THẾ GIỚI 24H: Việt Nam lần đầu tập trận chung với Trung Quốc

Lễ khai mạc tập trận. (Nguồn: CNA)
Lễ khai mạc tập trận. (Nguồn: CNA)
TPO - Hải quân các nước Đông Nam Á đang tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên với Trung Quốc từ 22-28/10 tại khu vực biển gần thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Đây là hoạt động hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực hải quân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Trong tuyên bố chung của Hội nghị an ninh châu Á cuối tuần qua, các bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhấn mạnh, cuộc tập trận sẽ "tăng cường tình hữu nghị và lòng tin giữa hải quân các quốc gia thành viên ASEAN với hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và hải quân Mỹ". Cuộc tập trận này có sự tham gia của 1.000 lính và 8 tàu chiến.


Ngày 25/10, một máy bay chở khách giá rẻ đang đến Warszawa, Ba Lan buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Budapest, Rumani vì mối đe dọa có bom. Máy bay của hãng hàng không giá rẻ Wizz khởi hành từ Kutaisi, Grudia đến Warszawa buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào lúc 13h20 giờ GMT. Tất cả 173 hành khách được sơ tán khẩn cấp. Trước đó, sau khi máy bay cất cánh, một người phụ nữ đã gọi điện thông báo trên máy bay có bom. Hiện các nhân viên an ninh kiểm tra máy bay và bố trí hành khách lên máy bay khác.


Ngoài việc đình chỉ các gói viện trợ quân sự, biện pháp mạnh tay nhất được Mỹ đưa ra để trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ chính là đình chỉ bàn giao 100 máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35A Lightning II. . Để giảm thiểu thiệt hại, nhiều khả năng Mỹ sẽ tìm một đối tác quân sự nào đó để bán thanh lý giá rẻ số tiêm kích F-35A dư thừa lẽ ra đã phải vào biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể xem như một cơ hội vàng đối với nhiều đồng minh khác.


Ngày 25/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt 2 thực thể có trụ sở tại Singapore và một người đàn ông bị cáo buộc tội danh rửa tiền thông qua hệ thống tài chính Mỹ nhằm tránh né các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, người đàn ông bị cáo buộc tội danh rửa tiền nêu trên là Tan Wee Beng-Giám đốc và cổ đông của một công ty buôn bán hàng hóa có trụ sở tại Singapore. Người này đã che giấu nguồn gốc của các khoản chi trả và giao dịch có tổ chức để thực hiện những hợp đồng với Triều Tiên trị giá hàng triệu USD, ít nhất kể từ năm 2011.


Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã yêu cầu Lầu Năm góc triển khai từ 800 đến 1.000 binh sỹ đến khu vực biên giới với Mexico. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ điều động quân đội để giải quyết "một tình huống khẩn cấp quốc gia" tại khu vực này đồng thời báo động lực lượng tuần tra và quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu khi đoàn di cư gồm hàng nghìn người đủ mọi lứa tuổi và giới tính tiến về biên giới.


Nhà Trắng đã nói rằng Ấn Độ có thể tránh lệnh trừng phạt của Mỹ do thương vụ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga bằng việc mua tiêm kích F-16 của Mỹ. Tờ Indian Express (Ấn Độ) dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã đưa ra đề xuất này vào đầu tháng 10. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt bút ký thỏa thuận mua 5 hệ thống S-400 trị giá 5,4 tỷ USD. (XEM CHI TIẾT...) 


Ngày 25/10, Hội đồng Bộ trưởng Mali đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm, vốn được thiết lập kể từ tháng 11/2015 sau cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Bamako. Thông qua Facebook, Chính phủ Mali cho biết, tình trạng khẩn cấp sẽ được tiếp tục duy trì trên toàn quốc cho đến 24h ngày 31/10/2019.


Liên Hợp Quốc cho biết cần hỗ trợ cho 2 triệu 400.000 người tại Syria vượt qua lạnh giá khi mùa đông đang đến gần. Theo ông Farhan Haq, phó phát ngôn của Liên Hợp Quốc, cần thêm 33 triệu USD để hỗ trợ cho các nhu cầu cấp bách của người dân Syria khi mùa đông đang đến, bao gồm: túi ngủ, quần áo mùa đông, chăn nhiệt, lò sưởi... Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về sự an toàn của dân thường sau các cuộc không kích tại tỉnh Deir ez-Zor.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG