THẾ GIỚI 24H: Washington yêu cầu Nga không tấn công đặc nhiệm Mỹ

Đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: US Navy
Đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: US Navy
TPO - Washington đã thông báo với Nga về các khu vực rộng lớn ở Syria mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động và yêu cầu Moscow không tiến hành các vụ tấn công tại đó.

Động thái này đánh dấu một bước tiến trong sự điều phối về quân sự giữa Nga và Mỹ ở Syria trong bối cảnh Mỹ trước đó nói rằng sự hợp tác này chỉ giới hạn trong một cơ chế tránh các vụ va chạm trên không khi cả hai nước tiến hành các chiến dịch không kích tại quốc gia Trung Đông này. Tiết lộ trên được Trung tướng Charles Brown, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ, công bố tại một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. 


Kẻ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara làm 28 người thiệt mạng đêm 17/2 được xác định là người Syria theo dấu vân tay. Đó là tuyên bố không dẫn nguồn tin của tờ báo Yeni Safak thân chính phủ, công bố ngày 18/2. Kẻ đánh bom tên là Salih Necar, thâm nhập vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ lẫn trong đoàn người tị nạn từ Syria. Người này được lấy dấu vân tay khi nhập cảnh và giờ đây nhờ dấu vân tay đó mà cảnh sát nhận diện được Necar. Cũng theo tiết lộ của tờ báo, chiếc xe Necar sử dụng để đánh bom được thuê tại thành phố Izmir phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ khoảng hai tuần trước đây.


Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Vitaly Churkin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang huấn luyện cho các phần tử khủng bố thuộc nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) không chỉ để tham chiến ở Syria mà nhiều khả năng còn ở cả Nga. Đại sứ Nga cho biết thêm hồi tháng 9/2014, một nhóm hơn 1.000 tay súng IS, "những đối tượng đến từ các quốc gia châu Âu và Trung Á" đã được phép đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria.


Quân đội Syria ngày 18/2 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kansaba - sào huyệt cuối cùng của phiến quân ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh duyên hải miền Tây Latakia. Theo quân đội Syria, việc tái chiếm thị trấn này sẽ cho phép các lực lượng chính quyền và đồng minh (được Iran hậu thuẫn) phát động các chiến dịch lớn hơn để chiếm lại thị trấn Jisr al Shughour hiện do phiến quân kiểm soát, nằm ở phía Đông Bắc thị trấn Kansaba thuộc tỉnh Tây Bắc Idlib. 


Đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/2, Israel đã không kích một kho quân sự của quân đội Syria ở phía nam Damascus – Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết. Theo SOHR, máy bay chiến đấu của không quân Israel đã phóng ít nhất 3 quả tên lửa nhằm vào cơ sở quân sự này, liền sau đó là những tiếng nổ vang lên từ kho vũ khí. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau đợt không kích này. 


Quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng của nước này và Ngoại trưởng Pháp ngày 18/2 đã nhất trí hợp tác hướng tới việc thông qua một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.


Ngày 18/2, ông Oleh Berezyuk - một lãnh đạo của Đảng Tự lực (Samopomich) - tuyên bố đảng này đã quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền ở Ukraine. Trước đó một ngày, Đảng Tổ quốc của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko cũng đã đưa ra quyết định tương tự với cáo buộc đây là một liên minh “giả tạo”.


Ngày 18/2, Ukraine tuyên bố nước này quyết tâm chống lại yêu cầu của Nga đòi trả toàn bộ khoản nợ 3 tỉ USD từ năm 2013. Bộ Tài chính Ukraine tuyên bố nước này sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình tại tòa án ở Anh. Tuyên bố trên của Ukraine được đưa ra sau khi Nga vừa chính thức đệ đơn kiện Ukraine lên một tòa án ở London (Anh) để đòi khoản nợ 3 tỷ USD khi hai nước không thể đàm phán song phương về việc giải quyết món nợ này.


Các tay súng ở Nam Sudan đêm 17/2 đã xả súng vào những dân thường tạm trú trong một căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Malakal, Đông Bắc nước này. Nhân chứng tại chỗ cho biết vụ xả súng đã làm 7 người chết và 32 người bị thương. Có tin giao tranh kéo dài đến tận sáng 18/2.


Cảnh sát Ghana ngày 18/2 cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ được cho là nghiêm trọng nhất tại nước này, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 17/2 khi một xe buýt chở khách trên đường tới thị trấn miền Bắc Tamale đã đâm trực diện vào một xe tải chở cà chua trên đường cao tốc cách thủ đô Accra 420 km về phía Bắc. Cú va chạm đã khiến chiếc xe buýt méo mó biến dạng. Cảnh sát và lực lượng cứu hoả phải cưa từng phần của xe để cứu những người sống sót mắc kẹt bên trong. 

MỚI - NÓNG