THẾ GIỚI 24H: Venezuela mời Huawei thiết lập mạng lưới 4G

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang mời Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đến để hỗ trợ thiết lập mạng lưới 4G tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Tổng thống Maduro, ông muốn có một sự đầu tư chung với Huawei hay các công ty khác của Trung Quốc và Nga để cải thiện cơ sở hạ tầng của nước này. Lời mời gọi Huawei đến với Venezuela của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cảnh báo Tập đoàn công nghệ này là mối đe dọa an ninh quốc gia và kêu gọi các đồng minh không sử dụng sản phẩm của Tập đoàn này.


Nhật Bản đã huy động 25.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nước này vào ngày 25/5.  Đây là con số kỉ lục lực lượng an ninh được huy động cho một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Nhật Bản. Một số đoạn đường cao tốc ở thủ đô sẽ tạm thời bị đóng cửa, trong khi sở cảnh sát thành phố kêu gọi các tài xế làm theo hướng dẫn của lực lượng an ninh. Theo lịch trình Tổng thống Trump sẽ yết kiến Nhật Hoàng Naruhito trước khi hội đàm chính thức với Thủ tướng Shinzo Abe.


Triều Tiên, ngày 24/5, tuyên bố đàm phán hạt nhân với Mỹ sẽ không bao giờ được nối lại trừ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump từ bỏ các yêu sách đơn phương về giải trừ vũ khí. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc Mỹ đã cố tình khiến hội nghị Trump – Kim lần 2 đổ vỡ bằng các yêu sách đơn phương và quá đáng.


Ngày 24/5, theo giới chức Ấn Độ, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố Surat, nơi có một trung tâm gia sư ở tầng trên cùng, đã khiến nhiều người nhảy xuống để thoát thân. Các quan chức cứu hỏa cho biết có ít nhất 15 học sinh đã thiệt mạng trong vụ việc trên. Ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà thương mại Takshashila Complex cao 4 tầng ở thành phố Surat, miền Tây Ấn Độ.


Ngày 24/5, Hải quân Libya cho biết đã giải cứu trên 290 người di cư khỏi các thuyền đang bị chìm ngoài khơi thủ đô Tripoli trong hai chiến dịch cứu hộ riêng rẽ. Những người được cứu đã được đưa đến một căn cứ hải quân ở Tripoli và một trại tam giam ở Suq al-Khamis.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 tuyên bố sẽ cử khoảng 1.500 binh sỹ Mỹ tới Trung Đông, chủ yếu như một biện pháp phòng vệ, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao với Iran. Theo Tổng thống Trump, việc triển khai lần này bao gồm một số lượng tương đối nhỏ binh sỹ.


Vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ từ chức, ngày 24/5, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không bao giờ khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, với bất cứ nhân vật nào giữ cương vị thủ tướng tiếp theo của Anh. Phát biểu họp báo, Thủ tướng Rutte nêu rõ: "Thỏa thuận ra đi không phải dành cho việc đàm phán lại."


Ngày 24/5, có ít nhất 8 người bị thương trong một vụ nổ do một bưu kiện nghi ngờ là bom gây ra tại con phố đi bộ ở trung tâm thành phố Lyon, Đông Nam nước Pháp. Theo các phóng viên AFP, khu vực xảy ra vụ nổ nằm ở trên một dải đất hẹp nằm giữa 2 con sông Saone và Rhone tại trung tâm thành phố Lyon. Hiện khu vực này đã được sơ tán.


Ngày 24/5, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc HQ (UNICEF) kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trước mắt là cần ít nhất 7 triệu USD tài trợ trong vài tuần tới để cứu hàng trăm nghìn trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở Afghanistan khỏi nguy cơ tử vong. Tình hình bạo lực gia tăng và hạn hán nặng nề năm ngoái đang là nguyên nhân khiến hàng trăm nghìn trẻ em dưới 5 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng trên khắp cả nước.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vấn đề quan ngại của Washington về tập đoàn Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ cơ chế của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump còn nhận định bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ sớm được giải quyết. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo tới Nhật Bản dự hội nghị G20. Dự kiến, vòng đàm phán thương mại mới của hai bên sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.