THẾ GIỚI 24H:Máy bay quân sự lao khỏi đường băng, sân bay Myanmar đóng cửa

Máy bay vận tải quân sự Y-8 do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AP.
Máy bay vận tải quân sự Y-8 do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AP.
TPO - Sân bay quốc tế tại Yangon của Myanmar phải tạm thời đóng cửa hôm 5/9 khi máy bay vận tải quân sự Y-8 do Trung Quốc sản xuất lao ra khỏi đường băng. 

Trong tuyên bố đưa ra sau vụ việc, nhà chức trách Myanmar cho biết máy bay quân sự Y-8 bị hỏng một động cơ, dẫn tới sự cố trên. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại con người sau sự cố ở sân bay quốc tế Yangon. Các chuyến bay đến sân bay này đã bị trì hoãn, trong khi các chuyến bay rời khỏi Yangon bị tạm dừng.


Ông Jo Johnson nộp đơn từ chức do bất đồng không thể giải quyết với chính sách Brexit của anh trai, đương kim Thủ tướng Boris Johnson hôm 5/9. Trước đó, ông Jo Johnson giữ chức thứ trưởng Bộ Kinh doanh, Bộ Giáo dục và là thành viên của Hạ viện.


Tổng thống Moldova Igor Dodon ngày 5/9 khẳng định tính trung lập của đất nước ông không cho phép Moldova gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào, trong đó có NATO. Dựa vào điều này, Moldova muốn tìm kiếm sự công nhận của quốc tế với tình trạng trung lập lâu dài được quy định trong hiến pháp của đất nước.


Ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Nigeria ra thông báo những công dân Nigeria hiện đang sinh sống tại Nam Phi có thể lên đường về nước trên một chuyến bay miễn phí do hãng hàng không tư nhân Air Peace Airlines của nước này tài trợ. Chuyến bay trên dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế OR Tambo thuộc thành phố Johannesburg vào ngày 6/9 để tiếp nhận những công dân Nigeria muốn sơ tán khỏi Nam Phi trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài, chủ yếu là người Nigeria, diễn ra tại nước này trong hơn 2 tuần vừa qua.


Ngày 5/9, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ sản xuất mới các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung phóng từ mặt đất, các loại vũ khí vốn bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), văn kiện mà Mỹ mới tuyên bố rút khỏi. Trước thông tin Mỹ lên kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung tại Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Putin khẳng định đây sẽ là bước đi tạo ra những lo ngại cho nước Nga.


Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 5/9 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã đột kích một nơi ẩn náu của nhóm khủng bố tại khu vực sâu trong sa mạc thuộc tỉnh Bahariya, cách thủ đô Cairo khoảng 375 km về phía tây nam và tiêu diệt tiêu diệt 6 phần tử khủng bố. Lực lượng an ninh đã thu 4 khẩu súng trường tự động, hai khẩu súng trường và đạn dược.


Bộ Quốc phòng Nga Ngày 5/9 cho biết một chiếc trực thăng Mi-8 đã gặp nạn khi hạ cánh ở thị trấn Sokolovy, cách thành phố Saratov 15 km. Quân đội Nga xác nhận phi hành đoàn trên trực thăng đã kịp thoát ra ngoài. Báo cáo sơ bộ ban đầu cho biết nguyên nhân tai nạn do sự cố gãy bánh đáp.


3.000 nhân viên và 40 tàu chiến từ 18 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc tập trận Northern Coasts ở phía Bắc biển Baltic. Thông báo ngày 5/9 của NATO cho biết cuộc tập trận được tiến hành tại khu vực eo biển Đan Mạch, nơi kết nối biển Baltic và biển Bắc. Cuộc diễn tập Northern Coasts sẽ kéo dài đến 19-9 với kịch bản xoay quanh xử lý tranh chấp trên biển, trong đó một quốc gia giả định tuyên bố chủ quyền với các đảo ở biển Baltic và sử dụng lực lượng hải quân để đe dọa quyền tự do hàng hải tại khu vực.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng nước này nên được “bật đèn xanh” để phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung tâm Anatolian ở tỉnh Sivas, Tổng thống Erdogan đề cập đến việc phát triển công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là những đối thoại gần đây với Mỹ và Nga cũng như kế hoạch đàm phán với Trung Quốc trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG