THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Trump lần đầu dẫn trước bà Hillary

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Kết quả thăm dò dư luận của Hãng tin Reuters và Công ty nghiên cứu Ipsos cho thấy ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đã vượt lên dẫn trước 1% so với đối thủ từ Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Theo các cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 26/8-1/9, 40% cử tri tiềm năng đã bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 39% ủng hộ bà Clinton. Đồng thời, 20% số người được hỏi bỏ phiếu phản đối cả hai ứng cử viên. Trước đó vào tháng 8, khoảng cách giữa bà Clinton và Trump đạt mức kỷ lục 12%.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh và Washington có nhiều lợi ích chung hơn là những khác biệt và hy vọng mối quan hệ song phương sẽ đi đúng hướng. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Tập Cận Bình nêu rõ sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ có thể đem đến "những điều vĩ đại" mà có lợi cho cả hai nước. Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Trung Quốc và Mỹ cùng hợp tác và phấn đấu để đạt được một thỏa thuận đầu tư song phương "tương hỗ và cùng thắng" sớm nhất có thể.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry có thể sẽ tiến hành cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), diễn ra trong các ngày 4-5/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc, nếu trong thời gian tới Mỹ phân định được phe đối lập ôn hòa và khủng bố tại Syria. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Lavrov và ông Kerry đều tham dự hội nghị trên nên có thể tiến hành hội đàm trực tiếp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thống nhất được thời gian để tiến hành cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng.


Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố mối quan hệ an ninh của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ không hề suy giảm sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. "Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là một đồng minh hùng mạnh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Họ đang phối hợp với chúng tôi tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và là một đối tác quan trọng trong một loạt vấn đề an ninh khu vực", ông Obama nói.


Các xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9 vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Syria để yểm trợ quân nổi dậy Syria chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây được coi là "giai đoạn mới" của chiến dịch quân sự Tấm khiên Euphrates mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động chống lại IS. Hôm 24/8, một đội hình xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ khác đã tấn công vào thị trấn biên giới Jarablus, đẩy lùi IS ra khỏi khu vực này. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 100 chiến binh thuộc lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã thương vong trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9. Trong một tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ hơn 100 chiến binh PKK đã bị "vô hiệu hóa" trong các cuộc đụng độ, nhưng không cho biết cụ thể bao nhiêu người đã thiệt mạng hay bị thương.


Thị trưởng thành phố Davao, miền nam Philippines, bà Sara Duterte ngày 3/9 cáo buộc nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tối 2/9 ở trung tâm thành phố này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Bà Sara Duterte - con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết Văn phòng Tổng thống đã xác nhận đây là "đòn trả thù của nhóm Abu Sayyaf".


Thị trưởng Delson Guárate của thành phố Mario Briceño Oragorry đã bị lực lượng tình báo Venezuela (Sebin) bắt giữ sau cuộc biểu tình rầm rộ hôm 1/9.

THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Trump lần đầu dẫn trước bà Hillary ảnh 1

Chính trị gia này hiện đang là một trong những lãnh đạo chủ chốt của chính đảng "Ý chí nhân dân," có thủ lĩnh là chính trị gia Leopoldo López - người đang chịu án tù 14 năm với tội danh kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình năm 2014. 


Ngày 3/9, giới chức Singapore xác nhận thêm 26 ca nhiễm virus Zika mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc này lên 215 trường hợp. Trong một thông báo chung, Bộ Y tế và Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết trong số 26 trường hợp mới nhiễm, 24 trường hợp có liên quan đến "ổ dịch" ở quận Aljunied (An-giun-nít) , nơi ca nhiễm trong nước đầu tiên được ghi nhận. Chưa xác định được sự liên quan của 2 ca còn lại.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.