Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới

TPO - Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, Zimbabwe có Tổng thống mới sau 39 năm, tàu ngầm Argentina được xác định đã phát nổ dưới đáy biển, đánh bom - xả súng ở Ai Cập khiến hơn 300 người thiệt mạng... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 1

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Động thái mới nhất của Mỹ được cho là hành động mang tính biểu tượng nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng, buộc chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un phải ngồi vào bàn đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách có thể xem là bước lùi, bởi năm 2008, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã đưa Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách để đổi lấy những tiến bộ trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 2

Washington hôm 21/11 công bố biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thực thể, tàu thuyền của Trung Quốc và Triều Tiên bị nghi hỗ trợ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt mới áp dụng với một cá nhân Trung Quốc, 13 thực thể Trung Quốc và Triều Tiên, 20 tàu thuyền của các công ty vận tải Triều Tiên. Những đối tượng nói trên sẽ bị cấm truy cập hệ thống tài chính Mỹ. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 3

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) hôm 22/11 tuyên bố Triều Tiên đã vi phạm Hiệp định Đình chiến 1953 hôm 13/11, khi các binh sĩ canh gác ở biên giới dùng súng uy hiếp một quân nhân đang tìm cách trốn sang Hàn Quốc thông qua làng Bàn Môn Điếm. Các video với chiều dài tổng cộng 7 phút cho thấy toàn bộ diễn biến vụ đào tẩu của binh sĩ Triều Tiên cũng đã được UNC công bố.  Binh sĩ đào tẩu không mang vũ khí, bị trúng đạn vào vai và khuỷu tay, nhưng được binh sĩ Hàn Quốc giải cứu. Sau khi phẫu thuật gắp đầu đạn, người này hiện trong tình trạng ổn định. Triều Tiên cũng được cho là đã thay thế toàn bộ lính canh gác biên giới sau vụ việc nói trên. Ảnh cắt từ video

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 4

Ông Emmerson Mnangagwa, người được mệnh danh là “cá sấu”, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe hôm 24/11, đánh dấu sự kết thúc 37 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Robert Mugabe. Người dân Zimbabwe dường như lạc quan hơn về nhiệm kì tổng thống của ông Mnangagwa, hy vọng ông có thể tái thiết đất nước, cải thiện tình hình kinh tế đang yếu kém của Zimbabwe. Trước đó, ông Mugabe, 93 tuổi, người lãnh đạo Zimbabwe từ khi độc lập vào năm 1980 đã từ chức hôm 21/11 sau khi quân đội lên nắm quyền và đảng cầm quyền ZANU-PF cách chức Chủ tịch của ông. Vị Tổng thống già nhất thế giới này từ chức sau khi Quốc hội Zimbabwe bắt đầu tiến trình luận tội, quá trình được cho là hợp pháp duy nhất buộc ông Mugabe rời ghế Tổng thống. Ông Mugabe cũng bị miễn trừ mọi truy tố và được đảm bảo an toàn tại quê nhà như một phần thỏa thuận từ chức của ông. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 5

Tổng thống ba nước Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp gỡ quan trọng tại thành phố Sochi, Nga để thảo luận giải pháp cho vấn đề Syria. Phát biểu họp báo sau cuộc họp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lãnh đạo ba nước đã thông qua tuyên bố chung, trong đó xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác về vấn đề Syria. Cũng theo ông Putin, Tổng thống Iran Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Erdogan ủng hộ sáng kiến triệu tập Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi, đồng thời nhất trí xem xét vấn đề về thời gian và thành phần nhằm bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các phe phái ở Syria. Truyền thông địa phương đưa tin Bộ Ngoại giao Syria đã hoan nghênh tuyên bố chung. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 6

Tàu ngầm ARA San Juan của Hải quân Argentina đã bất ngờ mất tích vào ngày 15/11 khi đang trên đường đang trên đường trở về căn cứ hải quân Mar del Plata từ Ushuaia, gần cực Nam của Nam Mỹ. Trước khi mất tích, tàu ARA San Juan đã nổi lên để thông báo về một sự cố điện. Vài giờ sau khi tàu gửi tín hiệu lần cuối cùng, một sự bất thường về thủy âm đã được ghi nhận khiến cơ quan chức năng tin rằng tàu ngầm có thể đã phát nổ. Ông Enrique Balbi – phát ngôn viên Hải quân Argentina cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, đồng thời từ chối suy đoàn về số phận 44 thành viên thủy thủ đoàn. Ông Balbi khẳng định việc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi thu được những thông tin chính xác và chắc chắn về số phận tàu ngầm ARA San Juan. Tuy nhiên, đến nay, cuộc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả gì. Ảnh: Télam

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 7

Một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra hôm 24/11 tại nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah (phía Tây thành phố El Arish, bán đảo Sinai, Ai Cập). Nhân chứng cho biết một tiếng nổ lớn đã khiến nhà thờ rung chuyển khi các tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện. Mọi người hoảng loạn chạy khỏi nhà thờ và tiếp tục bị tấn công bằng súng. Công tố viên Ai Cập Nabil Sadeq cho biết nhóm chiến binh tấn công nhà thờ gồm khoảng 25 đến 30 tên, một tên trong số đó mang theo cờ IS. Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ việc được coi là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại tại Ai Cập. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 305 người, cùng hơn 150 người khác bị thương. Tổng thống Ai Cập Abdelfattah El-Sisi tuyên bố quốc tang ba ngày, đồng thời thề sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, Zimbabwe có Tổng thống mới ảnh 8

Vào tối ngày 19/11, gần 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ở Đức, Thủ tướng Merkel chính thức thông báo đã thất bại trong việc vận động các đảng nhỏ hơn vào liên minh cầm quyền. Nếu không có thỏa thuận nào giữa các đảng ra đời sớm, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ buộc phải yêu cầu tổ chức bầu cử nhanh. Điều này chưa từng có tiền lệ ở Đức. Tồi tệ hơn nữa, thế suy của Thủ tướng Merkel không chỉ là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn của Đức, nó còn là nỗi lo của toàn châu Âu. Lâu nay Liên minh châu Âu (EU) vẫn trông cậy vào nữ chính trị gia tài ba này. Nhưng giờ thì không rõ liệu bà có giữ nổi quyền lực nữa hay không. Ảnh: VOX

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.