Thế giới 'chia phe' vì Venezuela

Ông Maduro
Ông Maduro
TP - Tình hình Venezuela ngày càng phức tạp với sự can dự của nhiều nước. Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Maduro, trong khi Mỹ, Anh, Pháp, Đức đòi Venezuela tổ chức bầu cử sớm.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án những cáo buộc “mang tính vu khống” đối với Cuba của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong một bài phát biểu ngày 26/1tại Hội đồng Bảo an LHQ. 

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Cuba chỉ trích những tuyên bố của ông Pompeo là sự vu khống, và sẽ hoàn toàn không có tác dụng trước những dân tộc không bao giờ từ bỏ nền độc lập và chủ quyền của mình, theo tin của TTXVN.

Ông Pompeo trước đó nói Cuba trực tiếp làm gia tăng căng thẳng tại Venezuela và can thiệp vào các vấn đề nội bộ nước này. Ông Pompeo còn cho rằng Bộ Nội vụ Cuba thậm chí đã cử người đến bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Căng thẳng trên chính trường Venezuela ngày càng nghiêm trọng sau khi ông Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội tự phong là “tổng thống lâm thời” của quốc gia Nam Mỹ này cho tới khi lập ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức bầu cử. 

Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an (do Mỹ đề nghị) hôm thứ Bảy, ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi thế giới “chọn phe” ở Venezuela và thúc giục các nước cắt nguồn tài chính của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi đó một số nước châu Âu “bắn tin” rằng họ sẽ công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là “lãnh đạo hợp pháp” của Venezuela, theo tường thuật của Reuters.

Tại LHQ, đại diện Nga và chính phủ Venezuela đã cáo buộc Washington tìm cách lật đổ chính thể ở Venezuela, lên án đòi hỏi của Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đòi tổ chức bầu cử ở Venezuela trong vòng 8 ngày.

Một số nước ở khu vực như Mỹ, Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru, cũng như Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã lên tiếng công nhận chức danh “tổng thống lâm thời” tự phong của ông Guaido. Trong khi đó, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Maduro. 

“Châu Âu cho chúng tôi 8 ngày? Các ông lấy đâu ra cái quyền đưa ra hạn chót hay tối hậu thư cho một dân tộc có chủ quyền?”, ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza nói trước Hội đồng Bảo an LHQ.

Nga nói cần tránh can thiệp quân sự vào Venezuela bằng mọi giá, trong khi chính phủ ở Caracas sẵn sàng đối thoại với chính quyền của Tổng thống Donald Trump  cho dù Washington trong hai năm qua đã phát động chiến dịch chống ông Maduro.

Trong thời gian ông Nicolas Maduro làm tổng thống nhiệm kỳ đầu, kinh tế Venezuela gặp nhiều khó khăn, lạm phát phi mã xảy ra, người dân thiếu lương thực và thuốc men.

Ông Maduro tái đắc cử tổng thống tháng 5/2018. Phe đối lập tẩy chay kết quả bầu cử. Mỹ và các chính phủ ở Mỹ Latin theo xu hướng thiên hữu không công nhận kết quả bầu cử ở Venezuela.
Sau khi Washington tuyên bố ủng hộ ông Guaido, Tổng thống Maduro đã cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ hôm thứ Tư tuần trước và yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ ở Venezuela phải rời nước này.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin ẩn danh nói, Ngân hàng Anh đã chặn các quan chức Venezuela rút ra số vàng trị giá 1,2 tỷ USD. Đây là một phần số vàng trị giá 8 tỷ USD mà Ngân hàng trung ương Venezuela gửi ở nước ngoài. Tuy nhiên, CNN nói đã cố gắng nhưng chưa thể xác tín tin này từ chính phủ Venezuela.

Thế giới 'chia phe' vì Venezuela ảnh 1 Ông Rubio
“Kiến trúc sư bất ổn”

“Không phải là tổng tư lệnh nhưng thượng nghị sỹ Marco Rubio, thành viên đảng Cộng hòa đại diện Florida, người trong gần 3 năm qua sau khi thất bại trong cuộc chạy đua tổng thống Mỹ đã trở thành kiến trúc sư chính sách chủ chốt và trong thực tế là người phát ngôn của chiến dịch liều lĩnh và đầy rủi ro đưa Mỹ can dự vào những bất ổn đang bủa vây Venezuela”. 

Đó là những dòng mô tả của báo Mỹ New York Times về nhân vật được xem là đứng đằng sau những bất ổn ở Venezuela.
Báo này nói có lẽ không ai ở bên ngoài Venezuela chỉ trích Tổng thống Maduro mạnh mẽ như ông Rubio. “Ông ta đã chọn một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng”, ông Rubio, 47 tuổi, nói về Tổng thống Maduro trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu tuần qua.

Theo New York Times, chính thượng nghị sỹ Rubio đã “luôn thì thầm vào tai” ông Trump ngay từ ngày ông mới nhậm chức tổng thống Mỹ về chính quyền của ông Maduro và rằng Mỹ phải can dự vào Venezuela. Và cũng chính ông Rubio cùng phó tổng thống Mike Pence cùng một số người khác đã thúc giục ông Trump ủng hộ việc tìm kiếm một lãnh đạo đối lập ở Venezuela nhằm lật đổ Tổng thống Maduro.

“Ông ta đã rất sốt sắng kể từ khi ông Trump nhậm chức, tìm đủ cách để giành được lòng tin của tổng thống về lĩnh vực này (chính sách đối với Venezuela)”, cựu hạ nghị sỹ Carlos Curbelo, cũng là người của đảng Cộng hòa ở Florida, nói về ông Rubio.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hoà bình, ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Venezuela, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hoà bình, ổn định và hợp tác và phát triển ở hai khu vực và toàn trên thế giới.

MỚI - NÓNG