New Zealand từng nằm sâu dưới biển

Thế giới muôn màu

Thế giới muôn màu
TP - New Zealand từng nằm sâu dưới biển, Giải mã phụ nữ thích trang điểm, cười quyến rũ do di truyền... cùng nhiều điều thú vị khác vừa được các nhà khoa học khám phá.

Các nhà khoa học thuộc Đại học London, Đại học Adelaide và Bảo tàng Zealand Te Papa Tongarewa vừa phát hiện mẫu hóa thạch của một loài bò sát giống thằn lằn New Zealand có niên đại 18 triệu năm về trước, chứng tỏ lục địa này từng nằm dưới mặt nước biển 25 triệu năm về trước.

Ngày nay, loài vật Tuatara (Sphenodon) đang bị đe dọa của New Zealand là một loài bò sát giống thằn lằn là đối tượng sống sót duy nhất của nhóm động vật có mặt trên toàn cầu vào thời kỳ của khủng long.

Tuatara sống trên 35 hòn đảo rải rác quanh vùng biển của New Zealand. Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện này còn chứng tỏ tổ tiên của Tuatara xuất hiện trên một khu vực rộng kể từ khi nó tách ra khỏi lục địa Gondwana.

Phát hiện dấu tích thiên tài

Thế giới muôn màu ảnh 1

Các nhà khảo cổ học Ba Lan vừa tìm thấy phần mộ của nhà thiên văn thiên tài Corpernicus trong một nhà thờ cơ đốc.

Phát hiện này chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài nhiều thế kỷ về nơi yên nghỉ của nhà thiên văn học phát minh ra thuyết nhật tâm, theo đó Mặt Trời, chứ không phải Trái Đất, là trung tâm của vũ trụ.

Ông Jerzy Gassowski, Giám đốc Viện Nhân chủng & Khảo cổ ở Pultusk, Ba Lan, và cộng sự dùng kỹ thuật tái tạo cơ trên xương sọ và nhận thấy khuôn mặt do máy tính dựng lên rất giống những bức chân dung của Copernicus, đặc biệt là chiếc mũi gãy và vết sẹo ở phía trên mắt trái.

Ngoài ra, chiếc sọ thuộc về một người đàn ông ở độ tuổi 70. Copernicus qua đời vào năm 1543 và cũng hưởng thọ 70 tuổi.

Thuyết nhật tâm của Copernicus được coi là một trong những phát minh khoa học vĩ đại nhất của nhân loại, được công bố vào năm 1543 trước khi ông qua đời.

Giải mã phụ nữ thích trang điểm

Thế giới muôn màu ảnh 2

Các nhà nghiên cứu của tập đoàn Kanebo vừa tiến hành thành công dự án mang tên mỹ phẩm, sắc đẹp và não khoa để nghiên cứu các nhận xét của chị em về vẻ mặt của họ ở hai dạng: Có trang điểm và không trang điểm.

Các nhà nghiên cứu sử dụng thiết bị chụp cắt lớp não, theo dõi hoạt động của hệ thống các tế bào thần kinh của bộ não và phát hiện rằng khi nhìn khuôn mặt chưa được trang điểm của mình qua gương, một phụ nữ sẽ lập tức hình dung cảnh những người xung quanh bất ngờ như thế nào khi thấy bộ mặt của cô ấy sau khi được trang điểm.

Ngay lập tức một cơ chế đặc biệt trong cơ thể được kích hoạt động giải phóng ra chất dopamine tạo ra cảm giác dễ chịu và khoái cảm.

Ngón tay thể hiện con người

Thế giới muôn màu ảnh 3

Các chuyên gia nhân chủng học Anh vừa khảo cứu các nhà kinh tế ở London và phát hiện ra rằng những người đàn ông có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thì có xu hướng thành công hơn những người khác.

Ngoài ra, sự thành công liên quan đến ngón trỏ hay ngón tay đeo nhẫn cũng áp dụng đối với các loại hình thể thao bao gồm bóng đá và bóng rổ.

Chiều dài ngón tay được quyết định từ khi sinh ra do sự đột biến về hormon nam dẫn đến việc người đó có ngón nhẫn dài hơn bình thường.

Cười quyến rũ do di truyền

Thế giới muôn màu ảnh 4

Các chuyên gia nghiên cứu nhân chủng học và tâm lý học vừa chứng minh được rằng sự quyến rũ của nụ cười được lập trình sẵn trong gene.

Để thẩm định điều này, nhà tâm lý học David Matsumoto thuộc Đại học San Francisco (Mỹ), tiến hành thử nghiệm đối với người mù bẩm sinh, bởi họ không thể quan sát người khác ngay từ khi lọt lòng mẹ.

Theo ông, người mù bẩm sinh không có cơ hội quan sát cách thể hiện cảm xúc của người khác, nhưng cách họ thể hiện tình cảm hoàn toàn giống cách của người sáng mắt và như vậy ở họ chắc chắn phải có một cơ chế khác. David và cộng sự kết luận, tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của con người đều bị chi phối bởi gene di truyền.

Lê Thuỳ Dương
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.