THẾ GIỚI 24H: Ukraine ‘bắt giữ một sỹ quan Nga ở Donetsk’?

Lính biên phòng Ukraine. (Nguồn: dpsu.gov.ua)
Lính biên phòng Ukraine. (Nguồn: dpsu.gov.ua)
TPO - Ngày 26/7, lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đã bắt giữ một sỹ quan Nga, người đang lái một xe tải chở các loại vũ khí, trong đó có đạn súng chống tăng.

Theo nguồn tin trên, chiếc xe tải và 2 đối tượng trên xe đã bị chặn lại vào đêm 25/7 tại một trạm kiểm soát cách thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát khoảng 30 km về phía Nam. Một trong hai người này đã thừa nhận là Thiếu tá trong quân đội Nga. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên, song Bộ quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (ở miền Đông Ukraine) cho rằng tuyên bố như vậy thật “lố bịch”, theo Vietnamplus.


Ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hàng hải phiên bản mới của nước này, trong đó kêu gọi duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Nga ở Đại Tây Dương, giữa lúc Moscow đang lo ngại về sự mở rộng của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương. Ông Putin đưa ra quyết định trên tại cuộc họp với các quan chức quân đội và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ở Baltiisk, nơi ông đến dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. 


Một tài xế lạ mặt hôm 26/7 đã cố gắng vượt qua hàng rào được cảnh sát bố trí trên Quảng trường Concorde ở trung tâm Paris, nơi diễn ra chung kết cuộc đua xe đạp "Tour de France". Theo thông báo của cảnh sát, tài xế thoạt đầu cho xe tông vào một xe khác trong khu vực đại lộ Champs Elysees, và điều này thu hút sự chú ý của các nhân viên an ninh. Từ chối không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và tìm cách tẩu thoát, người này lao xe đến sát quảng trường Concorde, đâm thẳng vào hàng rào ngăn. Cảnh sát đã nổ súng, tuy nhiên đối tượng kịp thời trốn thoát.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn của tổ chức này vào ngày 28/07 sau vụ đánh bom liều chết tại thị trấn biên giới Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria và việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một chiến dịch an ninh trong thời gian gần đây nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và nhóm vũ trang người Kurd ở miền Bắc Iraq. Theo thông cáo của NATO đưa ra hôm qua (26/7), các nước thành viên của NATO sẽ tiến hành cuộc họp theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành tham vấn dựa trên khoản 4 của Hiệp ước Washington. 


Ngày 26/7, phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với các quan chức Kuwait trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Ngoại trưởng Iran Jarif nhấn mạnh: Iran luôn ủng hộ người dân trong khu vực đối phó với các nguy cơ chung của khu vực và thông điệp mà Iran muốn chuyển tới các quốc gia trong khu vực là sự hợp tác giữa các bên liên quan nhằm đối phó với khủng bố, cực đoan và li khai.


Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 47 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ đông đúc ở Damaturu, thủ phủ bang Yobe, Đông Bắc Nigeria. Người phát ngôn của cảnh sát bang Yobe cho biết vụ việc xảy ra lúc 9h30 (15h30, giờ Việt Nam) giờ địa phương khi phần tử tấn công kích hoạt thiết bị gây nổ tự chế tại lối vào khu chợ. Nhân chứng cho hay thủ phạm là một người phụ nữ 40 tuổi, sinh sống tại khu vực và có vấn đề về tâm thần từ nhiều năm nay. 


Ngày 26/7, một quả bom đã phát nổ tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô Mogadishu, Somalia, làm 6 người thiệt mạng. Tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt này là nơi ở của các phái bộ ngoại giao và là nơi các quan chức chính phủ cũng như nhân viên quốc tế thường xuyên lui tới. Sỹ quan an ninh chính phủ Mohamed Jama cho biết hầu hết số nạn nhân thiệt mạng là nhân viên an ninh của khách sạn. Dự kiến con số thương vong sẽ tăng cao.


Các nhóm kỹ thuật từ Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bắt đầu tới Hy Lạp vào cuối tuần trước, nhưng cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD) cho Athens sẽ chỉ được khởi động vào 28/7 tới. Lãnh đạo "bộ ba" chủ nợ trên sẽ đến Athens một hoặc hai ngày sau đó, dự kiến vào ngày 30/7. Trong khi đó, một người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) cho biết chưa thể xác nhận được các kế hoạch mà chỉ có thể nói rằng các đại diện "bộ ba" sẽ bay đến Hy Lạp trong vài ngày tới.


Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố hôm 26/7 cho biết, nước này có 410.000 thanh niên trong độ tuổi từ 20 - 29 không có việc làm trong nửa đầu năm nay, mức cao nhất được ghi nhận trong 15 năm trở lại đây. Mức thất nghiệp cao nhất trước đây của thanh niên Hàn Quốc trong nhóm tuổi này được ghi nhận là 402.500 người - trong nửa đầu năm 2000. So với năm 2013, số người thất nghiệp trong nhóm tuổi này đã tăng thêm khoảng 100.000 người. Bên cạnh nguyên nhân nền kinh tế tăng trưởng yếu, các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng nhanh chóng số thanh niên thất nghiệp còn do tình trạng có thêm nhiều việc làm ngắn hạn được tạo ra trong năm 2014 và hầu hết số việc làm này chỉ mang tính tạm thời, kéo dài từ 1 - 2 năm.


Theo thông báo hôm 26/7 của Bộ Y tế Hàn Quốc, 3 tuần qua nước này không phát hiện thêm trường hợp mới nhiễm MERS, cũng không có người tử vong do bệnh này trong 14 ngày qua. Hiện tại, tổng số ca nhiễm bệnh dừng lại ở con số 186, trong đó 36 người tử vong, 138 người đã được ra viện sau khi hồi phục hoàn toàn, 12 người vẫn phải điều trị trong viện nhưng 11 người trong số này đã có kết quả âm tính với MERS. Theo Korea Herald, chính phủ dự kiến ​​sẽ ra thông báo tuyên bố hết dịch MERS "về thực chất" ngay trong tuần này, mặc dù tuyên bố chính thức sẽ diễn ra muộn hơn theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

MỚI - NÓNG