THẾ GIỚi 24H: Xe tăng Israel đâm qua hàng rào biên giới tiến vào lãnh thổ Lebanon

THẾ GIỚi 24H: Xe tăng Israel đâm qua hàng rào biên giới tiến vào lãnh thổ Lebanon
TPO - Ba xe tăng của quân đội Israel đã vi phạm hàng rào kỹ thuật ở thị trấn Mays al-Jabal ở Đường Xanh (Blue Line), biên giới phía Nam Lebanon.
Theo trang web An-Nahar của Lebanon, ngày 11/8, hai xe tăng quân đội Israel đã đâm thủng hàng rào kỹ thuật ở biên giới giữa thị trấn Mays al-Jabal và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, và đỗ tại khu vực tranh chấp ở Kroum al-Sharqi, phía Tây thị trấn. Trang web của Lebanon cho biết thêm, chiếc xe tăng thứ ba của Israel sau đó đã xuất hiện và nằm ngay trên con đường quân sự đối diện với khu vực, nhấn mạnh rằng, lực lượng Israel còn bắn một quả bom phốt pho, khiến khu vực tranh chấp giữa hàng rào kỹ thuật và Đường Xanh bốc cháy.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 251.458 trường hợp mắc COVID-19 và 6.209 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 20,7 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 20.763.244 ca, trong đó có 751.118 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 13.675.127 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 64.640 ca và 6.336.999 ca đang điều trị tích cực.


Ngày 12/8, Hungary đã đồng ý mua các tên lửa không đối không trị giá 1 tỷ USD của Mỹ, theo thỏa thuận mà Đại sứ của Washington tại Budapest mô tả là vụ mua sắm lớn nhất từ trước đến nay của thành viên Liên minh châu Âu (EU) này. Bộ trưởng Quốc phòng Hungary, Tibor Benko đã ký ý định thư về việc mua tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) với Đại sứ Mỹ tại nước này David Cornstein. Thương vụ mua sắm này trị giá khoảng 1 tỷ USD (850.000 euro) để "đại tu và hiện đại hóa năng lực phòng không của Hungary và cho phép nước này chuyển đổi khỏi hệ thống cũ hiện nay của Liên Xô.”

Tại một cuộc họp báo ngày 11/8, Tổng thống Donald Trump thông báo, Mỹ đã ký thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm Moderna để mua 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Đến nay, Mỹ đã thực hiện một số thỏa thuận mua các loại vaccine tiềm năng ngừa Covid-19 trước khi những loại vaccine này được các cơ quan chức năng cấp chứng nhận. Đây là một phần của chương trình “Operation Warp Speed”, một sáng kiến giúp đẩy nhanh hoạt động sản xuất vaccine nhằm cung cấp cho người dân Mỹ vào cuối năm nay.

Một trực thăng quân sự thuộc không lực Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị bắn trong lúc diễn tập tại bang Virginia, 1 trong 2 phi công đã bị thương. Chiếc trực thăng bị bắn trong lúc đang tiến hành diễn tập thường xuyên ở độ cao hơn 300m và đã hạ cánh khẩn cấp thành công tại một sân bay gần Thủ đô Washington. 1 trong 2 phi công đã bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili ngày 11/8 cho biết nước này đã bỏ tù hai đối tượng là công dân Iran, một làm việc cho tình báo Israel và Đức, người thứ hai làm việc cho tình báo Anh. Theo ông Esmaili, Massud Mossaheb đã sử dụng vỏ bọc là Tổng thư ký Hội Áo-Iran để hoạt động tình báo cho Israel và Đức. Đối tượng thứ hai Shahram Shirkhani cũng bị kết tội làm việc cho tình báo Anh. Cả hai người này đều chịu chung mức án 10 năm tù giam.

Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Belarus đã ra lệnh cho quân đội nước này dùng máy bay trực thăng để bắn đạn phi sát thương (đạn cao su) vào người biểu tình ở thành phố Novopolotsk, phía Bắc Belarus. Bất chấp thực tế là Belarus liên tục phải đối mặt với những tình huống tương tự trong các cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, lần đầu tiên Minsk chính thức sử dụng các phương pháp triệt để như vậy. Dữ liệu về số nạn nhân vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, các mạng xã hội và những tin nhắn tức thời đưa tin cho biết, ít nhất 12 công dân nước này bị thương.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.