Thế giới phẫn nộ trước vụ khủng bố Anh

Vụ khủng bố diễn ra tại sân vận động Manchester Arena khiến 22 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương.
Vụ khủng bố diễn ra tại sân vận động Manchester Arena khiến 22 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương.
TPO - Trước nỗi đau nước Anh trải qua sau vụ tấn công nhằm vào buổi hòa nhạc ở sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester, lãnh đạo các nước đồng loạt lên án vụ khủng bố cướp đi sinh mạng của 22 người vô tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân và thân nhân của họ trong vụ khủng bố Anh. Ông nói: “Chúng tôi luôn đoàn kết với Anh. Chúng ta sẽ không khoan dung cho những hành động tàn sát người vô tội như vậy. Những kẻ khủng bố, cực đoan và những kẻ hỗ trợ chúng phải được đẩy ra khỏi xã hội chúng ta mãi mãi… Tất cả các quốc gia văn minh cần cùng nhau bảo vệ cuộc sống con người và quyền công dân thiêng liêng được sống trong an toàn và hòa bình”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau chưa hết bàng hoàng khi hay tin vụ khủng bố: “Người dân Canada rất sốc khi hay tin về vụ tấn công khủng khiếp ở Manchester đêm ngày 22/5. Xin được chia buồn với gia đình những người bị nạn”, ông cho biết trên trang Twitter.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về vụ đánh bom ở Manchester, và tuyên bố Đức sẽ luôn sát cánh cùng Anh trong cuộc chiến chống khủng bố.

“Cuộc tấn công chỉ càng củng cố thêm quyết tâm hợp sức cùng Anh chống lại những kẻ âm mưu và thực hiện những hành động vô nhân đạo này. Tôi khẳng định với người dân Anh: Nước Đức luôn sát cánh cùng các bạn”, bà Merkel cho biết trong một tuyên bố.

Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chia buồn tới nước Anh và gia đình các nạn nhân. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Macron tuyên bố sẽ luôn bên cạnh Anh trong thời điểm tang thương này.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe lên án “chủ nghĩa khủng bố hèn nhát” nhằm mục tiêu đến những người trẻ tuổi Anh. Ông nói: “Đối mặt với tội ác ghê tởm này, tôi muốn bày tỏ nỗi buồn của tôi, sự đoàn kết và tình bạn bền chặt với Anh”.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull gọi vụ đánh bom là “cuộc tấn công nhằm vào những con người vô tội”. Ông nói: “Vụ tấn công này là đặc biệt vô nghĩa và khủng khiếp vì dường như nó cố tình nhằm tới những thanh thiếu niên. Đây là một cuộc tấn công nhằm vào những người vô tội… nhằm vào người trẻ và sự tự do ở mọi nơi… Nước Úc sẽ luôn sát cánh cùng Anh và sẽ không bao giờ dung thứ cho khủng bố”.

Chung quan điểm với lãnh đạo các nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án cuộc tấn công và nhắc lại cam kết của Nhật Bản trong việc chống khủng bố.

Ông Abe nói: “Chủ nghĩa khủng bố là điều chúng ta không thể dung thứ vì bất cứ lý do nào và chúng tôi quyết tâm chống lại nó”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chia buồn sâu sắc trong một bức điện tín gửi tới Nữ hoàng Elizabeth sau vụ khủng bố.

Ông cho biết: “Người Trung Quốc và Anh luôn bên nhau trong thời gian khó khăn này”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư chia buồn tới Thủ tướng Anh Theresa May. Ông nói trong bức điện tín: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công vô nhân đạo này. Chúng tôi tin chắc thủ phạm sẽ chịu hình phạt đích đáng”. Ông Putin nói thêm rằng Nga sẵn sàng hợp tác chống khủng bố với Anh.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG