Thêm 155 nhà ngoại giao Mỹ sắp phải rời nước Nga?

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Nga đang xem xét việc giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ theo nguyên tắc đồng đẳng.

Trên đây là thông tin của tờ Los Angeles Times, viện dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm qua 11/9 ở thủ đô Amman, Jordan.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Moscow đang nghiêm túc xem xét tiếp tục giảm số lượng phái đoàn đại diện ngoại giao của Mỹ tại Nga.

Tờ Los Angeles Times khẳng định, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thông tin về khả năng như vậy từ phía Nga.

Nga và Mỹ thường áp dụng tiêu chí đồng đẳng trong quan hệ ngoại giao. Cụ thể là chính quyền Nga luôn đưa số lượng các nhà ngoại giao nước này tới Mỹ và đại diện ngoại giao Mỹ ở Nga đến mức cân bằng hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong gần 1 năm trở lại đây, Mỹ và Nga liên tục đưa ra các biện pháp trả đũa lẫn nhau đặc biệt sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama hồi tháng 12/2016 tịch thu hai khu nhà ngoại giao của Nga và trục xuất 35 nhà ngoại giao của nước này.

Tháng Bảy vừa qua, Moscow đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga để đáp trả việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và sáp nhập Crimea từ Ukraine.

Giới chức Mỹ ngày 31/8 yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và hai tòa nhà lãnh sự ở Washington và New York để trả đũa việc Moscow buộc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao ở Nga.

Theo Theo Sputnik/Los Angeles Times
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.