THẾ GIỚI 24H:Facebook đánh sập 82 tài khoản Iran nghi can thiệp bầu cử

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội hồi tháng 4 và cam kết thắt chặt kiểm soát với những tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật. Ảnh: AP
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội hồi tháng 4 và cam kết thắt chặt kiểm soát với những tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật. Ảnh: AP
TPO - Facebook ngày 26/10 thông báo đã đánh sập 82 trang và tài khoản nghi ngờ có liên quan tới chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.

Những trang và tài khoản bị đánh sập này đều cho thấy có hành vi bất hợp pháp và thực hiện phối hợp từ Iran. Chiến dịch này bắt nguồn từ Iran và nhằm vào những người sử dụng tại Mỹ và Anh. Tuy nhiên, Facebook cũng khẳng định không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sự liên quan của chính quyền Iran.


Ngày 25/10, Ả rập Xê út cho rằng, dựa trên các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, vụ sát hại nhà báo đối lập Jamal Khashoggi có vẻ như đã sắp đặt từ trước. Tuy nhiên, ai là người đứng đằng sau vụ ám sát nhà báo Khashoggi và với mục đích gì thì đến nay vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp từ cả phía Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, theo Reuters. (XEM CHI TIẾT...) 


Kế hoạch bán vũ khí trị giá 330 triệu USD của Mỹ cho Đài Loan (Trung Quốc) đã được Quốc hội Mỹ chấp thuận, SCMP đưa tin. Điều này sẽ dọn đường cho Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn tất các thủ tục. Hợp đồng mua bán vũ khí cho Đài Loan lần này chủ yếu là các phụ tùng máy bay. Đây sẽ là hợp đồng quân sự thứ hai của Đài Loan với Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. (XEM CHI TIẾT...)

Hôm qua 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Saudi Arabia tiết lộ thông tin về địa điểm cất giấu xác nhà báo Jamal Khashoggi đã bị sát hại. Đồng thời, ông Erdogan cũng nhấn mạnh thêm rằng, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm giữ nhiều thông tin về vụ sát hại nhà báo Khashoggi hơn những gì trước đây đã từng được công bố và sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp.

Nhà Trắng đã chính thức mời Tổng thống Vladimir Putin tới thăm Washington, nhưng liệu lời mời có được chấp thuận hay không, vẫn còn là một ẩn số. Hôm Thứ Sáu (26/10), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Nhà Trắng đã chính thức đưa ra lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Washington. Đây là động thái xuất phát từ một ý tưởng đã bị tạm dừng sau những lùm xùm liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra tại Helsinki hồi tháng Bảy.


Ngày 26/10, một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis đã chỉ thị cho quân đội thiết lập kế hoạch chi tiết về việc triển khai quân tới biên giới phía Nam, với con số dự kiến từ 800-1.000 binh sỹ. Bộ trưởng Mattis, hiện đang công du Trung Đông, đã ký phê duyệt văn bản yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Theo quan chức trên, các binh sỹ dự kiến sẽ được triển khai hỗ trợ lực lượng Tuần tra Biên giới vào ngày 31/10.


Những người biểu tình đã ném gạch đá về phía các binh sĩ Israel, buộc họ phải sử dụng các biện pháp chống bạo động, trong đó có sử dụng đạn thật. Bốn người Palextin đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra ngày 26/10 giữa những người biểu tình Palestine và quân đội Israel tại khu vực biên giới.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26/10 bác bỏ lời kêu gọi của một số nước châu Âu, trong đó có Đức tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cái chết của nhà báo Khashoggi và các hợp đồng bán vũ khí của Pháp cho Saudi Arabia không liên quan tới nhau, vì thế không nên đánh đồng hai vấn đề.


Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết đối tượng bị tình nghi gửi các bưu kiện chứa chất nổ tới các chính khách và nhân vật có ảnh hưởng thuộc Đảng Dân chủ của Mỹ đã bị bắt giữ sáng 26/10. Nghi can được xác định là Cesar Sayoc, 56 tuổi, sống ở Aventura, Florida. Sayoc bị bắt ở một cửa hàng thiết bị ôtô gần nơi người này sinh sống.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.