THẾ GIỚI 24H: Ukraine đưa 200 pháo tự hành tới miền Đông

Phe ly khai tố quân đội Kiev lén lút chuyển 200 khẩu pháo tự hành trong đêm tới miền Đông.
Phe ly khai tố quân đội Kiev lén lút chuyển 200 khẩu pháo tự hành trong đêm tới miền Đông.
TPO - Ngày 27/3, một phát ngôn viên lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho biết đêm 26/3, quân đội chính quyền Kiev đã đưa khoảng 200 khẩu pháo tự hành tới thành phố Stanitsa Luganskaya.

Từ ngày 27/3, các hãng hàng không của Đức đã bắt đầu áp dụng quy tắc mới trong buồng lái máy bay, theo đó cần phải có ít nhất 2 người trong buồng lái tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình bay. Liên hiệp giao thông hàng không Đức cho biết quyết định này được thông qua sau khi đã thống nhất với Bộ Giáo thông Đức.

Bộ Giao thông Áo, hãng hàng không Corsair của Pháp và Air Baltic của Latvia cùng ngày cũng đưa ra quy định tương tự đối với các hãng hàng không của các nước này. Trước đó, các hãng hàng không của một loạt nước đã áp dụng quy định mới, trong đó có Canada, hãng EasyJet giá rẻ của Anh, Icelandair của Iceland, Norwegian Air Shuttle của Na Uy, Ryanair của Ireland, Finnair của Phần Lan, Finnair của Tây Ban Nha và Air New Zealand của New Zealand.


Hãng hàng không Germanwings, công ty con của hãng hàng không lớn nhất châu Âu Lufthansa, có thể phải chi ra các khoản tiền bồi thường cao hơn rất nhiều so với mức thông thường quy định cho các vụ rơi máy bay tại miền nam nước Pháp.

Reuters dẫn lời các luật sư chuyên về kiện tụng hàng không nhận định mức bồi thường sẽ lệ thuộc vào khả năng tự bảo vệ mình của Germanwings trước cáo buộc chểnh mảng trách nhiệm khi các công tố viên Pháp hôm 26/3 cho biết cơ phó người Đức đã tự khóa mình trong buồng lái chiếc Airbus A320, rồi điều khiển cho đâm vào núi.

Theo đó, mức bồi thường hàng không nói chung vào khoảng 154.400 USD cho mỗi hành khách bị thiệt mạng vì máy bay rơi trong trường hợp gia đình không kiện tụng. Nhưng nếu thân nhân đòi khoản tiền bồi thường lớn hơn, họ có thể đệ đơn ra tòa.


Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nhận lời mời phát biểu trong cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ vào ngày 29/4 theo đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

Ông Abe sẽ là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên phát biểu trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Hai bên đang sắp xếp để ông Abe có thể phát biểu tại Quốc hội trong chuyến công du tới Mỹ của ông, dự kiến từ ngày 26/4 tới 3/5. Ông sẽ tới 4 thành phố của Mỹ và gặp Tổng thống Barack Obama. Ông Boehner đưa ra tuyên bố gọi bài phát biểu dự kiến của ông Abe là một sự kiện lịch sử, nói thêm rằng các nghị sĩ Quốc hội Mỹ rất vinh dự được tiếp đón.


Ngày 27/3, một phát ngôn viên lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho biết đêm 26/3, quân đội chính quyền Kiev đã đưa khoảng 200 khẩu pháo tự hành tới thành phố Stanitsa Luganskaya. Theo LPR, động thái này vi phạm thỏa thuận Minsk. Hãng tin LuganskInformCentre dẫn lời người phát ngôn này nêu rõ: "Từ 23 giờ ngày 26/3 cho tới 6 giờ sáng ngày 27/3, đại diện của lực lượng dân quân đã chứng kiến các phương tiện bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển từ thành phố Belovodsk, hiện dưới sự kiểm soát của Ukraine, đi về phía thành phố Stanitsa Luganskaya. Trong số các trang thiết bị được vận chuyển có nhiều loại pháo tự hành".


Ngày 27/3, quân đội Nigeria tuyên bố đã phá hủy sào huyệt chính của nhóm Boko Haram sau khi giành lại thị trấn Gwoza ở miền Đông Bắc nước này từ nhóm phiến quân Hồi giáo trên. Trên trang mạng xã hội Twitter, quân đội Nigeria cho hay đã tiêu diệt được một số thành viên của Boko Haram và họ đang thực hiện một chiến dịch truy quét tại thành phố này. Cùng ngày, Chính phủ Nigeria đã cam kết hoạt động triển khai lực lượng quân sự để bảo đảm an ninh cho cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ không cản trở tiến trình bầu cử.


Ít nhất 7 người đã thiệt mạng ngày 27/3 khi các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo này tấn công một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia. Người phát ngôn cho các chiến dịch của Al-Shabaab, Abdiasis Abu Musab cho hay: "Chúng tôi đứng đằng sau vụ tấn công khách sạn Maka Al Mukaram và giao tranh vẫn đang diễn ra bên trong khách sạn". Trong khi đó, Đại úy cảnh sát Ali Hussein nói rằng đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ tấn công và con số người thiệt mạng "chắc chắn sẽ còn tăng".


Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, Nga có thể xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở Syria. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình "Zvezda", ông al-Assad nhấn mạnh, Syria đang chờ đợi một đề xuất như vậy từ Nga và sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng.

"Sự hiện diện của Nga tại những khu vực khác nhau trên thế giới, như ở miền Đông Địa Trung Hải hay tại cảng Tartus của Syria là cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng đã bị phương hại sau sự sụp đổ của Liên Xô hơn 20 năm trước đây. Đối với chúng tôi, sự hiện diện của Nga trong khu vực càng được củng cố thì sẽ càng ổn định hơn bởi Nga đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sự bình ổn trên thế giới. Chúng tôi hoan nghênh việc mở rộng sự hiện diện của Nga ở Đông Địa Trung Hải, đặc biệt là trên bờ biển và tại các hải cảng của chúng tôi", Tổng thống Bashar Assad tuyên bố, theo Sputnik.


Hàn Quốc và Mỹ ngày 27/3 đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung quy mô lớn trong khuôn khổ cuộc tập trận hàng năm có tên “Foal Eagle”. Cuộc tập trận hải quân kéo dài 6 ngày ở thành phố cảng miền nam Hàn Quốc Pohang sáng 27/3, huy động khoảng 4.100 lính hải quân, 3.500 lính thủy quân lục chiến cả hai nước và khoảng 30 tàu chiến, bao gồm: 1 tàu sân bay trực thăng 14.500 tấn, 1 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn, 1 tàu ngầm 1.200 tấn của Hàn Quốc, cùng tàu tấn công đổ bộ 41.000 tấn USS Bonhomme Richard, tàu vận tải đổ bộ 25.000 tấn USS Green Bay và tàu thả neo đổ bộ 15.000 tấn USS Ashland của hải quân Mỹ…


Trong phiên giao dịch chiều 27/3 tại thị trường châu Á, giá dầu giảm sau đợt tăng mạnh mới đây. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Năm giảm 1,02 USD xuống 50,41 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 95 xu Mỹ xuống 58,24 USD/thùng. Trong hai ngày qua, giá vàng đen được đẩy lên sau khi lực lượng liên quân vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu phiến quân Houthi tại Yemen. Yemen không phải là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhưng là một trung tâm giao dịch của khu vực, nằm cạnh Saudi Arabia và Oman, do đó, những căng thẳng ở nước này có thể gây ra tình trạng gián đoạn các hoạt động giao dịch.

MỚI - NÓNG