Thế giới đêm qua: Trung Quốc khai trừ Đảng hai cựu quan chức

Một hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Một hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
TPO - Tối ngày 3/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết hai cựu quan chức cấp cao ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sau các cuộc điều tra nội bộ của CPC.

Vietnamplus dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết, nguyên Trưởng ban Mặt trận Thống nhất tỉnh Sơn Tây Bạch Vân và nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh này Nhiếp Xuân Ngọc bị phát hiện lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác, đồng thời nhận hối lộ, tiền mặt và quà tặng. Cả Bạch Vân và Nhiếp Xuân Ngọc từng là ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn Tây.


Trưởng đoàn đàm phán Cuba Josefina Vida đã yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ chấm dứt việc hỗ trợ lực lượng đối lập chính trị ở Havana, đồng thời khẳng định các vấn đề nội bộ của Cuba là không thể thương lượng. Bà Josefina Vidal cho rằng các nhà ngoại giao Mỹ phải thay đổi cách hành động như kích động, hỗ trợ, đào tạo, tổ chức và cung cấp nguồn tài chính cho các thành phần bất đồng chính kiến ở Cuba.


Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc tối 3/2 bày tỏ lo ngại về những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thực phẩm cứu trợ của tổ chức này được phân phát trong thùng có biểu tượng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS. "Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) lên án sự lợi dụng nhu cầu khẩn thiết thực phẩm cứu trợ ở Syria", ông Muhannad Hadi, người điều phối khẩn cấp của WFP về khủng hoảng Syria, cho biết. Theo đó, những hình ảnh lan truyền trên Twitter cho thấy người dân, gồm cả trẻ em, tập trung lại và lấy nhận các thùng đựng thực phẩm có biểu tượng lá cờ đen và trắng của IS.


Trang thông tin của Nhà nước Hồi giáo IS đêm 3/2 đăng tải video tuyên bố nhóm phiến quân đã thiêu sống phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh đang nằm trong tay chúng. Đoạn video dài 22 phút ban đầu có hình ảnh al-Kasaesbeh đang ngồi thảo luận tác chiến chống IS của liên minh quốc tế, với hình ảnh quốc kỳ của các nước phương Tây và Arab ở phía sau. Sau đó, al-Kasaesbeh xuất hiện trong một bộ đồ màu cam và bị bao vây bởi các tay súng IS đeo mặt nạ có vũ trang. Video chuyển tiếp sang hình ảnh phi công người Jordan đứng trong lồng sắt và bị tưới xăng trước khi IS châm lửa.


Ngày 3/2, Chính phủ Ukraine đã công bố các quy định nghiêm ngặt mới về việc hạn chế những giấy tờ người Nga có thể sử dụng để nhập cảnh nước này, động thái có nguy cơ làm gia tăng hơn nữa căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Theo một sắc lệnh của Chính phủ Ukraine, từ ngày 1/3, công dân Nga sẽ không thể nhập cảnh Ukraine bằng giấy tờ tùy thân như trước đây mà thay vào đó sẽ phải xuất trình hộ chiếu của du khách nước ngoài khi nhập cảnh Ukraine.


Ly khai miền Đông tối 3/2 tuyên bố bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 của quân đội Ukraine tại khu vực gần Teplohirsk,  thuộc địa phận tỉnh Lugansk. Ông Igor Carpenter, một lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân” Lugansk tự xưng cho biết, máy bay bị bắn hạ có thể là Su-25. Phi công đã nhảy dù ra ngoài khi máy bay bị bắn hạ. Trước đó, một lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cũng tuyên bố lực lượng này cũng đã bắn hạ một chiến đấu cơ của lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/2 tại thành phố Horlivka. (Xem chi tiết)


Quân khu Đông của Nga thông báo hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" gồm hơn 20 tổ hợp sẽ được triển khai trên bán đảo Kamchatka. Theo cơ quan trên, việc bố trí S-400 "Triumph" ở Kamchatka sẽ cho phép thực hiện một cách hiệu quả hơn nhiệm vụ bao quát bảo vệ các chủ thể của Hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có căn cứ tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân ở Vilyuchinsk.


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia Nga Vladimir Komoyedov ngày 3/2 đã ra tuyên bố nếu Pháp không chuyển giao ngay lập tức tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral cho Nga thì Moscow sẽ nhanh chóng làm thủ tục yêu cầu Paris bồi thường cho hợp đồng quân sự này. “Chúng tôi yêu cầu Pháp hoàn trả ngay lập tức số tiền trả trước cho hợp đồng và chuẩn bị trả thêm tiền bồi thường hợp đồng”, ông V. Komoyedov tuyên bố. Ông này cũng khẳng định, Nga thực tế “không cần con tàu chưa hoàn thiện như vậy”, hợp đồng với phía Pháp phần nhiều mang ý nghĩa chính trị hơn là quân sự.


Cảnh sát Pháp tối 3/2 đã bắt giữ 8 người nghi ngờ có liên quan đến một mạng lưới chuyên tuyển người tới Syria chiến đấu. Các nghi phạm bị bắt ở xung quanh thủ đô Paris và thành phố miền đông nam Lyon. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nhóm nghi phạm gồm 7 người đàn ông và một phụ nữ, trong khoảng từ 21 đến 46 tuổi, gồm người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi. Ba người trong số này đã tới Syria và trở về Pháp vào tháng 12/2014.


Cảnh sát Nhật Bản ngày 3/2 đã bắt giữ Hideyuki Noguchi (54 tuổi), một kẻ giả danh chuyên gia y tế để lừa đảo, đánh thuốc mê, sau đó cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ nhẹ dạ. Trước đó, y đăng quảng cáo tìm tình nguyện viên nữ giới tham gia “dự án nghiên cứu” trên báo và nhiều phụ nữ nhẹ dạ 'sập bẫy'. Sau khi lừa họ tới khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng, y cho các nạn nhân uống thuốc mê rồi cưỡng hiếp họ và quay phim hành vi thú tính này, sau đó bán cho các nhà sản xuất phim khiêu dâm và thu về tới 85.000 USD. (Xem chi tiết)


Theo niêm yết trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 3/2, giá dầu tiếp tục tăng tại thị trường châu Á sau khi các doanh nghiệp Mỹ giảm hoạt động khai thác và sản xuất. Cụ thể, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 36 xu Mỹ lên 49,93 USD/thùng, trong khi giá dầu thô biển Bắc giao cùng kỳ tăng 44 xu Mỹ lên 55,19 USD/thùng. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại về khả năng bền vững của đà hồi phục này khi nguồn cung dầu mỏ vẫn cao hơn nhiều so với nhu cầu.

MỚI - NÓNG