The National Interest: Tổng thống Trump nên mời Kim Jong-un thăm Mỹ

Ảnh: The National Interest
Ảnh: The National Interest
TPO - Tổng thống Donald Trump, người tuyên bố không loại trừ một cuộc gặp với Kim Jong-un, nên mời lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm tại Nhà Trắng.

Trên đây là gợi ý của tạp chí Mỹ The National Interest sau khi Tổng thống Donald Trump đề cập tới khả năng một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cũng theo The National Interest, chắc chắn, rất nhiều giới chức và người dân Mỹ sẽ phản đối quyết định này. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên từ lâu đã mất tính linh hoạt và kém hiệu quả, do đó ông Trump phải cố gắng tìm cách thoát khỏi sự bế tắc như vậy trong chính sách đối ngoại.

Vì thế, Tổng thống Mỹ “nên cân nhắc khả năng đưa ra một thỏa thuận bao gồm hiệp ước không xâm lược giữa hai nước, tổ chức thanh tra các lò phản ứng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc, rút một phần quân nhân Mỹ từ Hàn Quốc về nước và tuyên bố về ý định lập ra chính phủ thống nhất và trung lập trên Bán đảo Triều Tiên”, theo The National Interest.

Để giải quyết thành công cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần phải nỗ lực lớn để thiết lập liên hệ với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua 2/5 tuyên bố rằng ông không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Nếu điều này là phù hợp — để gặp ông ấy, thì tôi có thể gặp”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên hãng thông tấn Bloomberg.

Sau đó quyền phát ngôn viên của Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố rằng hiện chưa có điều kiện cho cuộc gặp gỡ này.

Theo ông Spicer, "nếu Bình Nhưỡng tiếp tục hành vi của mình, những điều kiện này sẽ  không xuất hiện được".

Sean Spicer cũng nhấn mạnh rằng Donald Trump hiểu "mối đe dọa từ Triều Tiên và làm mọi thứ có thể để loại bỏ nó".

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Trump cũng bất ngờ có sự chia sẻ về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Không nhận xét về cách lãnh đạo Triều Tiên của Chủ tịch Kim Jong-un có hợp lý hay không, song ông Trump bày tỏ sự thông cảm đối với ông Kim khi phải gánh vác trọng trách ở độ tuổi quá trẻ.

"Năm 27 tuổi, cha ông ấy qua đời và phải đảm nhận cả một nhà nước. Lãnh đạo một chế độ là điều không dễ dàng, đặc biệt ở độ tuổi đó.

Tôi không bàn đến việc cách làm của ông ấy đúng hay không, tôi chỉ muốn nói rằng, đó là một điều rất khó thực hiện. Tôi nghĩ ông ấy có suy nghĩ riêng", ông Trump nói.

Đề cập đến mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Triều Tiên, ông Trump cho biết: “Có khả năng chúng tôi sẽ xảy ra xung đột lớn với Triều Tiên”.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh, chính quyền của ông muốn giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng đã khiến nhiều vị Tổng thống Mỹ ám ảnh.

Theo đó, lãnh đạo Nhà Trắng và chính quyền của ông hướng đến một loạt các biện pháp trừng phạt bằng kinh tế mới, thay vì các lựa chọn quân sự.

“Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề bằng ngoại giao nhưng rất khó khăn”, ông Trump nói.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG