THẾ GIỚI 24H: Xả súng tại nhà thờ ở Texas, ít nhất 2 người thiệt mạng

Khu vực xảy ra vụ xả súng. Ảnh: dallasnews
Khu vực xảy ra vụ xả súng. Ảnh: dallasnews
TPO - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong 1 vụ  xả súng xảy ra tại 1 nhà thờ ở thành phố White Settlement, bang Texas.

Theo giới chức địa phương, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10h tối 29/12 (theo giờ Việt Nam). Nghi phạm nằm trong số 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tờ USA Today dẫn lời một số nhân chứng từ hiện trường cho biết, nghi phạm đã đến nhà thờ với 1 khẩu súng ngắn và nổ súng vào đám đông. Hai người trong nhà thờ sau đó đã nổ súng bắn chết nghi phạm.


Trong một tuyên bố ngày 30/12, Các lực lượng Động viên nhân dân Iraq (PMF), còn gọi là Hashd al-Shaabi, cho hay số thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân Kata'ib Hezbollah ở Iraq đã lên tới 19 người và 35 người khác bị thương. Hôm 29/12, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo họ đã tiến hành "nhiều cuộc tấn công tự vệ" nhằm vào 5 cơ sở của Kata'ib Hezbollah ở Iraq và Syria, để đáp trả một vụ tấn công gần đây của nhóm này nhằm vào một căn cứ Mỹ gần thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq, khiến một binh sỹ Mỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương.


Ukraine và lực lượng thân Nga đã tiến hành trao đổi khoảng 100 tù binh tại một điểm kiểm soát ở tỉnh Donetsk, dấu hiệu quan hệ giữa Kiev và Moscow đã được cải thiện. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra trong ngày 29/12 tại điểm kiểm soát Mayorske gần thị trấn Horlivka, bên trong tỉnh Donetsk hiện bị lực lượng thân Nga chiếm đóng. Trong cuộc trao đổi, 25 tù binh của chính phủ Ukraine được trả tự do, đổi lại Kiev bàn giao 65 tù nhân cho phe thân Nga.


Hãng hàng không giá rẻ Eurowings thuộc tập đoàn Lufthansa của Đức đã quyết định hủy hơn 170 chuyến bay dự kiến khởi hành trong ngày 30/12, 31/12 và 1/1 tới do tiếp viên đình công. Quyết định này chủ yếu ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa ở Đức đến và đi từ các sân bay Cologne-Bonn, Hamburg, Munich, Stuttgart và Duesseldorf. Eurowings cho biết đang tích cực làm việc để giảm tối thiểu tác động đến hành khách.


Ngày 28/12 (giờ Mỹ), ba máy bay rơi ở bang Louisiana, New York và Bắc Carolina, khiến 5 người thiệt mạng, ít nhất 8 người bị thương. Cả ba máy bay gặp nạn đều có kích thước nhỏ.(XEM CHI TIẾT…)


Truyền thông Afghanistan đưa tin, Hội đồng lãnh đạo nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban hôm 29/12 đã đồng ý về 1 lệnh ngừng bắn “tạm thời” trên toàn lãnh thổ Afghanistan, nhằm mở đường cho việc ký kết thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng lãnh đạo Taliban đã tiến hành nhóm họp trong nhiều ngày với sự có mặt của các nhà đàm phán Taliban ở Qatar. Tuy nhiên, quyết định này vẫn cần thủ lĩnh tối cao của Taliban chấp thuận cuối cùng.


Ngày 29/12, bốn quả rocket đã được bắn vào một căn cứ nơi binh sỹ Mỹ đồn trú gần thủ đô Baghdad của Iraq, ngay sau khi Washington tiến hành không kích nhằm vào một lực lượng được Iran hậu thuẫn. Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq giấu tên cho hay vụ việc xảy ra vào buổi tối khi các rocket bắn vào căn cứ quân sự al-Taji, cách Baghdad khoảng 30km về phía Bắc. Cũng theo quan chức này, hiện chưa thông tin về tình hình thương vong sau vụ việc.


Một số người đã thiệt mạng và bị thương trong một vụ nổ xảy ra vào ngày 29/12 tại một cuộc diễu binh ở tỉnh Al-Dhalea, Tây Nam Yemen. Theo văn phòng truyền thông của lực lượng miền Nam kiểm soát tỉnh Al-Dhalea, vụ nổ đã khiến năm người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Văn phòng truyền thông lực lượng miền Nam cho biết vụ nổ là do tên lửa của phiến quân Houthi gây ra. Trong khi đó, một nguồn tin tại tỉnh Al-Dhalea cho hay một máy bay không người lái chứa chất nổ có thể đã gây ra vụ việc.


Truyền thông ở New York (Mỹ) ngày 28/12 đưa tin về việc nhiều người đã trở thành nạn nhân trong một vụ đâm dao xảy ra tối cùng ngày tại ngôi nhà gần một giáo đường Do Thái ở khu vực Monsey, cách thành phố New York 40km về phía Bắc. Tất cả 5 nạn nhân đều đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người ở trong tình trạng nguy kịch. Có nạn nhân bị đâm đến 6 nhát dao. Cảnh sát khu vực cho biết trên Facebook rằng nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị bắt và tạm giam. Sở cảnh sát xác nhận 5 nạn nhân bị đâm và quá trình điều tra đang được tiến hành. Ngoài ra, không cung cấp thêm thông tin gì. Yossi Gestetner, một quan chức của OJPAC, cho biết cuộc tấn công xảy ra lúc 10 giờ đêm trong một buổi lễ Kanukkah với sự tham dự của nhiều người.

MỚI - NÓNG