một siêu thị ở Port Maly, nằm cách Paris 12 dặm. Vào thời điểm trên, nghi phạm lái xe đến siêu thị và nã súng loạn xạ. Đạn găm trúng lưng một nữ nhân viên thu ngân 57 tuổi và trúng bụng một người đàn ông 73 tuổi. (XEM CHI TIẾT)


Một vụ xả súng đã xảy ra ở thành phố Houston, bang Texas của Mỹ ngày 26/9, khiến nhiều người bị thương, trong đó có nghi phạm bị cảnh sát bắn. Nguồn tin cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Weslayan & Bissonnet ở phía tây nam của thành phố Houston. Hiện những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực, song chưa rõ có bao nhiêu người bị bắn hay mức độ thương tích của họ.


Iceland đã cáo buộc các máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga đã bay quá sát các máy bay dân dụng. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến một chuyến bay cất cánh từ thủ đô Reykjavik của Iceland. Bộ Ngoại giao Iceland cho biết 3 máy bay ném bom Tupolev Tu-160 đã bay dưới máy bay dân dụng trên ở khoảng cách từ 1.800 - 2.700 mét. 


Theo một sắc lệnh được công bố ngày 26/9 trên cổng thông tin chính thức của Chính phủ Nga, chính phủ nước này đã thông qua một thỏa thuận với Armenia nhằm thành lập một lực lượng phòng không khu vực chung ở ​Kavkaz.

THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Trump bứt phá trước giờ tranh luận ảnh 1

Ảnh: RIA Novosti

Theo thỏa thuận được ký ngày 23/12/2015 tại Moscow nói trên, lực lượng phòng không tại khu vực an ninh tập thể ​Kavkaz ước tính bao gồm 19 đơn vị hàng không, 47 hệ thống tên lửa phòng không, 19 đơn vị kỹ thuật-vô tuyến điện và 3 tiểu đoàn tác chiến điện tử riêng rẽ. 


Ngày 26/9, giới chức an ninh Ba Lan cho biết đã bắt giữ một công dân Nga để tiến hành thẩm vấn do tình nghi đối tượng này điều khiển một thiết bị bay không người lái trên các tòa nhà chính phủ và văn phòng của Tổng thống Ba Lan. Người phát ngôn cảnh sát Warsaw Mariusz Mrozek cho hay người đàn ông kể trên đã bị bắt do vi phạm luật pháp Ba Lan về việc cấm sử dụng các thiết bị bay không người lái trong thành phố mà không được phép. 


Cảnh sát Brazil đã bắt ông Antonio Palocci, cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời các Tổng thống Lula da Silva (2003-2011) và Dilma Rousseff (2011- tháng 8/2016), với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Ông Palocci là một trong những người có nhiều ảnh hưởng trong chính quyền của Tổng thống Lula và bà Rousseff. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.