THẾ GIỚI 24H: Xe chở dầu của IS vẫn đi vào Thổ Nhĩ Kỳ

THẾ GIỚI 24H: Xe chở dầu của IS vẫn đi vào Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các xe chở dầu của tổ chức IS vẫn tiếp tục băng qua Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ, song số lượng xe đang ít đi do ảnh hưởng của chiến dịch không kích của Nga nhằm tiêu diệt tổ chức thánh chiến này tại Syria.

Theo nguồn tin tình báo của Nga, một số xe chở dầu đang di chuyển theo tuyến đường phía Bắc hướng tới một nhà máy lọc dầu ở thành phố Batman của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số xe khác thì di chuyển theo tuyến đường phía Tây hướng đến hai thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ là Reyhanli và Iskenderun, nằm trên bờ Địa Trung Hải.


Ngày 25/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu hội đàm với người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif. Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau khi ông Modi đến thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh miền Đông Punjab, để thực hiện chuyến thăm bất ngờ Pakistan. Hai nhà lãnh đạo đã đáp một máy bay trực thăng từ Sân bay Quốc tế Allama Iqbal hướng về dinh thự của ông Sharif. Các nguồn tin ngoại giao cho hay tháp tùng Thủ tướng Modi trong chuyến công du lần này là phái đoàn gồm 120 thành viên.


Các nguồn tin tại Syria cho biết khoảng 4.000 người, với một nửa trong số đó là các tay súng thánh chiến, sẽ rút khỏi ba quận hiện đang bị bao vây ở phía Nam thủ đô Damascus vào ngày 26/12. Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn cấp địa phương và tạo hành lang an toàn cho phiến quân rút lui. Theo thỏa thuận ngừng bắn, các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mặt trận Al-Nusra, nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda sẽ rời khỏi các quận Qadam, Hajar al-Aswad và trại Yarmuk của người tị nạn Palestine hiện đang bị bao vây.


Hãng Reuters ngày 25/12 dẫn hai nguồn tin từ lực lượng nổi dậy tại Syria cho biết Zahran Aloush, thủ lĩnh Jaysh al-Islam, một trong những nhóm phiến quân hùng mạnh nhất ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này. Theo những nguồn tin trên, một trụ sở bí mật của Jaysh al-Islam đã bị oanh tạc bởi các máy bay chiến đấu được cho là của Nga. Đây là nhóm phiến quân lớn nhất trong khu vực với hàng ngàn chiến binh.


Ngày 25/12, Hãng thông tấn Hồi giáo Afghanistan AIP có trụ sở tại Pakistan cho biết nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn video quay 12 vụ tấn công và các vụ việc liên quan tại Pakistan và Afghanistan. Theo AIP, đoạn băng dài 12 phút có tiêu đề “Khorasan: Nghĩa địa của những kẻ bội giáo – 1” đã được đăng tải trên trên mạng truyền thông xã hội và quay cảnh 4 vụ tấn công ở Pakistan cùng 8 vụ ở Afghanistan.


Ít nhất 37 người đã bị thương sau một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra đồng thời ở thủ đô Islamabad và nhiều khu vực của các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan vào sáng sớm ngày 26/12. Theo nhà chức trách Pakistan, trận động đất nằm ở độ sâu 197km tại khu vực dãy núi Hindukush của Pakistan, chạy dọc biên giới với Afghanistan và Tajikistan. Tuy nhiên, theo cơ quan địa chấn Mỹ, trận động đất chỉ có cường độ 6,2 độ Richter và có độ sâu là 203km xảy ra tại khu vực Ashkasham của Afghanistan, cách thủ đô Kabul khoảng 280km.  


Báo Kommersant dẫn nguồn thạo tin cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố trên khoang chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia cho biết vụ tấn công được thực hiện nhờ thiết bị nổ chế từ thuốc nổ dẻo C-4. Nguồn tin nói: "Lực lượng đặc nhiệm Nga đã phát hiện rằng vụ nổ xảy ra có thể do kích hoạt bom chế trên cơ sở thuốc nổ C-4, vốn ra đời tại Mỹ và hiện được sản xuất ở nhiều nước". Phát hiện này giúp mở rộng danh sách nghi phạm tham gia vụ tấn công khủng bố nêu trên và có thể gây phức tạp cho quá trình truy tìm đối tượng. 


Ngày 25/12, hàng trăm người di cư châu Phi đã vượt hàng rào thép gai ở khu vực biên giới Maroc để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Ít nhất, 185 người đã vượt qua được hàng rào. Theo Hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha, vụ xâm nhập trái phép này xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 25/12 (giờ địa phương) tại khu vực Benzu, phía Bắc Ceuta. Một số người di cư không đi đường bộ mà đã bơi qua biển để đến Ceuta - thành phố nhỏ của Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi. 


Các hoạt động mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào trạng thái "đình trệ" do hệ thống Internet nước này bị tấn công quy mô lớn. Theo tổ chức phi chính phủ Nic.tr quản trị các địa chỉ website sử dụng tên miền "tr", nhiều dấu hiệu cho thấy tin tặc thực hiện vụ tấn công này là "những nguồn có tổ chức" ở bên ngoài lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện các hoạt động giao dịch của nhiều ngân hàng không thực hiện được do ảnh hưởng của vụ tấn công. Bộ trưởng Giao thông và Liên lạc Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim gọi đây là một vụ tấn công có tính chất "nghiêm trọng" và yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh mạng.


Ngày 25/12, Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng đã chính thức thành lập ở thủ đô Bắc Kinh của nước này và dự kiến bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2016. AIIB sẽ đi vào hoạt động sau khi ban giám đốc và hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/1/2016 tại Bắc Kinh để bầu ra chủ tịch và ban quản lý AIIB. AIIB hiện có 57 thành viên, với số vốn cơ bản 100 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là những cổ đông lớn nhất. Trung Quốc chiếm 30,34% cổ phần và nắm giữ 26,06% quyền biểu quyết. Ấn Độ và Nga góp lần lượt 8,52% và 6,66% số vốn, nắm giữ quyền biểu quyết lần lượt 7,5% và 5,92%.

MỚI - NÓNG