THế GIỚI 24H: Xả súng tại tòa thị chính Mỹ khiến 17 người thương vong

Một máy bay trực thăng sơ tán y tế Nightingale đã được phái đến hiện trường. Ảnh: FACEBOOK
Một máy bay trực thăng sơ tán y tế Nightingale đã được phái đến hiện trường. Ảnh: FACEBOOK
TPO - Một nhân viên công vụ lâu năm bất mãn đã xả súng tại tòa thị chính ở thành phố Virginia Beach, thuộc bang Virginia, Mỹ khiến cho ít nhất 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra chiều 31/5. Nghi phạm là một nhân viên công vụ lâu năm bất mãn. Người này đã vào tòa thị chính sau 4 giờ chiều (giờ địa phương) và bắt đầu xả súng bừa bãi. Hiện đã có 11 người chết trong đó bao gồm một cảnh sát và cả nghi phạm sau khi hai bên diễn ra một cuộc đấu súng quyết liệt. Hiện lệnh phong tỏa khu vực đã được triển khai để đảm bảo an toàn.


Huawei siết chặt kiểm soát các nhân viên quốc tịch Mỹ. Huawei cũng đã yêu cầu nhân viên dừng mọi cuộc họp kỹ thuật với đối tác Mỹ. Các nhân viên Mỹ làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tại trụ sở Huawei ở Thâm Quyến đã phải về nước hai tuần trước sau khi phía Washington đưa công ty Trung Quốc vào danh sách đen. Huawei cũng nghiêm cấm các du khách nước ngoài đến tham quan trụ sở công ty có hộ chiếu Mỹ, ngoài ra các nhân viên sẽ không được trao đổi với người nước ngoài về chủ đề liên quan tới công nghệ.


Ngày 31/5, Iran đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arab (AL) diễn ra tại thành phố Mecca của Saudi Arabia. Đồng thời cho rằng Saudi Arabia đã tham gia vào nỗ lực vô vọng cùng Mỹ và Israel nhằm lôi kéo dư luận khu vực chống lại Tehran. Tại Hội nghị thượng đỉnh AL, Quốc vương Saudi Arabia cho rằng sau những vụ tấn công nhằm vào các tài sản liên quan tới dầu mỏ ở vùng Vịnh, cần có hành động quyết đoán để ngăn cản Iran “leo thang” tại khu vực.


Ngày 31/5, Nga đã thành công đưa vệ tinh liên lạc Yamal-601 vào quỹ đạo nhằm phục vụ chương trình mục tiêu liên bang về mở rộng truyền phát truyền hình và phát thanh. Yamal-601 là vệ tinh liên lạc mạnh nhất của Nga. Yamal-601 sẽ thay thế vệ tinh Yamal-202 bay trong quỹ đạo từ năm 2003, làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ liên lạc và truyền dữ liệu trên một phần rộng lớn của nước Nga, cũng như một số nước thuộc Liên Xô trước đây, ở châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á.


Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một vụ bắt cóc xảy ra tại thành phố Zurich của nước này ngày 31/5, trong đó kẻ bắt cóc là một đối tượng nam giới đã sát hại 2 con tin nữ rồi tự sát sau ba giờ đối đầu với lực lượng an ninh. Tay súng khoảng 60 tuổi, đã bắt giữ 2 người phụ nữ trong một căn hộ ở khu vực Tây Nam của thành phố Zurich sau đó đe dọa sẽ bắn con tin nếu cảnh sát không rút lui. Ngay sau khi hứa sẽ đầu hàng trong vòng 10 phút, tay súng đã nã đạn vào con tin và bản thân.


Ngày 31/5, hàng chục nghìn người Iran tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước nhân Ngày al-Quds để bày tỏ ủng hộ người Palestine. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin các cuộc tuần hành đã diễn ra ở 950 cộng đồng dân cư trên cả nước. Những người tuần hành mang theo các biểu ngữ như "Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của Palestine," bày tỏ đoàn kết với người Palestine và hối thúc cộng đồng quốc tế chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine.


Từ ngày 1/6, nước hoa, rượu vang là một trong những sản phẩm của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tăng thuế mạnh mẽ nếu xuất khẩu sang Trung Quốc khi Bắc Kinh trả đũa trong một cuộc chiến thương mại leo thang. Động thái này có tác dụng khép lại một tuần đánh dấu bằng một cuộc chiến ngôn từ và các mối đe dọa của Trung Quốc nhằm kiềm chế xuất khẩu đất hiếm, vốn là "chìa khóa" cho ngành công nghiệp công nghệ Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Tập đoàn viễn thông Huawei vào danh sách đen.


Một hội nghị ba bên giữa các cố vấn an ninh quốc gia của Israel, Mỹ và Nga sẽ được tổ chức tại Israel vào tháng 6 nhằm thảo luận cách thức giải quyết các vấn đề an ninh tại khu vực, đặc biệt là tình hình Syria. Cả Mỹ, Israel và Nga đã xác nhận thông tin về cuộc họp này. Cuộc xung đột nổ ra ở Syria từ năm 2011 đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người dân nước này phải đi lánh nạn. Nỗ lực khôi phục hòa bình và ổn định tại quốc gia Trung Đông này đang được thúc đẩy sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bật khỏi quốc gia này.

MỚI - NÓNG