Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hong Kong, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Mỹ, Mosul (Iraq) được giải phóng, Israel không kích Syria 4 lần, lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ có hiệu lực... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 1

Sáng ngày 1/7, tại Quảng trường Kim Tử Kinh trên đảo Hong Kong, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ thượng cờ kỷ niệm 20 năm ngày Anh chính thức trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 2

Ngay sau khi lễ thượng cờ kết thúc, tân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng các thành viên nội các mới đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hong Kong kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện này, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã điều động 10.000 cảnh sát, triển khai công tác đảm bảo an ninh tại nơi ăn nghỉ và những nơi diễn ra hoạt động của ông Tập Cận Bình cùng phái đoàn tùy tùng. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 3 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đặt chân đến Washington vào ngày 28/6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh cùng người đồng cấp Donald Trump. Cuộc gặp với ông Trump cũng đánh dấu sự kiện tân Tổng thống Hàn Quốc ra mắt quốc tế kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 10/5. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh hôm 30/6 bên cạnh Tổng thống Moon, ông chủ Nhà Trắng Donald Trump nhấn mạnh: "Kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược với chính quyền Triều Tiên đã thất bại. Sự kiên nhẫn đó đã thực sự kết thúc." Ảnh: Yonhap
Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 4

Ngày 26/6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết hồi sinh 2 trong số những điều khoản quan trọng nhất của sắc lệnh di trú. Cụ thể, công dân đến từ 6 nước Hồi giáo chiếm đa số gồm Syria, Iran, Libya, Somalia, Yemen, Sudan bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày, và tất cả những người tị nạn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 120 ngày, kể từ ngày 29/6. Những người là công dân của 6 quốc gia trên được công nhận là “có quan hệ thân thiết với Mỹ”, ví dụ có người thân, việc làm hoặc cơ hội giáo dục ở Mỹ... vẫn có thể nhập cảnh bình thường. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 5

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 29/6 tuyên bố thành cổ Mosul đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS sau 3 năm bị nhóm khủng bố này chiếm đóng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội Iraq giành lại đền thờ Hồi giáo al-Nuri và pháo đài al-Hadba (ảnh) ở Mosul từ tay IS. Tuy nhiên, ông al-Abadi cũng khẳng định cuộc chiến tiêu diệt các phần tử IS tại Mosul vẫn chưa dừng lại bởi hiện vẫn còn khoảng 300 binh sĩ IS đang cố thủ tại khu phố cổ. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 6

Hôm 30/6, không quân Israel tiến hành cuộc không kích thứ 4 nhằm vào quân đội chính phủ Syria sau khi đạn súng cối của nước này rơi xuống vùng cao nguyên Golan thuộc quyền kiểm soát của Israel. Trước đó, vào ngày 28, 27 và 25/6, quân đội Israel đã tiến hành 3 cuộc không kích Syria vì lý do tương tự. Tất cả các vụ đạn lạc của Syria đều không gây thiệt hại về người. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 7

Ngày 27/6, một mã độc tương tự như WannaCry lại tái xuất dưới phiên bản mới đã tấn công vào hệ thống máy tính tại Nga và Ukraine Ba Lan, Italy, Anh, Đức, Pháp, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Thủ phạm gây ra vụ tấn công lần này là một ransomware mới chưa từng xuất hiện, có tên "Petya". Đây là loại mã độc "tống tiền", lây lan qua các liên kết độc hại và ghi đè có chủ đích lên tập tin quản lý khởi động hệ thống của thiết bị (MBR) để khóa người dùng khởi động. Nếu bị dính mã độc, người dùng sẽ được hướng dẫn trả cho tin tặc 300 USD tiền ảo bitcoin để đổi lấy "chìa khóa giải mã". Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 8

Ít nhất 190 người đã thiệt mạng, nhiều người trong số đó chết cháy thương tâm khi một chiếc xe bồn chở gas gặp nạn ở thành phố Bahawalpur (phía Tây Pakistan) hôm 25/6. Cụ thể, chiếc xe bồn đã bất ngờ trật bánh gần đường cao tốc và lật úp khiến gas từ bồn xe chảy ra lênh láng. Những người sống quanh hiện trường vội lao tới gom dầu loang, nhiều người trong đó có ngậm thuốc lá. Tàn thuốc rơi xuống đất vô tình khiến gas bắt lửa và chiếc xe bồn lập tức nổ tung. Kết quả điều tra ban đầu cho biết chiếc xe bồn có thể đã tăng tốc và cua gấp trước khi trật bánh. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 9

Khoảng 6h sáng 24/6, một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương bất ngờ sạt lở, chôn vùi 120 người và 62 căn nhà. Ngay trong ngày hôm sau, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, trong khi hơn 100 người khác vẫn đang bị chôn vùi. Ước tính, khoảng 18 triệu mét khối đất đã sạt xuống từ độ cao 1.600m. Cơ quan môi trường tỉnh Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở xảy ra do mưa lớn. Ảnh: Getty Images

Thế giới tuần qua: Mosul được giải phóng, Mỹ 'dằn mặt' Triều Tiên ảnh 10

HMS Queen Elizabeth – hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đã xuất cảng hôm 26/6 để thực hiện hải trình đầu tiên. Tàu HMS Queen Elizabeth dài 280m, nặng 65.000 tấn và có phần boong rộng tương đương 3 sân bóng. Tàu được vận hành với thủy thủ đoàn lên tới 700 người cùng 40 chiến đấu cơ. Sĩ quan chỉ huy tàu, thuyền trưởng Jerry Kydd đánh giá tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định vị thế cường quốc biển của nước Anh. Ảnh: AFP

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.