THẾ GIỚI 24H: Xuất hiện ứng viên thứ ba tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu đặc vụ CIA Evan McMullin. Ảnh: AP
Cựu đặc vụ CIA Evan McMullin. Ảnh: AP
TPO - Ông Evan McMullin, cựu đặc vụ chống khủng bố của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), sẽ chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách là một ứng cử viên độc lập.

Thông tin trên được nhóm "Better for America" ủng hộ ông McMullin tiết lộ vào ngày 8/8. Nhóm này cho biết đã nỗ lực trong suốt nhiều tháng qua nhằm chọn ra một ứng cử viên và giành phiếu ủng hộ trên cả nước. Dù thừa nhận đây là một công việc cực kỳ khó khăn, song nhóm "Better for America" tin tưởng ông McMullin có thể vượt qua một số bang quan trọng mà một số thành viên đảng Cộng hòa vẫn phản đối tỷ phú Donald Trump.


Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos hôm qua bay sang Hong Kong để thực hiện nhiệm vụ hàn gắn quan hệ Philippines-Trung Quốc, sau khi Tòa Trọng tài quốc tế bác bỏ các đòi hỏi quyền lịch sử của Trung Quốc trên biển Đông. Ông Fidel Ramos, với tư cách phái viên đặc biệt của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhấn mạnh, ông sẽ không đàm phán về tranh chấp trên biển với giới chức Trung Quốc trong dịp này vì ông không có quyền thực hiện điều đó. (XEM CHI TIẾT)


Tokyo đang xúc tiến các cuộc thảo luận cấp cao với Bắc Kinh liên quan tới việc tàu Trung Quốc tiếp tục đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. 

THẾ GIỚI 24H: Xuất hiện ứng viên thứ ba tranh cử Tổng thống Mỹ ảnh 1

Theo nguồn tin trên, Tokyo đang xem xét sắp xếp cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Fumio Kishida với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong vài ngày tới để thảo luận vấn đề trên. 


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada yêu cầu bắn hạ bất cứ vật gì hướng tới lãnh thổ nước này, hành động nhằm ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên. Chỉ thị này của bà Inada được đưa ra dường như đảm bảo cho Lực lượng phòng vệ sẵn sàng chặn đứng các vật thể nào, vào bất kỳ lúc nào, khi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên khó phát hiện trước do Bình Nhưỡng sử dụng các bệ phóng di động. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/8, giới tướng lĩnh quân sự của Thái Lan đã có cuộc họp bất thường với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, một ngày sau cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới. Các Tư lệnh Lục quân, Hải quân và Không quân đã họp với Thủ tướng Prayut tại Tòa nhà Chính phủ trong khoảng 1 giờ. Nội dung cuộc họp chưa được công bố, song được cho là có thể liên quan đến kết quả cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới. 


Ngày 8/8, nhánh Taliban ở Pakistan Jamaat-ur-Ahrar đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết tại một bệnh viện ở thành phố Quetta thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, làm hơn 90 người thiệt mạng. Trong một bức thư điện tử, nhóm này tuyên bố: "Jamaat-ur-Ahrar thừa nhận tiến hành vụ tấn công đó, và thề sẽ tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công tương tự." Lực lượng này còn cho biết sẽ sớm công bố một đoạn băng video về vụ tấn công nói trên.


Báo Ha'aretz ngày 8/8 dẫn kết quả điều tra của không quân Israel cho biết vụ một máy bay không người lái của Nga đã vượt qua biên giới và thâm nhập sâu khoảng 4 km vào không phận nước này hồi tháng trước là do "lỗi vô ý". Theo báo này, Moscow đã thừa nhận máy bay thâm nhập không phận Israel tại khu vực Cao nguyên Golan hôm 17/7 thuộc các lực lượng Nga đặt tại Syria. 


Sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 ngày 8/8 đã cất cánh từ một căn cứ không quân trên lãnh thổ Liên bang Nga để tới Syria nhằm thực hiện các cuộc ném bom vào cứ điểm của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Các cuộc ném bom được thực hiện nhằm vào mục tiêu IS ở phía Đông và phía Tây Bắc của thành phố Palmyra ở Syria. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/8, công ty an ninh mạng Symantec có trụ sở ở Mỹ thông báo một nhóm tin tặc lạ mang tên "Strider" đang tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào những mục tiêu chọn lọc ở Nga, Trung Quốc, Thụy Điển và Bỉ. Symantec cho biết đã phát hiện nhóm "Strider", hoạt động ít nhất từ tháng 10/2011 và có thể có các kết nối với một cơ quan tình báo quốc gia, sử dụng phần mềm độc hại hiện đại mang tên Remsec.


Ngân hàng Trung ương Nga thông báo các số liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mới đây cho thấy nước này đã vượt qua đợt suy thoái kéo dài và đang quay trở lại đà tăng trưởng chậm. Trong một thông báo, ngân hàng trên ước tính tăng trưởng kinh tế của Nga trong quý II/2016 đạt 0,2 - 0,3%, và dự báo trong quý III và IV sẽ lần lượt đạt mức 0,4% và 0,5%. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.