THẾ GIỚI 24H: Venezuela quốc tang tưởng nhớ Fidel Castro

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại một sự kiện ở La Habana (Cuba) ngày 1/5/2006. Nguồn: EPA/ TTXVN.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại một sự kiện ở La Habana (Cuba) ngày 1/5/2006. Nguồn: EPA/ TTXVN.
TPO - Chính phủ Venezuela thông báo quốc tang ba ngày để "tưởng nhớ và tôn vinh di sản vĩnh cửu" của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua ra một thông báo qua đó bày tỏ "nỗi đau đớn" của đất nước Venezuela trước sự ra đi của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, theo Fox News. Ông Maduro cho biết Venezuela muốn chia sẻ "niềm tiếc thương và sự ủng hộ" tới Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng như các thành viên khác trong gia đình Castro.


Ngày 26/11, Cuba tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang 9 ngày cho Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro - người mới từ trần trước đó một ngày, hưởng thọ 90 tuổi. Thông cáo của Nhà nước Cuba cho biết tro cốt của lãnh tụ Fidel sẽ được an táng tại một buổi lễ diễn ra ngày 4/12 ở thành phố lịch sử Santiago de Cuba. Từ 26/11-4/12, "các hoạt động công cộng và chương trình giải trí sẽ tạm ngừng, quốc kỳ sẽ bay rủ trên nóc các tòa nhà công cộng và quân sự," thông cáo nêu rõ.


Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans khẳng định Tehran có thể một lần nữa cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân "Knife" tại Hamadan. Ông Deghans nêu rõ: "Nếu tình hình và điều kiện (tại Syria) đòi hỏi cần cung cấp hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm công việc này. "Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Ozerov, Moskva có thể có nhu cầu tái sử dụng căn cứ không quân ở Iran nếu tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov," hiện đang ở Địa Trung Hải, rời xa bờ biển Syria và không được sử dụng để mở các đợt tấn công chống khủng bố.


Ngày 26/11, Quân đội Syria và các đồng minh đã tái chiếm toàn bộ quận Masaken Hanano, một khu vực then chốt do quân nổi dậy kiểm soát gần thành phố Aleppo ở miền Bắc nước này. Một nguồn tin giấu tên nói rằng các lực lượng quân đội Chính phủ Syria đã tái chiếm quận Masaken Hanano sau các cuộc giao tranh với nhóm nổi dậy Jaish al-Fateh. Masaken Halano là quận lớn nhất do quân nổi dậy kiểm soát tại phía Đông Aleppo và cũng là khu vực đầu tiên bị quân nổi dậy đánh chiếm vào giữa năm 2012.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/11 cho hay các máy bay chiến đấu nước này đã phá hủy 12 mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời, một binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với phiến quân IS trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" (do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện từ ngày 24/8), đang diễn ra ở miền Bắc Syria.


Ngày 26/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng Ankara có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm ít nhất 3 tháng. Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan lại công kích EU sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua việc "đóng băng" đàm phán gia nhập EU đối với Ankara bằng cách đặt nghi vấn: "Các bạn không nhận thức được rằng mình đang hỗ trợ và tiếp tay cho khủng bố hay sao?" Ông Erdogan cũng tuyên bố: "Có thể tình trạng khẩn cấp được kéo dài thêm 3 tháng và sau đó lại có thể thêm 3 tháng nữa."


Ngày 26/11, cảnh sát và nhân chứng cho biết một chiếc xe nghi mang bom phát nổ đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng tại một chốt kiểm tra của cảnh sát gần một siêu thị sầm uất ở thủ đô Mogadishu của Somali. Đại tá cảnh sát Abdikadir Farah cho biết toàn bộ siêu thị đã đổ nát và nhiều người chết. Ông Abdikadir Farah cũng nhấn mạnh rằng đến nay, đã xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng, đồng thời hàng chục người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trên.


Bất chấp thời tiết mưa tuyết và giá lạnh, ngày 26/11, hàng trăm nghìn người tuần hành đã tập trung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức hoặc phải ra hầu tòa do liên quan đến những bê bối tham nhũng. 

THẾ GIỚI 24H: Venezuela quốc tang tưởng nhớ Fidel Castro ảnh 1 Những người tham gia cuộc tuần hành. Nguồn: EPA.

Cảnh sát cho biết 25.000 nhân viên lực lượng này đã được triển khai khắp thủ đô Seoul và trên những tuyến đường dẫn đến Dinh Tổng thống vốn đã bị phong tỏa, trong bối những người tổ chức ước tính số người tham gia tuần hành có thể lên đến 1,5 triệu người. Khoảng 500.000 người khác sẽ tuần hành tại các thành phố lân cận.


Ngày 26/11, một quan chức thuộc Lực lượng cảnh sát Myanmar cho biết 3 nghi can liên quan tới 2 vụ nổ xảy ra tối 25/11 tại một văn phòng chính quyền địa phương ở Yangon, đã bị bắt giữ. Hai phụ nữ cùng 1 nam giới đã bị bắt cùng với các nguyên liệu được sử dụng để chế tạo bom hóa học M-150. Những nghi can này đã thừa nhận liên quan tới các vụ nổ nói trên. Hiện giới chức địa phương đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc.
MỚI - NÓNG