Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng
TPO - Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ sáu, cũng là lần mạnh nhất từ trước đến nay; Mỹ cùng các nước đồng minh nổi cơn thịnh nộ, vội vàng triển khai các biện pháp đáp trả; quân đội Syria phá vòng vây, tiến vào thành phố bị IS chiếm đóng Deir ez-Zor; vùng biển Caribe bị bão Irma càn quét, tan hoang như ngày tận thế... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.
Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 1

Hôm 3/9, Triều Tiên tuyên bố nước này vừa tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu và đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) có kích thước đủ nhỏ để có thể đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Vụ thử bom H nói trên được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo thực hiện vào lúc 12h tại khu vực Punggye, huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyeong (Triều Tiên), gây ra một trận động đất cùng một cơn dư chấn nhẹ. Vụ thử có công suất ước tính khoảng 50 kiloton, tương đương với 50.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra cường độ mạnh gấp 5-6 lần so với lần thử gần nhất trước đó và gấp 11,8 lần so với lần thứ tư. Đây được cho là đã "thành công hoàn hảo" và là bước đi "đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 2

Ngày 4/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập họp khẩn về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất có thể để ngăn cản nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ngày 9/9, Washington tuyên bố đã yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp vào ngày 11/9 tới để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết được Mỹ đệ trình hồi đầu tuần, trong đó kêu gọi nhiều quốc gia áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, cấm xuất khẩu hàng dệt may đối với Triều Tiên và phong tỏa tài sản của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trung Quốc và Nga – hai nước có quan hệ thân thiết với Triều Tiên được cho là đã phản đối nghị quyết trừng phạt nói chung, trừ lệnh cấm vận hàng may mặc. Ảnh: Getty Images

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 3

Sáng sớm ngày 4/9, quân đội Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật nhằm đáp ứng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu của Triều Tiên một ngày trước đó. Cuộc tập trận có sự tham gia của tên lửa đạn đạo đất đối đất Huynmoo, loại tên lửa được phát triển trong nước với mục đích chính là để đối phó Bình Nhưỡng, và các máy bay chiến đấu F-15K. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa Huynmooo và các máy bay chiến đấu F-15K đã nhắm chính xác được các mục tiêu chỉ định ở ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc, mô phỏng cuộc tấn công vào ở xa, cụ thể là vào khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên Punggye-ri. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 4

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 7/9 thông báo đã triển khai xong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận chuyển thêm bốn bệ phóng tên lửa đánh chặn vào căn cứ mới của họ ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Nam. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sự khẩn cấp của việc triển khai bốn bệ phóng THAAD trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Bộ cũng khẳng định đây chỉ là hành động “tạm thời”, đòi hỏi phải có thêm các đánh giá về tác động môi trường của hệ thống THAAD. Quá trình này dự kiến sẽ mất ít nhất vài tháng. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 5

Một tiểu đoàn phòng không chống máy bay của Trung Quốc đã tiến hành tập trận vào sáng sớm ngày 5/9 gần biển Bột Hải, vịnh sâu nhất của biển Hoàng Hải, ngăn cách Trung Quốc với Bán đảo Triều Tiên. Quân đội đã di chuyển đến khu vực trên từ trung tâm Trung Quốc trước khi bắt đầu tập trận chống lại vụ tấn công bất ngờ mô phỏng chiến tranh thật sự. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định động thái quân sự này “không nhắm vào bất kỳ mục tiêu hay quốc gia cụ thể nào”, mà chỉ là một phần của kế hoạch tăng cường khả năng quân đội thường niên. Ảnh: South China Morning Post

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 6

Quân đội Syria, với sự hỗ trợ của Nga đã phá vỡ vòng vây của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Deir ez-Zor (Syria) sau ba năm bị chiếm đóng vào hôm 2/9. Người đứng đầu Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của IS tại Syria, cho biết, sự xuất hiện của quân chính phủ và đồng minh không khiến người dân và binh sĩ ở đây bất ngờ, bởi “người già và trẻ em” đã “chờ đợi giây phút này từ lâu” và hoan nghênh quân giải phóng với nhuệ khí ngút trời. Với toàn thể người dân Deir ez-Zor đây là chiến thắng lịch sử bởi, khi bị IS vây hãm từ năm 2014, “thành phố chìm trong bóng tối”, “không có điện, không diesel và khí đốt”. Hiện tại, phần lớn tỉnh Deir ez-Zor, bao gồm một căn cứ không quân, thị trấn và làng mạc, vẫn còn chịu sự kiểm soát của IS. Tuy nhiên, theo diễn biến hiện nay, việc giải phóng hoàn toàn khu vực xung đột này chỉ còn là vấn đề thời gian. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 7

Siêu bão Irma đã đi vào vùng biển Caribe với sức gió gần 300 km/h cùng mưa lớn ngày 6/9 khiến nhiều số hòn đảo Caribe thuộc lãnh thổ Pháp, Anh, Hà Lan trở nên tan hoang như ngày tận thế. Một phần Puerto Rico, CH Dominic và Haiti cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 24 người thiệt mạng vì Irma. Trung tâm Dự báo Bão của Mỹ cho biết cường độ bão Irma sẽ duy trì ở cấp 4 hoặc 5. Sau khi quét qua phía Bắc CH Dominic và Haiti trong ngày 7/9, bão Irma đổ bộ Bahamas vào đêm 7/9, rồi di chuyển qua Cuba trong đêm 8/9 và ngày 9/9. Đến đầu tuần sau, siêu bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Mỹ. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 8

Tối 7/9, vùng biển phía Nam Mexico bất ngờ rung chuyển bởi một cơn địa chấn mạnh 8,1 độ richter, được cho là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong vòng một thế kỉ qua tại Mexico. Tâm chấn nằm ở độ sâu 60,7km trên vùng biển Thái Bình Dương, cách thủ đô của Mexico khoảng 1.000 km về phía Đông Nam và cách bờ biển nước này khoảng 120km. Cơn địa chấn xảy ra lúc nửa đêm, vào thời điểm nhiều người đang say ngủ. Hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tiểu bang Chiapas và Oaxaca, nơi khoảng 9 triệu cư dân Mexico đang sinh sống. Tối 8/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto xác nhận trận động đất đã khiến ít nhất 330 người bị thương và 61 người thiệt mạng, trong đó có 45 cư dân bang Oaxaca, 12 người ở bang Chiapas và bốn người ở Tabasco. Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng ảnh 9

Ngày 8/9, lần đầu tiên chính quyền quân sự Thái Lan đưa ra lời giải thích chính về việc chạy trốn của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Theo đó, đoàn xe tẩu thoát của bà Yingluck được nhìn thấy lần cuối tại điểm kiểm soát quân sự ở tỉnh Sa Kaeo, gần biên giới Campuchia. Tuy nhiên, không rõ quân đội tại trạm kiểm soát này có lục soát những chiếc xe chở bà Yingluck hay không. Bà Yingluck, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị chính quyền quân sự lật đổ năm 2014 và bí mật bỏ trốn trước ngày 25/8 – ngày diễn ra phiên tòa luận tội bà về tội sơ suất trong quá trình điều hành chương trình trợ giá gạo của chính phủ. Ảnh: Getty Images

MỚI - NÓNG