THẾ GIỚI 24H: Xả súng kinh hoàng ở công ty bia, 7 người chết

THẾ GIỚI 24H: Xả súng kinh hoàng ở công ty bia, 7 người chết
TPO - Bảy người thiệt mạng trong vụ xả súng tại công ty bia Miller Coors ở Milwaukee thuộc bang Wisconsin, Mỹ. Hung thủ đã bị cảnh sát hạ gục.

Báo chí địa phương cho biết, sự việc đẫm máu xảy ra gần Tòa nhà số 4 ở trụ sở Miller Coor, đường West Highland. Đài WBBM-TV đưa tin, kẻ tấn công là nhân viên mới bị sa thải trước đó trong ngày. Hắn đã trở lại nhà máy với một khẩu súng và bộ giảm thanh rồi bắn vào các đồng nghiệp cũ. Đối tượng có thể đã xâm nhập vào công ty bằng thẻ tên đánh cắp.


Indonesia hôm 26/2 đã sơ tán thành công và bắt đầu quá trình cách ly 188 công dân là thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Dream World sau khi có 8 hành khách Trung Quốc trên du thuyền này bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau khi được kiểm tra sức khoẻ và cho kết quả âm tích với virus SARS-CoV-2, 188 công dân Indonesia trên du thuyền Dream World đã được lực lượng Hải quân nước này sơ tán thành công. Dự kiến ngày mai (28/2), toàn bộ công dân này sẽ được đưa đến đảo Sebaru, khu vực Vạn đảo (Seribu) để bắt đầu quá trình cách ly.


Giám đốc cơ quan y tế vùng Hauts de France của Pháp ngày 26/2 cho biết công dân Pháp đầu tiên tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa từng đi đến các vùng có dịch. Đây là trường hợp tử vong thứ hai do dịch COVID-19 được ghi nhận tại Pháp. Trước đó, bệnh nhân đầu tiên tử vong do COVID-19 tại Pháp là một du khách người Trung Quốc 80 tuổi.


Ngày 26/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết các chuyên gia nước này đang chuẩn bị tiến hành khâu thử nghiệm cuối cùng đối với thiết bị xét nghiệm COVID-19 và sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt trong tương lai gần. Tính tới ngày 26/2, Iran đã có 19 người thiệt mạng vì chủng mới của virus corona.


Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Hàn Quốc đã phát hiện thêm gần 300 ca nhiễm Covid-19, trong khi ổ dịch Italia phát tán ra nhiều nước châu Âu. Số người nhiễm mới ở Hàn Quốc được báo cáo sáng qua là 169, nhưng đến chiều đã tăng lên 284, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 1.261. Italia hiện là ổ dịch lớn nhất ngoài châu Á. Giới chức nước này đang đối mặt với nhiều chỉ trích về cách xử lý dịch. Hơn 100.000 người ở Lombardy và vùng Veneto gần đó đang chịu nhiều biện pháp hạn chế.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 26/2, Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin đã ký quyết định về việc sửa đổi các quy tắc sử dụng vũ khí khi bảo vệ không phận Nga, đồng thời triển khai các lực lượng mới làm nhiệm vụ bảo vệ không phận. Quy định mới nêu rõ, lực lượng bảo vệ không phận Nga được phép sử dụng vũ khí để bắn hạ máy bay không xác định danh tính vi phạm biên giới trên không của Nga chỉ trong trường hợp trên máy bay không có hành khách hoặc con tin.


Ngày 26/2, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho biết ông đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính tạm thời Florin Citu làm Thủ tướng được chỉ định của nước này để thành lập một chính phủ chuyển tiếp cho đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Theo thông báo, ông Citu có nhiệm vụ thành lập nội các trong vòng 10 ngày, và vì vậy ông phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.


Tổng thống Donald Trump đã mời các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tới tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương tại TP Las Vegas, bang Nevada, vào tháng sau. Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ  Mike Pompeo đã xác nhận thời điểm tổ chức hội nghị này, trong bối cảnh đang có quan ngại rằng dịch Covid-19 bùng phát có thể làm trì hoãn hội nghị. Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 12/3.


Cảnh sát Afghanistan cho biết chiều 26/2, ít nhất 10 người đã bị thương khi một xe máy gài bom phát nổ ở thủ đô Kabul. Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định đã nhìn thấy 10 người bị thương trên con phố nằm ở quận 6. Vụ nổ bom xảy ra vào ngày thứ 5 trong tuần giảm bạo lực theo thỏa thuận giữa Taliban, Mỹ và các lực lượng an ninh Afghanistan.


Lực lượng chức năng Ấn Độ vừa triển khai thiết bị bay không người lái (drone) để nhận dạng những người có hành vi bạo lực trong cuộc biểu tình đang làm rung chuyển thủ đô New Delhi mới đây. Bên cạnh đó, các thiết bị bay không người lái này còn hỗ trợ giám sát từ trên cao các khu vực vẫn có bạo lực ở Đông Bắc thủ đô nhằm tìm kiếm vũ khí, gạch đá được giấu trên nóc nhà.

MỚI - NÓNG