Hàn Quốc:

Thêm 1 người chết, 7 ca nhiễm MERS mới

Thêm 1 người chết, 7 ca nhiễm MERS mới
TP - Hàn Quốc hôm qua có thêm một ca tử vong và 7 trường hợp mới nhiễm Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS), nâng tổng số bệnh nhân lên 145, trong đó có 15 ca tử vong. Trong khi đó, một người đàn ông Hàn Quốc làm việc cho một nhà thầu phụ của hãng xe KIA ở Slovakia đang được xét nghiệm xem có mắc MERS hay không.

Ca tử vong ngày 14/6 được cho là nhiễm bệnh sau khi đến thăm người thân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Samsung ở phía nam Seoul khi người này đang nằm chung phòng với bệnh nhân MERS. Trung tâm Y tế Samsung được xác định là nguồn lây nhiễm chính vì gần một nửa những người được chẩn đoán nhiễm MERS đều phát bệnh sau khi đến đây. Cuối tuần qua, trung tâm này thông báo tạm thời đóng cửa một phần ít nhất đến ngày 24/6. Hôm qua, giám đốc trung tâm này xin lỗi công chúng về vụ việc. Một số bệnh viện được báo cáo là đã từ chối chữa trị hoặc chấp nhận những bệnh nhân từng đến Trung tâm Y tế Samsung.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm qua đến thăm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở phía bắc Seoul để khích lệ tinh thần làm việc của các y bác sĩ đang trên tuyến đầu của mặt trận chống lại virus chết người. Đây là chuyến thăm thứ tư của bà Park đến các bệnh viện liên quan dịch MERS. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo Hàn Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài chống lại MERS vì dịch bệnh xảy ra trên quy mô lớn và phức tạp.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.